Vinataba sẽ tiếp cận các kênh phân phối hiện đại

19:34' - 10/01/2019
BNEWS Đó là khẳng định của ông Đặng Xuân Phương-Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trần Trung/BNEWS/TTXVN

Đó là khẳng định của ông Đặng Xuân Phương-Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất khinh doanh năm 2019 do đơn vị này tổ chức chiều 10/1 tại Hà Nội.

Theo ông Đặng Xuân Phương, nhằm giữ vững và phát triển thị trường nội địa năm 2019 Vinataba sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm; trong đó ưu tiên hàng đầu là việc chú trọng kiểm soát thị trường tiêu thụ và đẩy nhanh tiến độ đưa sản phẩm của Vinataba vào trưng bày cũng như bày bán tại hệ thống bán lẻ hiện đại thuộc hệ thống Vinmart và Vinmart+.

Ngoài ra, Vinataba sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả việc quản lý, đầu tư phát triển thị trường Công ty mẹ cũng như củng cổ hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng tập trung, hiệu quả và bền vững.

Khẳng định tại Hội nghị, ông Đặng Xuân Phương cho biết: Tới đây, Tổng công ty sẽ khôi phục vùng trồng cây thuốc lá nguyên liệu và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm để sớm đi vào khai thác.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện đẩy mạnh phòng chống thuốc lá nhập lậu, bảo vệ người tiêu dùng và tránh thất thoát ngân sách Nhà nước, đại điện Vinataba đề xuất Quốc hội xem xét, chấp thuận và bổ sung một số nội dung của Luật phòng chống tiêu hủy thuốc lá phù hợp hơn với điều kiện sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, đề nghị Ban chỉ đạo 389 Quốc gia chỉ đạo quyết liệt hơn tới các Bộ ngành liên quan trong việc phòng chống hoạt động buôn bán thuốc lá lậu và thường xuyên đánh giá để nâng cao hiệu quả trong phòng chống thuốc lá bất hợp pháp.

Nhìn lại kết quả năm 2018, Vinataba đã đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giữ vững thị trường nội địa và đẩy mạnh tìm kiếm thị trường ngoài nước.

Vì thế, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty đều hoàn thành vượt kế hoạch và có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Đáng lưu ý, trong sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Tổng công ty đã xử lý phát sinh liên quan đến tạm dừng cổ phần hóa Công ty mẹ. Cùng đó, chuẩn bị kế hoạch thực hiện cổ phần hóa các nhóm công ty Thuốc lá Thăng Long và Sài Gòn.

Ngoài ra, đơn vị cũng đã làm việc với Thành ủy Hải phòng về việc chuyển đổi Tổng công ty thuốc lá Hải Phòng thành công ty cổ phần; tiếp tục phối hợp với Công ty Thực phẩm miền Bắc thực hiện cổ phần hóa. Đặc biệt thực hiện thành công bán cổ phần lần đầu cũng như tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất.

Tại Hội nghị, bà Trần Thị Hoàng Mai-Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Vinataba cũng đánh giá cao công tác xây dựng Đảng của đơn vị qua việc hoàn thành việc chuyển giao nhiệm vụ lãnh đạo chủ chốt, giữ được sự ổn định và kế thừa truyền thống đoàn kết, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện và xuyên suốt của Đảng.

Bà Trần Thị Hoàng Mai nhấn mạnh: Tới đây Vinataba sẽ tập trung triển khai nhiệm vụ năm 2019 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam lần thứ II (nhiệm vụ 2015-2020), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II (nhiệm kỳ 2015-2020) cũng như xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và triển khai thực hiện quyết liệt tới từng đơn vị thành viên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục