Vĩnh Long phát huy vai trò người uy tín, vững niềm tin cử tri
Trong đó, việc phát huy vai trò người có uy tín, cán bộ cơ sở, đảng viên là đồng bào Khmer được xác định góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhân dân.
Ban Chỉ đạo bầu cử xã được thành lập với 25 thành viên; Ủy ban bầu cử xã gồm 17 thành viên; 8 đơn vị bầu cử và 24 tổ bầu cử được kiện toàn theo đúng quy định. Toàn xã đã lập và niêm yết danh sách 31.955 cử tri tại 83 điểm niêm yết ở 24 khu vực bỏ phiếu.
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức linh hoạt. Từ đầu đợt triển khai đến nay, xã tổ chức 161 cuộc tuyên truyền trực tiếp với 16.536 lượt người tham dự; thực hiện 26 chương trình phát thanh chuyên đề và tăng cường tuyên truyền trên nền tảng số. Nội dung tập trung vào quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu, Luật Bầu cử và các văn bản hướng dẫn liên quan.
Công tác hiệp thương được thực hiện dân chủ, đúng quy trình ba bước. Sau hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 được chốt với 38 người ứng cử để bầu 23 đại biểu. Cơ cấu bảo đảm tỷ lệ nữ gần 45%, đại biểu trẻ trên 36%, người ngoài Đảng trên 13% và người dân tộc Khmer trên 34%. Điều này thể hiện sự quan tâm đến tính đại diện và cơ cấu hợp lý. Xã đã chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong suốt quá trình diễn ra bầu cử.
Điểm nổi bật tại địa phương là việc phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào Khmer. Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt tôn giáo tại chùa, họp dân và gặp gỡ trực tiếp tại gia đình, các vị sư sãi, Acha, người cao tuổi, Bí thư chi bộ ấp và đảng viên người Khmer tích cực tuyên truyền bằng song ngữ Việt - Khmer, giúp người dân hiểu rõ quy định của pháp luật, tránh bị tác động bởi thông tin sai lệch.
Bà Tô Thị Thu Hồng, Bí thư Đảng ủy xã Song Lộc, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử xã cho biết, địa phương xác định công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào Khmer phải bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác và phù hợp với đặc thù văn hóa, ngôn ngữ. Người có uy tín trong phum, sóc không chỉ là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân mà còn là lực lượng nòng cốt trong việc củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động. Khi các vị chức sắc tôn giáo, người cao tuổi, đảng viên người Khmer đồng thuận và gương mẫu thực hiện, đồng bào sẽ tích cực hưởng ứng, tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri, tìm hiểu kỹ chương trình hành động của người ứng cử và thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử đầy đủ, đúng quy định.
Ông Kiên Thanh (71 tuổi, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trà Vinh; ngụ ấp Trà Uông, xã Song Lộc) là một trong những người có uy tín được đồng bào Khmer địa phương tin tưởng. Với nhiều năm công tác trong lĩnh vực xây dựng Đảng, am hiểu chủ trương, chính sách và quy định của pháp luật về bầu cử, ông cho biết, mỗi khi có thông tin mới liên quan đến bầu cử, người dân trong ấp thường tìm đến hỏi thêm thông tin để nắm rõ quy định. Không chỉ giải thích cặn kẽ về quyền và nghĩa vụ của cử tri, ông còn phân tích để người dân hiểu ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử, nhấn mạnh đây là dịp để người dân trực tiếp lựa chọn những đại biểu tiêu biểu đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của mình. “Qua những buổi gặp gỡ, tôi tranh thủ trao đổi, giải thích cho bà con hiểu đúng quy định, tránh nghe theo tin đồn thất thiệt”, ông Kiên Thanh chia sẻ.
Cách tuyên truyền gần gũi, tự nhiên này đã giúp thông tin về bầu cử lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Cùng với đó, cấp ủy, chi bộ các ấp đã chủ động xây dựng kế hoạch sát thực tế địa bàn. Ông Thạch Ly Kô, Bí thư Chi bộ ấp Hòa Lạc C (xã Song Lộc) cho biết, toàn ấp có 528 hộ dân với hơn 2.100 nhân khẩu; trong đó đồng bào Khmer chiếm 73%. Chi bộ có 25 đảng viên với khoảng 70% là người dân tộc Khmer.
Theo ông Thạch Ly Kô, tỷ lệ đồng bào Khmer ở ấp cao nên chi bộ phân công mỗi đảng viên phụ trách một tổ nhân dân tự quản. Tại những tổ có đông đồng bào Khmer, chi bộ bố trí đảng viên là người Khmer đảm nhiệm để trực tiếp tuyên truyền bằng tiếng Khmer. Việc sử dụng ngôn ngữ quen thuộc giúp bảo đảm mọi người dân, nhất là người lớn tuổi được tiếp cận thông tin đầy đủ, dễ hiểu, nắm rõ các quy định của pháp luật về bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu và quy trình bỏ phiếu; từ đó lựa chọn đúng người, đúng tiêu chí.
“Chúng tôi xác định phải tuyên truyền để bà con Khmer hiểu rõ bằng chính tiếng nói của mình để hiểu đúng, không bị tác động bởi tin đồn thất thiệt. Đồng thời, các đảng viên phụ trách địa bàn còn thường xuyên nắm bắt tâm tư, dư luận trong dân để kịp thời phản ánh, giúp địa phương chủ động giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở”, ông Thạch Ly Kô cho biết.
Không chỉ tuyên truyền về quyền bầu cử, các đảng viên còn lồng ghép phổ biến những nội dung về giữ gìn an ninh trật tự, không tụ tập đông người trái quy định, không để xảy ra tình trạng vận động, lôi kéo sai quy định. Nhờ đó đến nay, trên địa bàn không phát sinh điểm nóng.
Công tác vận động bầu cử được triển khai chặt chẽTheo Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh có hơn 3,2 triệu cử tri. Số lượng đại biểu được bầu gồm 18 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HDNĐ tỉnh và 2.701 đại biểu HĐND cấp xã. Việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp đã hoàn thành đúng thời gian quy định; công tác in ấn tài liệu, phiếu bầu, thẻ cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương án bảo đảm an ninh trật tự được triển khai đồng bộ.
Song song đó, công tác vận động bầu cử được triển khai chặt chẽ, đúng luật. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đang tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh vận động bầu cử. Theo kế hoạch, từ ngày 2 - 7/3/2026, mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội dự kiến tổ chức 12 cuộc tiếp xúc cử tri; mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh tổ chức khoảng 7 cuộc. Tại cấp cơ sở, Ủy ban bầu cử các xã, phường đã xây dựng kế hoạch để người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử từ đầu tháng 3/2026 đến trước thời điểm bỏ phiếu theo đúng quy định của pháp luật.
Phát huy vai trò của người có uy tín, cán bộ cơ sở và đảng viên là đồng bào Khmer không chỉ là giải pháp phục vụ riêng cho công tác bầu cử, mà còn là bước củng cố nền tảng chính trị - xã hội vững chắc ở cơ sở. Khi thông tin được truyền tải kịp thời, minh bạch, mỗi cử tri hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình thì khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước càng được bồi đắp.
Với sự chuẩn bị chu đáo, đồng bộ và tinh thần chủ động từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận cao trong vùng đồng bào Khmer, tỉnh Vĩnh Long đang hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 với quyết tâm tổ chức thành công, an toàn, đúng luật, thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn mới.
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Vĩnh Long xây hộ chiếu xanh cho trái dừa xuất khẩu
10:40' - 02/03/2026
Phát triển diện tích dừa phát thải thấp đang trở thành hướng đi tất yếu của ngành dừa tỉnh Vĩnh Long trong bối cảnh chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
-
Thời tiết và biến đổi khí hậu
Vĩnh Long chủ động "khóa cống, giữ ngọt"
15:44' - 13/02/2026
Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xâm nhập mặn trên các sông chính trên địa bàn tỉnh có xu hướng gia tăng từ ngày 11 đến khoảng ngày 15 - 17/2, sau đó giảm dần từ ngày 18 - 22/2.
-
Đời sống
Vĩnh Long củng cố khối đoàn kết, tạo lực đẩy tăng trưởng
15:20' - 09/02/2026
Ngày 9/2, tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số nhân dịp mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hội
Nữ pháo binh Thủ Dầu Một: Bản lĩnh từ chiến trường đến đời sống hôm nay
14:57'
Trong dòng chảy lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, lực lượng nữ pháo binh Thủ Dầu Một (Thành phố Hồ Chí Minh) đã để lại dấu ấn đặc biệt trên chiến trường miền Đông Nam Bộ.
-
Kinh tế xã hội
Pháp đặt mốc “khai tử” nhiên liệu hóa thạch
14:55'
Ngày 28/4, Pháp đã công bố một kế hoạch được cho là "đầu tiên thuộc loại này" nhằm từ bỏ sử dụng tất cả các loại nhiên liệu hóa thạch vào năm 2050.
-
Kinh tế xã hội
Sân bay Nội Bài đạt kỷ lục hơn 113.000 lượt hành khách
14:20'
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài - Hà Nội dự kiến phục vụ hơn 113.000 lượt hành khách, tăng 15% so với ngày thường với 662 chuyến bay.
-
Kinh tế xã hội
Mỹ sẽ phát hành giới hạn hộ chiếu in hình Tổng thống Donald Trump
11:44'
Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ phát hành một phiên bản hộ chiếu giới hạn có hình ảnh Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7 tới.
-
Kinh tế xã hội
Cần Thơ thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất trên địa bàn
11:44'
Ngày 29/4, HĐND thành phố Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ hai (chuyên đề) nhằm hoàn thiện công tác nhân sự của UBND thành phố và thông qua các nghị quyết quan trọng.
-
Kinh tế xã hội
Phản hồi TTXVN: Phương án khắc phục ô nhiễm ở bãi rác tập trung Triệu Phong
11:42'
Phóng viên TTXVN đã phản ánh về bãi rác tập trung nằm giáp ranh giữa xã Triệu Phong và xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị hiện đang trong tình trạng quá tải kéo dài, gây ô nhiễm môi trường.
-
Kinh tế xã hội
Bảo tàng Trường Sa: Tri ân các thế hệ đã bảo vệ, giữ gìn chủ quyền quốc gia
10:16'
Ngày 29/4, tại xã Cam Lâm, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công Bảo tàng Trường Sa.
-
Kinh tế xã hội
Gió lốc kèm mưa lớn gây thiệt hại tại miền tây Nghệ An
09:55'
UBND xã Chiêu Lưu (Nghệ An), cho biết vào khoảng 17 giờ ngày 28/4, trên địa bàn xã xảy ra gió lốc kèm mưa lớn, làm nhà của 40 hộ dân tại 6 bản bị tốc mái, nhiều tài sản bị hư hỏng.
-
Kinh tế xã hội
Người mở luồng trong lửa đạn sông Gianh
09:37'
Sông Gianh những ngày tháng Tư với những bãi bồi non, những con thuyền nhỏ xuôi ngược khiến mọi người khó tin nơi đây từng là “tọa độ lửa” khốc liệt trong những năm tháng chiến tranh chống đế quốc Mỹ.

Ông Thạch Việt (Trưởng Ban Nhân dân ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) thông tin đến hộ dân các nội dung về cuộc bầu cử sắp tới. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
Ông Thạch Việt (Trưởng Ban Nhân dân ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) thông tin đến hộ dân các nội dung về cuộc bầu cử sắp tới. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
Tuyến đường nông thôn ở xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long rực rỡ cờ hoa tạo không khí phấn khởi hướng về ngày hội bầu cử. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
Ông Thạch Ly Kô (trái), Bí thư Chi bộ ấp Hòa Lạc C, xã Song Lộc, đang chuẩn bị phiếu cử tri cho người dân. Ảnh: Thanh Hòa- TTXVN
Ông Thạch Ly Kô, Bí thư Chi bộ ấp Hòa Lạc C, xã Song Lộc, tuyên truyền bầu cử đến người dân. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN
Người dân theo dõi danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được niêm yết tại trụ sở UBND xã Song Lộc. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN