BNEWS Đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về thực hiện quyền trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em vừa làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về công tác triển khai các nhiệm vụ liên quan đến trẻ em.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Cục trưởng Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) Nguyễn Thị Nga đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Vĩnh Long trong việc bố trí nguồn lực, tăng cường chỉ đạo và triển khai các hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em thời gian qua. Bà Nguyễn Thị Nga để nghị, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục tăng cường phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống xâm hại và bảo vệ trẻ em từ trong gia đình đến trường học và ngoài cộng đồng.
Tỉnh cần chú trọng phòng ngừa tình trạng xâm hại trẻ em, phân tích rõ các nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến trẻ bị xâm hại, nhất là những trường hợp xảy ra ngay trong gia đình hoặc do người thân quen gây ra. Địa phương cần quan tâm phòng ngừa tình trạng trẻ em lao động trái quy định pháp luật, chú trọng vấn đề sức khỏe tâm thần cho trẻ em, nhất là nhóm trẻ em bị bỏ rơi, bỏ mặc hoặc có hoàn cảnh đặc biệt. Cùng với đó, tỉnh cần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước trẻ em, huy động sự tham gia của các cấp, ngành và toàn xã hội trong việc trang bị kỹ năng bơi, an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối cho trẻ em nhằm hạn chế những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Bà Nguyễn Thị Nga nhấn mạnh, để công tác thực hiện quyền trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em đạt hiệu quả bền vững, tỉnh Vĩnh Long cần chú trọng ban hành cơ chế, chính sách nhằm triển khai đồng bộ công tác trẻ em; bảo đảm nguồn lực cả về nhân lực và kinh phí cho công tác này, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ liên quan đến trẻ em. Ngoài ra, tỉnh cần quan tâm nhân rộng các mô hình hiệu quả, huy động sự vào cuộc của các cấp, ngành, đoàn thể và toàn xã hội, chú trọng công tác phòng ngừa xâm hại, tăng cường bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười cho biết, tỉnh luôn quan tâm bố trí ngân sách, huy động sự chung tay của toàn xã hội trong công tác chăm lo, bảo vệ trẻ em. Các cấp, ngành đã kịp thời kiện toàn bộ máy, nhân sự làm công tác trẻ em, đồng thời triển khai nhiều chương trình, hoạt động và mô hình nhằm chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tăng cường phối hợp liên ngành trong thực hiện quyền trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em; nghiên cứu, định hướng rõ các nguồn lực và hướng dẫn để địa phương thuận lợi trong quá trình thực hiện. Tỉnh chú trọng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trẻ em ở cơ sở, xây dựng hệ thống dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và hỗ trợ trẻ em.
Bên cạnh đó, địa phương sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông theo hướng phân loại nhóm đối tượng để bảo đảm phù hợp, hiệu quả, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ em trong trường học. Tỉnh xác định việc phòng ngừa từ sớm, từ xa là giải pháp quan trọng nhằm chủ động ngăn ngừa nguy cơ xâm hại trẻ em, hướng đến mục tiêu chăm lo tốt nhất và tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện.Tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 614.800 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 14,44% dân số; trong đó có 8.144 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 30.100 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Những năm qua, tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực triển khai các chương trình chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Riêng năm 2025 và 4 tháng đầu năm 2026, địa phương đã bố trí ngân sách gần 17 tỷ đồng và vận động xã hội hóa trên 49 tỷ đồng để triển khai các chương trình, đề án chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em.
Tuy nhiên, công tác bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em tại địa phương vẫn phát sinh nhiều vấn đề phức tạp do tác động của công nghệ, áp lực kinh tế - xã hội và sự thay đổi trong cấu trúc gia đình. Tình trạng trẻ em bị trầm cảm, rối loạn lo âu do áp lực học tập và thiếu sự quan tâm từ gia đình có xu hướng gia tăng; tình trạng học sinh sử dụng thuốc lá điện tử, chất kích thích ngụy trang dưới dạng bánh kẹo, đồ uống mua bán trên mạng xã hội diễn biến khó lường; một số trẻ sống với ông bà hoặc cha, mẹ kế ngày càng tăng, tiềm ẩn nguy cơ bị bạo lực, xâm hại do thiếu sự chăm sóc, giám sát đầy đủ.Tin liên quan
Gặp lão nông 80 tuổi gìn giữ vườn chim tự nhiên tại Vĩnh Long
Từ mối duyên “đất lành chim đậu”, khu vườn gần 2,6ha của lão nông Lê Văn Chìa (80 tuổi, xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long) suốt gần 20 năm qua dần trở thành nơi trú ngụ của nhiều loài chim hoang dã.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngSinh viên Đồng Tháp kết nối lịch sử với nghiên cứu khoa học
Kết hợp tìm hiểu lịch sử với hoạt động nghiên cứu khoa học qua các buổi tọa đàm, tham quan bảo tàng, di tích lịch sử đang mở ra hướng học tập thiết thực cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp.
-
Đời sốngHé lộ nguồn gốc và ý nghĩa thực sự của ngày Halloween
Halloween được tổ chức vào ngày 31/10, trước Lễ Các Thánh của Kitô giáo. Tên gọi Halloween bắt nguồn từ cụm từ tiếng Anh cổ “All Hallows’ Eve”, nghĩa là đêm trước ngày lễ tôn vinh các vị thánh.
-
Đời sốngPháp ghi nhận ca nhiễm virus hiếm gặp ở người
Ngày 22/10, các cơ quan chức năng Pháp thông báo lần đầu tiên phát hiện virus Shamonda gây sốt và tiêu chảy ở người.
-
Đời sốngĐồng Tháp đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ
Toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 35.287 liệt sĩ an táng trên địa bàn, trong đó 11.851 phần mộ có đầy đủ thông tin, 9.648 phần mộ có một phần thông tin và 12.290 phần mộ chưa xác định được thông tin.
-
Đời sốngAn Giang hoàn thành nhiệm vụ lấy mẫu ADN sớm 6,5 tháng
Tính đến ngày 8/10/2026, toàn tỉnh An Giang đã hoàn thành khai quật 15.210/15.210 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại 20/20 nghĩa trang liệt sĩ, đạt 100% kế hoạch.
-
Đời sốngAn cư giữa mùa nước nổi: Ấm áp những mái nhà tình thương Cần Thơ
Nhiều căn nhà được xây dựng, sửa chữa và bàn giao đã giúp nông dân, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Cần Thơ cải thiện điều kiện sống, từng bước ổn định cuộc sống.
-
Đời sốngTP. Hồ Chí Minh dự kiến hỗ trợ 370.000 người lao động dịp Tết 2027
Dịp Tết Đinh Mùi 2027, Công đoàn TP. Hồ Chí Minh dự kiến hỗ trợ khoảng 370.000 đoàn viên, người lao động khó khăn, đồng thời bố trí 7.500 vé về quê và tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết.
-
Đời sốngTây Ninh: Mở cánh cửa tương lai từ những mái ấm Đại đoàn kết
Những căn nhà Đại đoàn kết đã và đang được xây dựng, bàn giao tại Tây Ninh không chỉ giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo ổn định chỗ ở mà còn lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái.
-
Đời sốngMáy bay quân sự đưa hơn 8.450 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN
Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm và tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả.















