Vĩnh Phúc làm rõ vụ đưa rau quả kém chất lượng vào Trường tiểu học Lý Nhân

22:10' - 13/09/2017
BNEWS Lãnh đạo huyện Vĩnh Tường, chính quyền xã Lý Nhân, Ban giám hiệu Trường tiểu học Lý Nhân tổ chức cuộc họp với phụ huynh học sinh làm rõ vụ việc đưa rau kém chất lượng nấu ăn cho học sinh.

Trước vụ việc đưa rau, quả kém chất lượng vào Trường Tiểu học Lý Nhân khiến hàng trăm phụ huynh có con em học trường này bức xúc và đề nghị phải xử lý, UBND huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành làm rõ vụ việc nói trên.

Sự việc xảy ra vào hơn 4 giờ chiều 12/9, người dân phát hiện một xe thực phẩm nghi không đảm bảo an toàn thực phẩm chở đến để cung cấp cho Trường Tiểu học Lý Nhân. Hình ảnh một đoạn clip người dân thu thập cho thấy nhiều loại rau quả có dấu hiệu rữa, không còn nguyên vẹn, trứng bị dập.

Nhìn tổng thể các loại rau, quả bị dập nát và để lâu, có sản phẩm chuyển màu, chất lượng sản phẩm không đảm bảo,...

Theo ông Trần Hùng Mạnh, Chủ tịch UBND xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường, ngay sau khi phát hiện, UBND xã Lý Nhân đã lập biên bản, mời đại diện công ty cung cấp thực phẩm và người chở rau quả lên làm việc, đồng thời báo cáo với công an huyện, các cơ quan chuyên môn khác. Hiện cơ quan chức năng đang lấy mẫu thực phẩm đem đi kiểm định.

Chiều 13/9, đại diện lãnh đạo huyện Vĩnh Tường do ông Lê Chí Thái – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì, chính quyền xã Lý Nhân, Ban giám hiệu Trường tiểu học Lý Nhân tổ chức cuộc họp với phụ huynh học sinh.

Cuộc họp nhằm làm rõ vụ việc phụ huynh học sinh của trường này phát hiện đơn vị cung cấp thực phẩm kém dùng nấu ăn cho học sinh tại trường và các trách nhiệm, việc xử lý cá nhân có liên quan.

Sau khi có kết quả kiểm định, nếu phát hiện sai phạm, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Tường sẽ xử lý tổ chức, cá nhân theo quy định pháp luật./.

Phát hiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả, kém chất lượng
Phát hiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả, kém chất lượng

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục