BNEWS Volvo dự kiến ra mắt 13 mẫu xe mới trên toàn cầu đến năm 2030, đồng thời đẩy mạnh hợp tác với Geely nhằm giảm chi phí, cải thiện lợi nhuận và mở rộng thị phần xe điện cao cấp.
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tại cuộc họp chiến lược ở Stockholm, Tổng Giám đốc Volvo Hakan Samuelsson cho biết hãng muốn trở thành nhà sản xuất cao cấp dẫn đầu trong phân khúc xe điện.
Volvo đặt mục tiêu đạt biên lợi nhuận EBIT ít nhất 8%, dù chưa công bố thời hạn cụ thể. Đây là mục tiêu tham vọng trong bối cảnh hãng chưa đạt mức biên lợi nhuận này trong 5 năm qua.
Năm 2025, Volvo bán khoảng 710.000 xe trên toàn cầu, tương ứng thị phần gần 1%. Trong năm tài chính vừa qua, hãng ghi nhận lỗ ròng khoảng 260.000 euro.
Lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT) giảm mạnh từ hơn 1,9 tỷ euro xuống còn 26,8 triệu euro, đưa biên lợi nhuận EBIT xuống 0,1%. Trong nửa đầu năm 2026, khả năng sinh lời của tập đoàn mới đạt gần 1,6%, cách xa mục tiêu 8%.
Volvo rơi vào khủng hoảng từ tháng 4/2025, khi giá cổ phiếu giảm xuống mức thấp lịch sử và Tổng Giám đốc khi đó Jim Rowan phải rời vị trí.
Sau đó, hãng đưa ông Hakan Samuelsson, người từng lãnh đạo Volvo Cars giai đoạn 2012-2022, trở lại điều hành. Nhà đầu tư phản ứng tích cực với kế hoạch mới, khi cổ phiếu Volvo tại Stockholm có thời điểm tăng hơn 3% sau các thông báo của ban lãnh đạo.
So với hai đối thủ Đức BMW và Mercedes-Benz, mục tiêu lợi nhuận của Volvo có phần thận trọng hơn. BMW và Mercedes đều lấy mức 8% làm ngưỡng dưới trong hành lang mục tiêu, đồng thời đặt khả năng đạt biên lợi nhuận tới 10%. Volvo không đề cập mục tiêu lợi nhuận hai chữ số.
Trong 13 mẫu xe mới, 7 mẫu sẽ dành cho các thị trường phương Tây lớn, gồm châu Âu và Mỹ. Các mẫu này dự kiến dựa trên nền tảng mới và mở rộng sang những phân khúc mới.
Đối với thị trường Mỹ, Volvo tính đến một mẫu SUV lớn hơn. Ban lãnh đạo kỳ vọng các mẫu xe mới có khả năng sinh lời cao hơn dòng hiện nay.
Mẫu SUV điện EX60 được giới thiệu trong năm 2026 được cho là có lợi nhuận tốt hơn một mẫu hybrid tương đương.
6 mẫu còn lại sẽ được phát triển riêng cho thị trường Trung Quốc, nơi Volvo cũng như nhiều nhà sản xuất ô tô châu Âu đang chịu áp lực lớn vì doanh số giảm.
Để cải thiện năng lực cạnh tranh tại thị trường này, Volvo sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với công ty mẹ Trung Quốc Geely.
Các mẫu xe dành riêng cho Trung Quốc sẽ được xây dựng trên nền tảng của Geely, qua đó giảm chi phí và rút ngắn thời gian phát triển. Volvo đặt mục tiêu phát triển và đưa các mẫu này ra thị trường trong chưa đầy 2 năm.
Geely mua lại Volvo Cars năm 2010. Trước đó, tập đoàn Volvo của Thụy Điển đã bán mảng xe du lịch cho Ford vào năm 1999, trong khi mảng xe thương mại vẫn thuộc tập đoàn Volvo.
Hiện cả nhà sản xuất xe du lịch Volvo Cars và nhà sản xuất xe thương mại Volvo Group đều sử dụng thương hiệu Volvo. Ông Samuelsson được xem là nhân vật thân cận với nhà sáng lập Geely Lý Thư Phúc.
Không chỉ tại Trung Quốc, Volvo cũng muốn tận dụng sự hỗ trợ của Geely tại các thị trường phương Tây.
Dù vẫn sử dụng nền tảng riêng cho các mẫu xe tại châu Âu và Mỹ, Volvo dự kiến dùng chung nhiều cấu trúc mua sắm với Geely để giảm chi phí. Hai tập đoàn đặt mục tiêu dùng chung 90% nhà cung cấp, trong khi hiện nay tỷ lệ này đã đạt khoảng 80%.
Ngoài ra, xe Volvo trong tương lai sẽ chia sẻ nhiều linh kiện hơn với các thương hiệu chị em của Trung Quốc. Tỷ lệ linh kiện chung dự kiến tăng lên 30%, giúp Volvo giảm chi phí khoảng 5%.
Tình hình thị trường hiện vẫn không thuận lợi. Tại châu Âu, theo dữ liệu của Dataforce, số đăng ký mới của Volvo giảm khoảng 0,9% so với năm trước, trong khi BMW và Mercedes tăng nhẹ.
Cả hai đối thủ Đức đã công bố các chiến dịch sản phẩm lớn, với kế hoạch mỗi hãng tung ra 40 mẫu xe mới hoặc nâng cấp đến cuối thập kỷ này.
Dù vậy, Volvo đang có tốc độ tăng trưởng tốt hơn BMW và Mercedes trong phân khúc điện hóa, gồm xe hybrid sạc ngoài và xe điện.
Hãng muốn tận dụng lợi thế này để thu hẹp khoảng cách với các đối thủ cao cấp. Tuy nhiên, mục tiêu trở thành nhà sản xuất thuần xe điện vào năm 2030, từng được ông Samuelsson đưa ra, đã bị Volvo từ bỏ từ năm 2024.
Thay vào đó, hãng ngày càng chú trọng xe hybrid sạc ngoài. Hai mẫu xe mới kết hợp động cơ điện và động cơ đốt trong vừa được giới thiệu, nhưng không thuộc nhóm 13 mẫu xe trong cuộc tấn công sản phẩm mới.
Cùng với mở rộng danh mục xe, Volvo tiếp tục chương trình tiết kiệm chi phí. Từ năm ngoái, hãng đã cắt giảm khoảng 3.000 vị trí việc làm, chủ yếu tại trụ sở ở Göteborg, Thụy Điển; giảm sử dụng tư vấn viên bên ngoài và thông báo đóng cửa chi nhánh tại Stockholm.
Theo báo cáo nửa đầu năm 2026, Volvo đã đạt sớm mục tiêu tiết kiệm khoảng 450 triệu euro. Nhờ đó, EBIT và lợi nhuận ròng đã trở lại vùng dương.
Hợp đồng của ông Samuelsson kéo dài đến tháng 4/2027. Ông cho biết sẽ rời công ty sau thời điểm này, trong khi Hội đồng quản trị đang thảo luận về người kế nhiệm. Quyết định có thể được đưa ra ngay trong năm 2026.
Kế hoạch của Volvo cho thấy cuộc cạnh tranh trong phân khúc xe cao cấp điện hóa đang bước vào giai đoạn mới.
Đối với Volvo, thành công sẽ phụ thuộc vào khả năng cân bằng ba mục tiêu gồm mở rộng danh mục sản phẩm đủ nhanh để giành thị phần, tận dụng nền tảng và chuỗi cung ứng của Geely để giảm chi phí, đồng thời duy trì định vị thương hiệu cao cấp trước sức ép từ BMW, Mercedes và các hãng xe Trung Quốc.
Tin liên quan
VinFast chính thức ra mắt bán tải điện VF Wild, giá từ 860 triệu đồng
Sáng 19/9, VinFast chính thức ra mắt VF Wild, mẫu xe bán tải điện chạy pin được phát triển tại thị trường Việt Nam. Xe có phạm vi di chuyển hơn 250 km bằng pin, giá từ 860 triệu đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Ô tô xe máyGreen SM ra mắt taxi điện 6 chỗ Green Limo tại Indonesia
Nền tảng gọi xe thuần điện Green SM đã chính thức ra mắt dịch vụ taxi công nghệ 6 chỗ Green Limo tại Indonesia ngày 19/9, với 100% đội xe sử dụng dòng xe Limo Green.
-
Ô tô xe máyKIA có doanh số bán xe tại Hàn Quốc tăng gấp đôi
KIA lần đầu vượt mốc 100.000 xe điện bán ra tại Hàn Quốc trong một năm, với doanh số 100.118 xe tính đến ngày 17/9, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ 2025.
-
Ô tô xe máyYamaha Motor Việt Nam ra mắt WR155R, giá 79 triệu đồng
Sáng 20/9, Yamaha Motor Việt Nam chính thức giới thiệu WR155R thuộc dòng xe địa hình WR Series, hướng tới khả năng vận hành trên cả đường phố và địa hình off-road, giá bán lẻ đề xuất 79 triệu đồng.
-
Ô tô xe máyVinFast chính thức ra mắt bán tải điện VF Wild, giá từ 860 triệu đồng
Sáng 19/9, VinFast chính thức ra mắt VF Wild, mẫu xe bán tải điện chạy pin được phát triển tại thị trường Việt Nam. Xe có phạm vi di chuyển hơn 250 km bằng pin, giá từ 860 triệu đồng.
-
Ô tô xe máyToyota dự kiến đưa 400.000 robot hình người vào nhà máy
Toyota Motor có kế hoạch đưa 400.000 robot hình người do chính họ phát triển vào các nhà máy sản xuất trên toàn thế giới khi nâng cấp các cơ sở này.
-
Ô tô xe máyGeely lên kế hoạch xây nhà máy ô tô tại Algeria
Geely của Trung Quốc đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất ô tô ở Algeria, ứng dụng tự động hóa và robot, đồng thời hướng tới sản xuất xe hybrid và xuất khẩu sang các thị trường khu vực.
-
Ô tô xe máyBa mẫu xe của OMODA & JAECOO lọt Top 10 bán chạy nhất tại Anh
OMODA & JAECOO Việt Nam cho biết, 3 mẫu xe của thương hiệu vừa lọt Top 10 bán chạy nhất tại Anh trong tháng 8 vừa qua; trong đó, JAECOO J7 đứng thứ 2, JAECOO J5 xếp thứ 4 và OMODA C5 giữ vị trí thứ 6.
-
Ô tô xe máyDBV ra mắt bảo hiểm ô tô điện, tập trung bảo vệ pin và rủi ro sạc
Tập đoàn Bảo hiểm DBV chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Ô tô điện, tập trung vào các rủi ro liên quan đến phương tiện, bộ pin và quá trình sạc, trong bối cảnh nhu cầu sử dụng xe điện ngày càng tăng.
-
Ô tô xe máyTasco Auto mua cổ phần Vĩnh Phát Motors, hướng tới xe thương mại thuần điện
Chiều 18/9, Công ty cổ phần Tasco Auto, đơn vị thành viên của Tasco công bố đã hoàn tất giao dịch mua lại cổ phần tại Công ty TNHH Vĩnh Phát Motors (VM Motors).








