Vốn tín dụng chính sách giúp người hoàn lương ở Phú Thọ làm lại cuộc đời
Trong hành trình tái hòa nhập cộng đồng của những người từng lầm lỡ, vốn tín dụng chính sách trở thành chiếc “cầu nối” quan trọng giúp họ vượt qua mặc cảm, có cơ hội làm ăn, gây dựng kinh tế và ổn định cuộc sống. Tại Phú Thọ, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã và đang giữ vai trò then chốt, đưa dòng vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, giúp hàng trăm lượt người hoàn lương mạnh dạn khởi nghiệp, tìm lại niềm tin, mở ra con đường mới cho tương lai.
*Cơ hội từ một chính sách nhân văn
Sau thời gian chấp hành án phạt tù vì thiếu hiểu biết pháp luật, trở về với cuộc sống đời thường, anh Bùi Văn Hùng, xóm Hào Phú, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ đã có khởi đầu mới nhờ sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực của chính quyền địa phương và Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đà Bắc. Anh Hùng chia sẻ, năm 2021 do hạn chế nhận thức pháp luật nên anh đã vi phạm pháp luật và phải chịu mức án 4 năm tù giam. Tuy nhiên, trong quá trình cải tạo, anh luôn có ý thức phấn đấu, cải tạo tốt nên chỉ hơn 2 năm anh Hùng đã được ra tù trước thời hạn. Sau khi trở về, anh Hùng được chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho vay 100 triệu đồng để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn vay, anh Hùng đã đầu tư mua 4 con bò sinh sản, cùng với một số vật nuôi khác như: gà, ngan, vịt để phát triển chăn nuôi tại gia đình với quyết tâm sửa lỗi lầm, làm lại cuộc đời. Hiện, đàn bò đang trong thời kỳ sinh sản, hứa hẹn mang lại nguồn thu ổn định trong thời gian tới. Cùng cảnh ngộ với anh Hùng, anh Nguyễn Tiến Anh, xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ từng vấp ngã trong quá khứ và phải chịu án 3 năm tù giam. Ngày trở về, anh mang trong mình quyết tâm làm lại cuộc đời. Đầu năm 2025, được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Cẩm Khê cho vay 100 triệu đồng, anh cùng gia đình đầu tư nuôi lợn sinh sản và lợn thương phẩm. Nhờ cần cù và chịu khó, mỗi năm gia đình anh nuôi 3 lứa, bình quân 40 con mỗi lứa, trừ chi phí, lãi khoảng 50 – 60 triệu đồng/lứa. Bà Nguyễn Thị Sáu – mẹ của Tiến Anh xúc động chia sẻ, nhờ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, con trai bà có việc làm ổn định, từng bước khẳng định lại bản thân và hòa nhập cộng đồng. “Gia đình tôi biết ơn Đảng, Nhà nước đã có chính sách nhân văn giúp những người từng lầm lỗi có cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời. Mong sao chương trình này được mở rộng để nhiều người có thêm vốn phát triển kinh tế”, bà Sáu bày tỏ. Ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách tỉnh Phú Thọ, cho biết, “Chúng tôi luôn xác định hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù là một chính sách rất nhân văn. Dòng vốn ưu đãi không chỉ tạo điều kiện cho họ có việc làm, mà còn giúp gia đình thêm ổn định, giảm gánh nặng xã hội. Mỗi khoản vay thành công cũng đồng nghĩa với thêm một người tìm lại con đường lương thiện, đóng góp cho cộng đồng”.Từ năm 2023 đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã có trên 910 lượt người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận vốn tín dụng chính sách với tổng dư nợ đạt trên 83,4 tỷ đồng để đầu tư sản xuất. Các khoản vay chủ yếu tập trung vào những lĩnh vực quen thuộc, phù hợp với khả năng của người vay như chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất nhỏ, dịch vụ và học nghề… bước đầu mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp người vay có thu nhập ổn định từ 6 đến 10 triệu đồng/tháng. Đây chính là minh chứng rõ ràng cho tính nhân văn và hiệu quả của chính sách tín dụng đặc thù này.
*Chung tay để không ai bị bỏ lại phía sau
Ngày 17/8/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Đây là chính sách lần đầu tiên có ở Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong công tác tái hòa nhập cộng đồng. Theo đó, người hoàn lương có thể vay tối đa 100 triệu đồng để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm hoặc vay tối đa 4 triệu đồng/tháng để học nghề. Không chỉ là khoản vay đơn thuần, đây còn là sự ghi nhận, trao niềm tin và trách nhiệm để họ tự đứng lên, tự khẳng định bản thân. Tại Phú Thọ, sau khi chấp hành xong án phạt tù, nhiều người trở về quê hương trong tâm trạng lo lắng, băn khoăn về tương lai. Nếu không có vốn, họ khó có thể đầu tư vào sản xuất hay học nghề để tạo ra thu nhập. Được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người sau khi chấp hành xong án phạt tù, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với công an, chính quyền cơ sở, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn thanh niên… rà soát, lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện để kịp thời giải ngân vốn vay. Ông Nguyễn Thanh Tĩnh, Phó Giám đốc Ngân hàng chính sách tỉnh Phú Thọ chia sẻ, để nguồn vốn tín dụng đến được với người hoàn lương, cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều cấp, nhiều ngành. Tại Phú Thọ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy vai trò nhận ủy thác, đứng ra bảo lãnh cho người vay vốn, hướng dẫn họ cách sử dụng đồng vốn hiệu quả. Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng thường xuyên phối hợp rà soát, lập danh sách người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn, đồng thời tham gia giám sát, bảo đảm vốn vay được sử dụng đúng mục đích.Tuy nhiên, thực tế cho thấy việc tiếp cận vốn tín dụng của nhóm đối tượng này vẫn còn gặp khó khăn. Nhiều người thiếu kiến thức sản xuất, kinh doanh; một số trường hợp chưa tạo được sự tin tưởng trong cộng đồng. Chính vì vậy, ngoài việc cho vay vốn, công tác tư vấn, đào tạo nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật cũng cần được quan tâm. Khi được hỗ trợ toàn diện, người hoàn lương mới có thể phát huy hiệu quả vốn vay, từng bước thoát nghèo bền vững.
Một yếu tố quan trọng khác là sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng. Xóa bỏ định kiến xã hội đối với người từng lầm lỡ là cách tốt nhất để họ tự tin hòa nhập. Những tấm gương hoàn lương thành công không chỉ là minh chứng cho sự đúng đắn của chính sách tín dụng, mà còn góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn “không ai bị bỏ lại phía sau”. Ông Trần Thành Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lương, chia sẻ, khi có việc làm, có thu nhập ổn định, người hoàn lương sẽ tự tin hơn, bớt mặc cảm, sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng. Điều đó cũng góp phần củng cố khối đoàn kết, giữ bình yên làng xóm tại địa phương. Ông Trần Xuân Huế, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Cẩm Khê chia sẻ, nếu chỉ cho vay vốn mà buông lỏng quản lý, người hoàn lương dễ gặp khó khăn, thậm chí tái sa ngã. Vì vậy, chúng tôi xác định trách nhiệm của địa phương và Ngân hàng Chính sách là đồng hành cùng họ từ lúc vay vốn đến khi có kết quả. Địa phương còn kết nối họ với các mô hình hợp tác xã, tổ liên kết, tạo môi trường sản xuất lành mạnh để họ tự tin hơn trong cuộc sống… Theo số liệu từ NHCSXH tỉnh Phú Thọ, từ đầu năm 2025 đến nay, đã có gần 260 người hoàn lương được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi với tổng dư nợ 24,8 tỷ đồng. Câu chuyện người hoàn lương ở Phú Thọ được tiếp cận vốn tín dụng chính sách để làm lại cuộc đời không chỉ là minh chứng cho hiệu quả của một chính sách nhân văn, mà còn thể hiện tinh thần nhân ái của cả cộng đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ đã và đang khẳng định vai trò là “người bạn đồng hành” đáng tin cậy, giúp nhiều phận đời từng lầm lỡ tìm thấy lối đi mới, trên chính bước đi của mình.- Từ khóa :
- Ngân hàng chính sách
- phú thọ
- vốn vay ưu đãi
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Khởi tố vụ án sai phạm tại công trình cầu Sông Lô, Phú Thọ
19:40' - 06/11/2025
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến cầu Sông Lô sau khi phát hiện nhiều dấu hiệu hư hỏng, sai phạm trong giai đoạn 2010-2015.
-
Kinh tế & Xã hội
Công an tỉnh Phú Thọ vào cuộc điều tra vụ cầu Sông Lô có nguy cơ mất an toàn
13:39' - 05/11/2025
Qua một số nguồn tin phán ánh về tình hình cầu Sông Lô, trên địa bàn xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ có nguy cơ mất an toàn, ngày 5/11, Công an tỉnh Phú Thọ đã thông báo các thông tin liên quan.
-
Kinh tế Việt Nam
Khẩn trương rà soát chất lượng công trình cầu Sông Lô (Phú Thọ)
10:33' - 05/11/2025
Bộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Phú Thọ và các cơ quan chức năng xác minh thông tin báo chí phản ánh về chất lượng một số trụ cầu Sông Lô ở tỉnh Phú Thọ bị xuống cấp nghiêm trọng
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Đắk Lắk ngập cục bộ do mưa lớn và xả lũ hồ thủy lợi Ea Súp Thượng
19:21'
Mưa lớn kéo dài và xả lũ hồ Ea Súp Thượng khiến nhiều xã ở huyện Ea Súp ngập sâu, chia cắt. Hơn 500 hộ dân với khoảng 600 người đã được sơ tán đến nơi an toàn.
-
Đời sống
Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên, 6 phương tiện hư hỏng
19:21'
Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra trên tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên chiều 7/11.
-
Đời sống
Khắc phục xong đoạn đê bị vỡ ở cồn Sơn, Cần Thơ
18:36'
Ngày 7/11, lực lượng chức năng và người dân phường Bình Thủy (thành phố Cần Thơ) đã cơ bản khắc phục xong sự cố vỡ đê bao tại khu vực Cồn Sơn.
-
Đời sống
Khắc phục bão số 13: Các địa phương khẩn trương hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng nặng
17:58'
Sau bão số 13, nhiều khu vực tại Đắk Lắk và Gia Lai bị thiệt hại nghiêm trọng với hàng trăm ngôi nhà hư hỏng, hàng nghìn ha cây trồng bị ảnh hưởng.
-
Đời sống
Giải bài toán ngập lụt, sạt lở khi mực nước thuỷ triều lên nhanh
17:40'
Mực nước triều tại Vĩnh Long đang dâng cao, gây nguy cơ ngập sâu 40–80 cm ở vùng trũng. Tỉnh khẩn trương gia cố đê bao, vận hành trạm bơm và xây dựng đề án chống ngập lâu dài.
-
Đời sống
Khắc phục sạt lở bờ kè biển ở phường Đồ Sơn
16:58'
Năm 2025, những cơn bão liên tiếp đổ bộ vào vùng biển phường Đồ Sơn, đã làm nhiều đoạn kè bờ biển khu vực này bị hư hỏng nặng.
-
Đời sống
Vinataba ủng hộ gần 10 tỷ đồng giúp đồng bào vượt qua thiên tai
14:18'
Vinataba đã tiên phong phát động phong trào quyên góp, huy động gần 10 tỷ đồng nhằm chia sẻ, hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.
-
Đời sống
Khắc phục bão số 3: Cả miền Trung – Tây Nguyên dồn sức
14:06'
Bão đi qua với sức tàn phá lớn đã gây thiệt hại nặng cho nhiều địa phương miền Trung-Tây Nguyên, nhất là các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk... Hiện, các địa phương đang dồn sức khắc phục hậu quả.
-
Đời sống
Đà Nẵng tổng lực làm sạch tuyến ven biển sau bão số 13
13:32'
Ngay sau bão số 13, Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân, huy động hơn 1.000 người cùng hàng chục phương tiện, thiết bị cơ giới triển khai thu dọn cát và rác thải trên toàn tuyến ven biển.

Anh Bùi Văn Hùng, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, tái hòa nhập cộng đồng, ổn định đời sống. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN
Anh Bùi Văn Hùng, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, chăm sóc đàn bò mới được đầu tư với mong muốn cải thiện cuộc sống gia đình. Ảnh: Tạ Toàn – TTXVN
Gia đình anh Nguyễn Tiến Anh, xã Tiên Lương, tỉnh Phú Thọ, được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất, tái hòa nhập cộng đồng, ổn định đời sống. Ảnh: Tạ Toàn - TTXVN