VPBank tài trợ 130 tỷ đồng xây dựng trường THPT Nguyễn Trung Trực tại Long An

13:16' - 10/09/2022
BNEWS Ngày 10/9, UBND tỉnh Long An phối hợp với Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) tổ chức lễ khởi công xây dựng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức.

Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình; đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo tỉnh Long An cùng nhà tài trợ và đông đảo nhân dân, học sinh trên địa bàn huyện Bến Lức.

 

Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực được xây dựng mới tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức (Long An) với quy mô 72 phòng (gồm 36 phòng học, 36 phòng chức năng), sẽ đáp ứng nhu cầu học tập của gần 1.800 học sinh. Công trình được thiết kế với kiểu dáng thân thiện, gần gũi với môi trường thiên nhiên, phối hợp nét cổ kính trang nhã nhưng cũng rất hiện đại.
Tổng kinh phí xây dựng trường dự kiến khoảng 130 tỷ đồng do nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vận động Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) tài trợ kinh phí, tập đoàn MIK hỗ trợ xây dựng. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động trong dịp năm học mới 2023-2024.
Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hy vọng, ngôi trường mang tên anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực sẽ là nơi sinh ra những lớp người trẻ tự tin tiến lên. Ngôi trường sẽ là một trong những địa điểm quan trọng, góp phần thúc đẩy công tác đào tạo nguồn nhân lực của địa phương, đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa, trên địa bàn huyện Bến Lức hiện có 4 trường Trung học Phổ thông với 137 lớp, số lượng gần 5.800 học sinh. Với quy mô dân số ngày càng tăng, áp lực trường lớp ngày càng lớn, nên việc xây dựng Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực tại huyện Bến Lức là bức thiết và có ý nghĩa rất quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội; giải tỏa áp lực quá tải của các trường học trên địa bàn; đáp ứng sự mong mỏi của thầy cô, học sinh và phụ huynh; giúp nâng cao hiệu quả đào tạo giáo dục phổ thông và đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao dân trí cho địa phương trong tiến trình phát triển./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục