BNEWS Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng 43 bị cáo trong vụ án khai thác cát lậu...
Ngày 27/3, Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cùng 43 bị cáo trong vụ án khai thác cát lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu 68), Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan với phần luận tội, đề nghị mức án của Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với các bị cáo.
Theo đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm 2020- 2023, Lê Quang Bình (cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) cùng đồng phạm đã đưa hối lộ cho lãnh đạo, cán bộ chuyên môn thuộc UBND tỉnh An Giang, các cơ quan liên quan để được cấp phép khai thác cát trái phép, gây thiệt hại lớn cho Nhà nước. Dù biết Công ty Trung Hậu 68 không đủ điều kiện khai thác cát, nhưng vì động cơ vụ lợi, bị cáo Nguyễn Thanh Bình thời điểm này là Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo bị cáo Trần Anh Thư, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và bị cáo Nguyễn Việt Trí, cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang tạo điều kiện cho Công ty Trung Hậu 68 được cấp phép thăm dò, khai thác mỏ cát tại huyện Chợ Mới theo hình thức chỉ định, không thông qua đấu giá quyền khai thác để có nguồn cát phục vụ công trình trọng điểm tại tỉnh An Giang. Sau đó, Công ty Trung Hậu 68 được cấp giấy phép khai thác mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, tỉnh An Giang. Dù trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, công ty này chỉ mới ký được hợp đồng cung cấp cát cho dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (không có công trình tuyến nối Quốc lộ 91; tuyến tránh thành phố Long Xuyên), nhưng Trần Anh Thư vẫn ký giấy phép khai thác cát cho Công ty Trung Hậu 68 theo chỉ đạo của Nguyễn Thanh Bình. Trong quá trình khai thác cát, Công ty Trung Hậu 68 đề nghị điều chỉnh, bổ sung giấy phép khai thác đến 7 lần đều được chấp thuận. Từ ngày 24/12/2021 đến ngày 29/7/2023, Lê Quang Bình chỉ đạo các bị cáo Hoàng Hải Thụy, Lê Trọng Hải, Võ Truyền Thống (các cựu Phó Tổng Giám đốc của Công ty Trung Hậu 68) và Nguyễn Tấn Lĩnh (cựu Giám đốc điều hành Công ty Trung Hậu) tổ chức khai thác 5.081m³ cát, trong đó khối lượng cát khai thác để bán trái quy định là 3.710m³, hưởng lợi hơn 293 tỷ đồng. Để hợp thức nguồn gốc cát khai thác trái phép, Lê Quang Bình mua Công ty Mê Kông Tháp Mười và giao Lê Trọng Hải làm giám đốc, Trần Anh Tuấn làm phó giám đốc. Các bị cáo sử dụng pháp nhân này ký hợp đồng bán cát, xuất hóa đơn VAT cho khách hàng có nhu cầu, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng để hợp pháp hóa nguồn gốc cát khai thác trái phép. Để che giấu dòng tiền bất chính, Lê Quang Bình chỉ đạo Hoàng Hải Thụy và một số nhân viên công ty nhận tiền bán cát bằng tiền mặt hoặc dùng tài khoản ngân hàng của các cá nhân ngoài công ty, chuyển khoản lòng vòng hoặc rút tiền mặt để mua bất động sản, ô tô. Viện Kiểm sát nhận định, hành vi của các bị cáo gây thiệt hại lớn cho Nhà nước gần 294 tỷ đồng. Đặc biệt, 11 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo quản lý tại UBND tỉnh An Giang và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang vì động cơ vụ lợi đã thực hiện hành vi phạm tội, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước. Điều này không chỉ gây thiệt hại mà còn làm giảm uy tín của bộ máy công quyền, do đó cần xử lý nghiêm, áp dụng mức hình phạt cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội trong một thời gian nhằm răn đe. Mặt khác, Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng Xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, bao gồm việc các bị cáo đã thành khẩn khai báo, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, có thành tích xuất sắc trong công tác và được tặng nhiều giấy khen. Ngoài ra, một số bị cáo đã tự nguyện hoặc vận động người thân nộp lại toàn bộ hoặc một phần tiền nhằm khắc phục hậu quả. Từ đó, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Bình, cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang 9-10 năm tù giam về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Trung (cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang) 5-6 năm tù, bị cáo Huỳnh Văn Thái (cựu Trưởng Phòng Khoáng sản nước và biển đổi khí hậu, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) 5-6 năm tù, bị cáo Trần Văn Hải (cựu Giám đốc Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) 4-5 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Thọ (cựu Trưởng Phòng Hành chính kế hoạch, Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) 3-4 năm tù. Các bị cáo Trương Minh Tâm, Thái Thành Quí, Lê Nhựt Trường (cùng là cựu cán bộ Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang), 2-3 năm tù. Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt các bị cáo Trần Anh Thư (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang) 6-7 năm tù và Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang) 10-11 năm tù cùng về tội “Nhận hối lộ”. Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Lê Quang Bình 12 năm 6 tháng - 13 năm 6 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”, 6-7 năm về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và 10 năm 6 tháng - 11 năm 6 tháng về tội “Rửa tiền”; tổng hợp hình phạt chung là 30 năm tù giam; buộc nộp lại tiền thu lợi bất chính. Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Hoàng Hải Thụy (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) từ 7 năm 6 tháng tù - 8 năm 6 tháng tù cho hai tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”; Lê Trọng Hải (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68, kiêm giám đốc chi nhánh An Giang) 7-9 năm tù, Võ Truyền Thống (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Trung Hậu 68) 7-9 năm tù, Nguyễn Tấn Lịnh (cựu Giám đốc điều hành Công ty Trung Hậu 68) 6-8 năm tù cho hai tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Đưa hối lộ”. Các bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát đề nghị hình phạt thấp nhất là phạt tiền 500 triệu đồng đến cao nhất là 6 năm tù về một trong các tội: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”... Trong đó, bị cáo Phùng Mỹ Luông, cựu Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Mỹ Luông được Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt mức án bằng thời gian tạm giam, nếu đề nghị này được chấp nhận, bị cáo sẽ không phải thụ án thêm ngày nào.- Từ khóa:
- an giang
- chủ tịch ubnd
- khai thác cát lậu
Tin liên quan
Xây dựng khách sạn đạt chuẩn 5 sao quốc tế đầu tiên tại An Giang
Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn T&T cho biết, đây là công trình khách sạn cao nhất và đạt chuẩn 5 sao quốc tế đầu tiên tại An Giang với tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá băng nhóm lô đề, cá độ với số tiền trên 1.000 tỷ đồng
Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc của nhóm đối tượng từ khi tổ chức đến khi bị triệt phá lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtHà Nội bác tin đồn người dưới 18 tuổi bị cấm đi xe máy từ 15/8/2026
Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng Nghị định 238 cấm người 16-18 tuổi điều khiển xe gắn máy là sai sự thật — Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khẳng định quy định hiện hành không thay đổi.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt đối tượng cướp tiệm vàng tại xã Nội Bài
Chiều 4/7, Công an thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tiến Dũng đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản xảy ra tại tiệm vàng trên địa bàn xã Nội Bài (Hà Nội) sáng 3/7.
-
Kinh tế và pháp luật2.600 tỷ đồng bị chiếm đoạt trong các vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ
Tại họp báo Chính phủ thường kỳ ngày 4/7, đại diện Bộ Công an thông tin tiến độ điều tra, làm rõ các vụ án liên quan lừa đảo các hợp đồng kỳ nghỉ.
-
Kinh tế và pháp luậtĐề nghị truy tố 188 bị can trong vụ án Mr Pips và các đồng phạm
Công an Hà Nội đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và đồng phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố 3 đối tượng mua bán, vận chuyển 7 kg ma túy
Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã đấu tranh thành công chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
-
Kinh tế và pháp luậtChính sách ưu đãi, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược
Chính phủ ban hành Nghị định số 260/2026/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công nghệ cao.
-
Kinh tế và pháp luậtMức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí
Chính phủ ban hành Nghị định số 265/2026/NĐ-CP ngày 1/7/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiết kiệm, chống lãng phí.
-
Kinh tế và pháp luậtSẽ tuyên án phúc thẩm vụ sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang vào ngày 6/7
Tại phiên phúc thẩm vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, các nhà đầu tư tiếp tục đề nghị bảo vệ quyền lợi, trong khi các bị cáo bày tỏ ăn năn và xin được hưởng khoan hồng trước ngày tuyên án 6/7.










