BNEWS Ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội trở lại, bao trùm lên toàn bộ tầng 5 công ty Kwong Lung – Meko, Cần Thơ
Sau vài giờ công bố cơ bản khống chế được vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu xưởng Công ty Kwong Lung – Meko (chuyên về may mặc) tại Khu Công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, Cần Thơ, đến 21 giờ ngày 23/3, ngọn lửa bất ngờ bốc cháy dữ dội trở lại, bao trùm lên toàn bộ tầng 5 công ty.
Đám cháy uy hiếp khu dân cư sát bên Công ty Kwong Lung – Meko. Bất ngờ trước hỏa hoạn bất ngờ bùng phát trở lại, ngay trong đêm, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy phải tiến hành sơ tán hơn 200 hộ dân đến địa điểm Trường Tiểu học Trà Nóc 4, cách công ty khoảng 100 m để đảm bảo an toàn.
Các hộ dân đã chủ động di dời tài sản khi sơ tán để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra do hỏa hoạn. Để tiếp tục chữa cháy, trong đêm, UBND Cần Thơ đã cầu viện lực lượng chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đưa lực lượng, phương tiện xuống Cần Thơ hỗ trợ cứu hỏa.
Thông tin ban đầu, Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã huy động 50 cán bộ cùng 6 xe chữa cháy các loại và 3 tấn hóa chất xuống Cần Thơ hỗ trợ cứu hỏa.
Đến 23 giờ cùng ngày, toàn bộ kho hàng số 1 của Công ty Kwong Lung – Meko bị hỏa hoạn thiêu rụi. Đám cháy bắt đầu lan nhanh, kho hàng số 2 của công ty chìm trong biển lửa. Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Võ Thành Thống và Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ Đại tá Trần Ngọc Hạnh đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo các lực lượng cứu hỏa.
Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thành phố Cần Thơ, An Giang, Vĩnh Long, Hậu Giang đang tích cực dập lửa, không để đám cháy lan rộng.
Tuy nhiên, đám cháy một lúc một lớn vì toàn bộ khu xưởng công ty rộng hơn 18.000 m2 chứa nhiều vật liệu dễ cháy. Tại hiện trường, lực lượng chữa cháy Cần Thơ và các tỉnh, thành đang cứu hỏa thâu đêm./.
>>>Cháy lớn tại KCN Trà Nóc, Cần Thơ: Sơ tán dân quanh khu vực hỏa hoạnTin liên quan
Đã khống chế được vụ cháy dữ dội tại KCN Trà Nóc, Cần Thơ
Vụ hỏa hoạn tại Công ty Kwong Lung – Meko (chuyên về may mặc) tại Khu công nghiệp Trà Nóc, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, bước đầu đã được khống chế lúc 18 giờ chiều 23/3.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamPhê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030
Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2021-2030, định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, phát triển công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn và kinh tế số.
-
Kinh tế Việt Nam50 năm TP. Hồ Chí Minh: Hạ tầng mở đường cho không gian phát triển mới
Hàng loạt dự án hạ tầng quy mô hơn nửa triệu tỷ đồng đang tạo lực đẩy để TP.HCM mở rộng không gian phát triển, kết nối vùng và hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị, trung tâm kinh tế khu vực.
-
Kinh tế Việt NamChạy đua tiến độ trên đại công trường cao tốc Quy Nhơn – Pleiku
Tại các mũi thi công, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào năm 2029.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế 6 tháng: Đột phá tư duy, đổi mới quản trị tạo điểm tựa cho tăng trưởng
Kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông đã tác động không nhỏ đến nền kinh tế.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/7/2026
Bnews.vn điểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 1/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamKéo dài thời hạn áp dụng ưu đãi thuế với mặt hàng xăng, dầu đến 30/9/2026
Chính phủ quyết định kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của Chính phủ và Nghị định số 72/2026/NĐ-CP ngày 9/3/2026 của Chính phủ đến hết ngày 30/9/2026.
-
Kinh tế Việt NamYêu cầu hạ thấp mực nước tối đa tại Hồ Nậm Mòong (Tuyên Quang)
Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang chỉ đạo chủ đập hạ thấp mực nước hồ hồ Nậm Mòong xuống mức tối đa để đề phòng các đợt mưa lớn tiếp theo.
-
Kinh tế Việt NamXây dựng hệ sinh thái cho robot “made in Vietnam”
Hiện tại, robot toàn cầu đã chuyển từ tự động hóa sang thông minh, do đó Việt Nam cần nền tảng phát triển robot quốc gia và mạng lưới công nghiệp hỗ trợ phát triển ngành này.
-
Kinh tế Việt NamSửa Luật Đất đai vì mục tiêu phát triển đất nước
Việc sửa đổi Luật Đất đai cần được tiếp cận với tư duy thực sự đột phá, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả phát triển đất nước làm mục tiêu cao nhất.














