BNEWS Thảo luận vụ cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh, đại diện Nga tuyên bố những gì đang diễn ra xung quanh vụ việc này đã vượt quá giới hạn.
Tại phiên họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) diễn ra rạng sáng 6/4 giờ Việt Nam, thảo luận vụ cựu điệp viên người Nga Sergei Skripal bị đầu độc tại Anh, đại diện Nga tuyên bố những gì đang diễn ra xung quanh vụ việc này đã vượt quá giới hạn.
Cuộc họp này được tổ chức theo đề nghị của Nga.
Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia nêu rõ vụ việc này "một chiến dịch tuyên truyền lớn đang được tiến hành để chống lại Nga hòng làm mất uy tín và thậm chí làm mất tính hợp pháp của nước Nga".
Theo ông, việc cáo buộc Nga sử dụng "một loại vũ khí đáng sợ", che giấu các kho vũ khí, vi phạm Công ước cấm vũ khí hóa học, nghi ngờ vai trò của Nga trong việc giải quyết vấn đề Syria... đều nằm trong chiến dịch này.
Nhà ngoại giao Nga cũng cho rằng "một số cơ quan tình báo nước ngoài" đứng sau chiến dịch này, đồng thời ám chỉ cuộc chiến tuyên truyền trên sử dụng phương pháp thời phát xít Đức.
Đại diện Nga cũng một lần nữa chỉ ra những điểm "bất hợp lý" xung quanh cáo buộc của Anh rằng Nga đứng sau vụ việc trên: cho tới nay phía Anh không hề đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, thậm chí các chuyên gia tại phòng thí nghiệm tại Porton Down của Bộ Quốc phòng Anh không thể xác định được nguồn gốc xuất xứ của loại chất độc thần kinh được sử dụng trong vụ này được sản xuất tại Nga.
Nga cũng bác bỏ tuyên bố của phía Anh rằng London đã áp dụng các bước theo đúng Công ước LHQ về cấm vũ khí hóa học trong vụ việc này.
Theo ông Nebenzia, phía Anh đã không thực hiện điều 9 của Công ước, trong đó yêu cầu hợp tác với các nước liên quan nhằm giải quyết mọi vấn đề gây quan ngại, bởi tới nay Anh vẫn từ chối hợp tác với Nga điều tra vụ việc, cũng như không trả lời các câu hỏi của Nga.
Đại diện Nga tại LHQ cũng cho rằng thậm chí chưa có cuộc điều tra nào được bắt đầu và Anh đang "diễn một vở kịch hư cấu trên một sân khấu lố bịch".
Đại sứ Nga tại LHQ nhấn mạnh vụ việc có thể được sáng tỏ khi cô Yulia Skripal, con gái của cựu điệp viên Skripal tỉnh lại, bởi hiện đây là nhân chứng chủ chốt. Nga cũng đã yêu cầu tiếp cận lãnh sự với người này.
Về phần mình, Đại sứ Anh tại LHQ Karen Pierce cho biết London đã nhận được đề nghị của Nga về tiếp cận lãnh sự đối với Yulia Skripal, người đã bị đầu độc tại Anh hồi tháng trước cùng cha.
Theo bà Pierce, đề nghị này đã được tới Yulia Skripal và đang đợi câu trả lời của cô ấy. Đại sứ Pierce nhấn mạnh: "Nguyện vọng của cô Skripal cần phải được tôn trọng". Bà Pierce cũng khẳng định Chính phủ Anh hành động hoàn toàn phù hợp với công ước quốc tế, do đó "sẽ không nhận bất kỳ sự lên lớp nào về đạo đức hay trách nhiệm".
Sergei Skripal, một cựu điệp viên hai mang, cùng con gái Yulia bị phát hiện thấy trong tình trạng nguy kịch ở thành phố Salisbury của Anh hôm 4/3.
London cáo buộc Nga đứng sau vụ việc, song Moskva kịch liệt bác bỏ mọi dính líu.
Cuộc tranh cãi đã dẫn đến làn sóng trục xuất ngoại giao "ăn miếng trả miếng "và thổi bùng căng thẳng giữa Nga và các chính phủ phương Tây.
Tin liên quan
Căng thẳng quanh vụ điệp viên Skripal: Tổng thống V.Putin hy vọng OPCW sẽ khép lại vụ việc
Cuộc họp khẩn của OPCW ngày 4/4 tại La Haye, Hà Lan, sẽ “đặt dấu chấm hết” cho những căng thẳng xung quanh vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiẤn Độ thúc đẩy nâng cấp Hiệp định Thương mại Hàng hóa với ASEAN
Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố đang tích cực phối hợp cùng ASEAN rà soát, nâng cấp Hiệp định AITIGA nhằm tối ưu hóa cơ cấu kinh tế hiện đại và mở rộng tự do hóa thương mại khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 3/7/2026
Thương mại, năng lượng và chính sách tiền tệ toàn cầu tiếp tục biến động khi Mỹ - EU lập kỷ lục thương mại, giá dầu chịu áp lực giảm, Fed phát tín hiệu giữ lãi suất ở mức cao.
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.











