Vụ lở đất tại Colombia: Số người chết tăng lên 286 người
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 4/4, Viện Y học và Pháp y Quốc gia Colombia (IMLCF) cho biết số người thiệt mạng do 3 con sông lớn nước này tràn bờ gây lũ quét và lở đất ngày 1/4 vừa qua tại thành phố Mocoa, thủ phủ tỉnh Putumayo đã tăng lên 286 người.
Theo Giám đốc IMLCF Carlos Eduardo Valdés, cho đến thời điểm hiện tại, các nhà chức trách nước này đã nhận dạng 117 thi thể người lớn và trao 46 thi thể trẻ em cho gia đình nạn nhân.
Ông Valdes cho hay IMLCF đang cố gắng nhận dạng tất cả những người thiệt mạng để giảm bớt nỗi đau cho các gia đình người xấu số và 92 chuyên gia của đơn vị này vẫn tiếp tục công tác tìm kiếm những người mất tích.
Trong khi đó, Viện Công tố nước này cho biết đã mở một cuộc điều tra để xác định trách nhiệm của một số quan chức không triển khai các biện pháp phòng chống thảm họa trên.
Các điều tra viên của cơ quan tư pháp Colombia cho rằng ít nhất là kể từ năm 2014 đến nay, các nhà chức trách đã có thể ngăn chặn được thảm họa này khi thành phố Mocoa đã đặt trước nguy cơ lũ lụt vì mưa lớn.
Cơ quan tư pháp này cho hay sẽ chất vấn Thị trưởng thành phố Mocoa Jose Antonio Castro, Thống đốc tỉnh Putumayo Sorrel Aroca, những người tiền nhiệm trước đó, các quan chức và cựu quan chức của Cơ quan Hợp tác Phát triển bền vững phía Nam Amazon- một tổ chức bảo vệ môi trường.
Hiện, các điều tra viên có các bằng chứng cho thấy từ năm 2003 đã có nhiều cảnh báo về nguy cơ lũ lụt sạt lở đất tại thành phố với 50.000 cư dân này.
Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) đánh giá mưa nhiều gây nên sạt lở đất tại Colombia, nhưng lượng mưa đó không là nguyên nhân duy nhất gây nên thảm họa này mà do nhiều yếu tố cấu thành.
Phát biểu tại cuộc họp báo, phát ngôn viên của WMO Clare Nullis cho biết bên cạnh tác động của khí hậu, các nhân tố kinh tế xã hội như nạn phá rừng cũng góp phần gây ra hiện tượng lũ quét và sạt lở đất tại Mocoa.
Ngoài ra, bà Nullis nhấn mạnh cho đến nay, 500 thị trấn của Colombia đã phải đối mặt với nguy cơ sạt lở đất, trong đó 182 địa phương đặt trong cảnh báo vàng và hiện quốc gia Nam Mỹ này có hơn 700.000 con sông chưa có trạm quan trắc.
Chuyên gia này khẳng định nguyên nhân của thảm họa trên không phải do hiện tượng thời tiết El Nino.
Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Luis Carlos Villegas cho biết sau trận lở đất vừa qua, nước Nam Mỹ sẽ phải mất 3 năm để tái thiết lại Mocoa.
Trước đó, ngày 3/4, Chính phủ Colombia đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về kinh tế, xã hội và sinh thái tại Mocoa, để nâng cao hiệu quả của các hành động cứu trợ và tái thiết sau trận lở đất kinh hoàng ngày 1/4.
Tổng thống Juan Manuel Santos chỉ định Bộ trưởng Villegas điều hành công cuộc tái thiết Mocoa và cho biết sẽ quay lại thành phố cách thủ đô Bogota 436km về phía Tây Nam này cùng một số bộ trưởng để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.
Chính phủ Colombia cũng đã quyết định khởi công xây dựng đường dẫn nước sạch mới cùng một bệnh viện tại Mocoa, bên cạnh việc giải ngân 14 triệu USD cho công tác nhân đạo.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Lở đất tại Colombia: 12 triệu người dân đối mặt với lũ lụt
09:04' - 03/04/2017
Vụ lở đất và lũ quét tại Mocoa, thủ phủ tỉnh Putumayo của Colombia đã làm 210 người thiệt mạng, 203 người bị thương, hàng chục người mất tích và 17 khu dân cư của địa phương này bị ảnh hưởng.
-
Kinh tế Thế giới
Tin mới nhất về vụ lở đất tại Colombia: Số người thiệt mạng liên tục tăng
08:53' - 02/04/2017
Theo Tổ chức Chữ Thập Đỏ Colombia, số người thiệt mạng trong vụ lở đất xảy ra tại tỉnh Pututmayo của Colombia tiếp tục tăng và đã lên tới 254 người cùng với nhiều người khác bị thương và mất tích.
-
Kinh tế Thế giới
Vụ lở đất tại Colombia: 200 người đã thiệt mạng
07:23' - 02/04/2017
Theo Tổ chức Chữ Thập Đỏ Colombia, vụ lở đất xảy ra tại tỉnh Pututmayo, khu vực biên giới Tây Nam của Colombia ngày 1/4 đã làm 200 người thiệt mạng và rất nhiều người khác bị thương và mất tích.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc hoàn thành sớm mục tiêu thu hút FDI giai đoạn 2021-2025
20:37' - 18/07/2025
Trung Quốc đã hoàn thành sớm mục tiêu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021-2025).
-
Kinh tế Thế giới
Thái Lan dự kiến chịu mức thuế quan Mỹ tương đương các nước trong khu vực
16:08' - 18/07/2025
Thái Lan dự kiến sẽ nhận được mức thuế quan của Mỹ gần bằng mức thuế áp dụng cho các quốc gia khác trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giới
Trung Quốc phát hiện loại đất hiếm mới
15:37' - 18/07/2025
Các nhà địa chất Trung Quốc vừa phát hiện một mỏ lớn chứa khoáng vật đất hiếm chưa từng được biết đến trước đây tại khu tự trị Nội Mông, miền Bắc nước này.
-
Kinh tế Thế giới
Thuế quan của Mỹ đang làm chao đảo các công xưởng tại Trung Quốc
14:57' - 18/07/2025
Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump làm đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu, các nhà sản xuất Trung Quốc đang phải chạy đua để thích ứng.
-
Kinh tế Thế giới
EU thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga
14:52' - 18/07/2025
EU đã chính thức thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Đây được đánh giá là một trong những gói biện pháp cứng rắn nhất từng được EU áp dụng.
-
Kinh tế Thế giới
Larry Ellison trở thành người giàu thứ hai thế giới
11:02' - 18/07/2025
Nhà sáng lập Oracle, ông Larry Ellison đã “soán ngôi” Giám đốc điều hành (CEO) Meta của ông Mark Zuckerberg và trở thành người giàu thứ hai thế giới.
-
Kinh tế Thế giới
Cuba ứng phó với khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong 30 năm
10:11' - 18/07/2025
Trong phiên họp thứ 5 Quốc hội khóa X diễn ra trong ngày 16-17/7, Chính phủ Cuba đã công bố hàng loạt biện pháp nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong 30 năm qua.
-
Kinh tế Thế giới
Giá thực phẩm tăng cao do biến đổi khí hậu
09:34' - 18/07/2025
Tháng Sáu vừa qua, lạm phát tại Bỉ đã trở lại mức gần như bình thường, khoảng 2%. Với cơ chế điều chỉnh lương theo chỉ số giá tiêu dùng, người tiêu dùng lẽ ra không phải chịu tác động mạnh.
-
Kinh tế Thế giới
Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Mỹ Latinh tăng 7,1% trong năm 2024
08:15' - 18/07/2025
Theo báo cáo mới công bố của Ủy ban Kinh tế Mỹ Latinh và Caribe (CEPAL), dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào khu vực này đã đạt 188,962 tỷ USD trong năm 2024, tăng 7,1% so với năm 2023.