Vụ phá rừng lim cổ thụ tại Quảng Nam: Hai đối tượng bị truy nã ra đầu thú

16:33' - 27/07/2018
BNEWS Hai đối tượng bị truy nã liên quan đến vụ phá rừng lim xanh tại rừng phòng hộ Nam Sông Bung xảy ra vào cuối tháng 3/2018 đã ra đầu thú cơ quan chức năng.

Ngày 27/7, lãnh đạo Công an huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết như vậy.

Theo Thượng tá Hà Thế Xuyên - Phó trưởng Công an huyện Nam Giang, hai đối tượng ra đầu thú là Võ Quốc (36 tuổi) và Võ Đức Việt (31 tuổi), cùng trú tại xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc (Quảng Nam).

Trước đó, vào đầu tháng 7/ 2018, Công an huyện Nam Giang đã phát lệnh truy nã hai đối tượng này vì là chủ mưu trong vụ phá 33 cây gỗ lim xanh với khối lượng khoảng 235m3 trên địa bàn xã Chà Vàl, huyện Nam Giang thuộc lâm phận rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

Hai đối tượng Võ Quốc và Võ Đức Việt đã ra đầu thú tại trụ sở UBND xã Đại Hồng. Hiện nay, Công an huyện Nam Giang đang tạm giam hai đối tượng này để mở rộng điều tra liên quan đến hành vi phá rừng./.

>>> Xử lý 36 tập thể, 87 cá nhân để xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái phép

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục