Vụ rơi máy bay tại CHDC Congo: 29 người đã thiệt mạng

08:26' - 25/11/2019
BNEWS Theo số liệu cập nhật sáng 25/11, ít nhất 29 người đã thiệt mạng trong vụ máy bay rơi ở thành phố Goma, tỉnh Bắc Kivu, miền Đông CHDC Congo.
Khói bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay tại thủ phủ Goma, thuộc tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo ngày 24/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo số liệu cập nhật sáng 25/11, ít nhất 29 người đã thiệt mạng trong vụ máy bay cỡ nhỏ rơi vào khu vực đông dân cư ở thành phố Goma, tỉnh Bắc Kivu, miền Đông CHDC Congo, ngay sau khi cất cánh ngày 24/11. Trong các nạn nhân có cả người trên máy bay lẫn người dưới mặt đất.

Thông báo của chính quyền Bắc Kivu cho biết máy bay chở 17 hành khách và 2 thành viên phi hành đoàn. Một người duy nhất sống sót đã được đưa tới bệnh viện. Ngoài ra, 16 người dưới mặt đất bị thương.

Theo Thứ trưởng Giao thông CHDC Congo Jacques Yuma Kipuya, chiếc máy bay Dornier-228 của hãng hàng không Busy Bee đã đâm vào hai ngôi nhà ở gần sân bay.

Trong ảnh: Khói bốc lên từ hiện trường vụ rơi máy bay tại thủ phủ Goma, thuộc tỉnh Bắc Kivu, CHDC Congo ngày 24/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN ; [24/11/2019 17:47:26] Các nguồn tin cho biết một số người đã thiệt mạng khi một máy bay hạng nhẹ chở khoảng 19 người rơi xuống một khu đông dân tại thủ phủ Goma, thuộc tỉnh Bắc Kivu của CHDC Congo ngày 24/11/2019. Trong một thông báo, Văn phòng Thống đốc tỉnh Bắc Kivu cho biết máy bay gặp nạn khi đang cất cánh để bay đến thành phố Beni, cách Goma 350 km về phía Bắc. Được biết, chiếc máy bay này thuộc dòng Dornier do hãng hàng không Busy Bee vận hành. Hiện chưa rõ số người thương vong trong vụ rơi máy bay này. Ảnh: TTXVN phát

Những hình ảnh ban đầu từ hiện trường cho thấy khói bốc lên phía trên khu vực này và máy bay đang cháy trong khi người dân địa phương nỗ lực dùng nước để dập lửa.

Phái bộ của Liên hợp quốc tại CHDC Congo (MONUSCO) đã điều 2 xe cứu hỏa đến hỗ trợ các lực lượng cứu hộ.

Chiếc máy bay xấu số đang trong hành trình đến thành phố Beni, cách Goma 350 km về phía Bắc.

Liên quan đến nguyên nhân vụ việc, Tỉnh trưởng Bắc Kivu, ông Carly Nzanzu Kasivita cho biết phi công "đã cất cánh không thành công".

Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ rơi máy bay ở tỉnh Bắc Kivu, miền Đông CHDC Congo ngày 24/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN 

Tuy nhiên, một nhân viên bảo trì máy bay của hãng hàng không Busy Bee tại hiện trường cho rằng vụ việc này là do "lỗi kỹ thuật".

Tai nạn hàng không xảy ra khá thường xuyên tại CHDC Congo do các tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo và bảo dưỡng kém.

Tất cả các hãng hàng không thương mại của CHDC Congo, trong đó có Busy Bee, đã bị cấm bay đến các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Tháng 10 vừa qua, một máy bay chở hàng đã rơi một giờ sau khi cất cánh cũng từ sân bay Goma khiến toàn bộ 8 người trên máy bay thiệt mạng./.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục