Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Tây Ninh: Tập trung hỗ trợ các nạn nhân
Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Văn Tân cho biết, tỉnh đang chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, giúp đỡ các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh vào sáng 2/10.
Ngay sau khi nhận được thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, xử lý vụ việc.Tỉnh đã hỗ trợ xe cứu thương đưa các nạn nhân tử vong về tận nhà để gia đình tổ chức mai táng.
Những người bị thương đã được kịp thời đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu, có 2 người bị chấn thương rất nặng, được chuyển về Bệnh viện huyện Củ Chi (Thành phố Hồ Chí Minh) cứu chữa.
Bước đầu, UBND tỉnh Tây Ninh hỗ trợ gia đình có người chết 5 triệu đồng và hỗ trợ 3 triệu đồng cho người bị thương; UBND huyện Dương Minh Châu cũng hỗ trợ mỗi gia đình có người bị nạn (chết và bị thương) 2 triệu đồng. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế xe khách 16 chỗ ngồi (biển kiểm soát 67B-004.57) ngủ gật trong lúc điều khiển xe, lấn trái đường, đâm trực diện vào xe khách 45 chỗ ngồi (biển kiểm soát 70B-015.23). Như TTXVN đưa tin, khoảng 4 giờ ngày 2/10, xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 67B-004.57 do tài xế Nguyễn Văn Hồ, sinh năm 1989, ngụ xã An Thạnh, huyện An Phú (tỉnh An Giang) điều khiển chạy trên đường ĐT 784 hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh đến trung tâm thành phố Tây Ninh.Khi cách ngã ba Đất Sét khoảng 100m (thuộc xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh), xe khách 16 chỗ lấn trái đường và tông trực diện xe khách 45 chỗ biển kiểm soát 70B-015.23 do tài xế Lê Xuân Vinh, sinh năm 1973, ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp (thuộc nhà xe Cẩm Lệ) điều khiển theo hướng ngược lại.
Sau cú tông trực diện, tài xế và 5 người trên xe khách 16 chỗ tử vong tại chỗ, 7 người trên xe 16 chỗ bị thương; tài xế và 2 người trên xe khách 45 chỗ bị thương nhẹ. Được biết, trên xe 16 chỗ có 14 hành khách cùng ngụ tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang gồm: Trình Thị Thuý (sinh năm 1972), Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1955), Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1957), Nguyễn Văn Thương (sinh năm 2004), Nguyễn Thị Thuý (sinh năm 1964), Phan Thành Đúng (sinh năm 1993), Lê Thị Ánh (sinh năm 1942), Phan Văn Hiếu (sinh năm 2000), Phan Thị Thắm (sinh năm 1990), Nguyễn Thị Yến (sinh năm 2011), Nguyễn Văn Xuân (sinh năm 1960) và 3 người tên The, Nhiễn, Nhanh. Còn trên xe 45 chỗ có 3 người là Thái Thị Cẩm Lệ (sinh năm 1971, ngụ phường 2, thành phố Tây Ninh, là chủ nhà xe Cẩm Lệ), lái xe Lê Xuân Vinh (sinh năm 1973, ngụ huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) và phụ xe Bùi Hữu Châu (sinh năm 1983, ngụ xã An Nhơn, tỉnh Đồng Tháp).Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Hai xe khách đâm trực diện, 16 người thương vong
10:09' - 02/10/2017
Sáng 2/10, tại tỉnh lộ ĐT 784, đoạn qua xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu tỉnh Tây Ninh đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 6 người chết, 10 người bị thương.
-
Kinh tế Việt Nam
9 tháng, tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí
07:36' - 02/10/2017
Trong 9 tháng đầu năm 2017 (tính từ ngày 16/12/2016 đến 15/9/2017), tai nạn giao thông trên cả nước giảm ở cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương) so với cùng kỳ năm 2016.
-
Kinh tế & Xã hội
Tai nạn lao động, hai công nhân bị vùi lấp tại công trường than
11:05' - 29/09/2017
Khoảng 5 giờ ngày 29/9, một vụ tai nạn lao động khiến hai công nhân bị vùi lấp đã xảy ra tại lò chợ mức -35 đến +10, công trường Than 3, Công ty Than Dương Huy (thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh).
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Xem ngay lịch âm dương hôm nay 26/2
05:00'
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 26/2 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 26/2, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 2, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sống
Đối thoại tìm giải pháp xử lý tình trạng ùn ứ tại bãi rác lớn nhất Thanh Hóa
22:18' - 25/02/2026
UBND phường Đông Quang đã có buổi đối thoại với người dân để tìm phương án xử lý tình trạng ùn ứ tại bãi rác lớn nhất Thanh Hóa.
-
Đời sống
Độc đáo lễ hội Mường Khô của đồng bào Mường xứ Thanh
15:54' - 25/02/2026
Lễ hội Mường Khô đã làm cho không khí bản làng người Mường xứ Thanh thêm tưng bừng sống động, đồng bào dân tộc Mường thêm phấn khởi, nô nức tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao.
-
Đời sống
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh đại học 2026
15:39' - 25/02/2026
Ngày 25/2, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2026 với tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 dự kiến là 9.880 sinh viên.
-
Đời sống
Mâm cúng Rằm tháng Giêng: Chuẩn bị thế nào để trọn lễ, đủ tâm?
15:29' - 25/02/2026
Việc chuẩn bị mâm cúng Rằm tháng Giêng chu đáo, đúng nghi thức không chỉ thể hiện lòng thành kính với tổ tiên, thần Phật mà còn gửi gắm ước nguyện về một năm mới hanh thông, thuận lợi và bình an.
-
Đời sống
Hội đua ngựa mùng 9 Tết – nét xuân độc đáo Đắk Lắk
14:18' - 25/02/2026
Ngày 25/2, Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội đua ngựa truyền thống chào đón xuân mới.
-
Đời sống
Nguồn gốc Tết Nguyên Tiêu và ý nghĩa Rằm tháng Giêng
14:00' - 25/02/2026
Rằm tháng Giêng còn gọi là Tết Nguyên Tiêu hay Tết Thượng Nguyên, là một trong bốn ngày rằm lớn nhất trong năm theo lịch âm của người Việt.
-
Đời sống
Giữ hồn thượng võ nơi sân vật Đền Trúc Lâm
13:51' - 25/02/2026
Giải “Vật dân tộc” xã Vật Lại (Hà Nội) khai mạc sáng 25/2 là không gian tái hiện ký ức lịch sử, hun đúc tinh thần thượng võ và khẳng định sức sống bền bỉ của một di sản văn hóa cộng đồng.
-
Đời sống
Tiếng nổ cốm thức dậy ký ức làng quê Nam bộ
12:41' - 25/02/2026
Giữa nhịp sống hối hả của phố thị, một số gia đình ở Cần Thơ vẫn gìn giữ nghề làm cốm nổ truyền thống như sự tiếp nối những giá trị văn hóa tinh túy nhất của làng quê Nam bộ.
