BNEWS Việc ngân hàng UBS thâu tóm Credit Suisse, với sự hỗ trợ lớn và áp lực từ phía Chính phủ Thụy Sỹ đã dấy lên lo ngại có thể làm suy yếu UBS nói riêng và lĩnh vực tài chính của nước này.
Truyền thông và chính giới Thụy Sỹ đều đang tỏ ra phẫn nộ khi một trong những thể chế ngân hàng lâu đời và mang tính biểu tượng nhất của nước này sụp đổ, và cho rằng dù đang vướng vào một loạt các khủng hoảng và bê bối, nhưng Credit Suisse đáng lẽ phải được giải cứu.
Giới chức Thụy Sỹ đang đối mặt với nhiều chỉ trích vì đã phản ứng quá chậm, khi giá cổ phiếu của Credit Suisse, vốn được xem là mắt xích yếu nhất trong hệ thống ngân hàng châu Âu sau nhiều năm liên tục gặp bê bối và khủng hoảng, lao dốc hồi tuần trước trong bối cảnh thị trường hỗn loạn sau vụ phá sản của hai ngân hàng Mỹ. Ông Balthasar Glattli, Chủ tịch Đảng Xanh, đáng có chủ trưởng xây dựng các quy định mới để quản lý các ngân hàng được xem là quá lớn để có thể sụp đổ như Credit Suisse và UBS, ngày 20/3 cảnh báo ngân hàng UBS mới sau khi thâu tóm Credit Suisse sẽ là “một con quái vật quá lớn để có thể giải cứu”. Bản thân UBS đã đứng đầu toàn cầu trong mảng quản lý tài sản, nhưng thỏa thuận thâu tóm Credit Suisse sẽ tạo ra một “gã khổng lồ” quản lý khoảng 3.400 tỷ USD tài sản. Ông Marcel Fratzscher, người đứng đầu công ty nghiên cứu DIW ở Berlin, cảnh báo thỏa thuận trên tạo ra một “siêu ngân hàng” lớn đến mức nó có thể đẩy cả đất nước vào rắc rối. Một bài báo trên tờ Neue Zurcher Zeitung đã cánh báo về quy mô của ngân hàng sau sáp nhập này một cách hình ảnh rằng: “Một con zombie sắp biến mất, nhưng một con quái vật đang hình thành”. Trong khi đó, ông Thierry Burkart, Chủ tịch đảng Tự do, lại gọi ngày Chủ Nhật 19/3 là “một ngày đen tối với lĩnh vực ngân hàng Thụy Sỹ và với cả đất nước này nói chung”. Cả hai đảng trên ngày 20/3 đã kêu gọi tổ chức một cuộc họp quốc hội khẩn cấp để thảo luận về thỏa thuận mua lại Credit Suisse của UBS, trong đó những hỗ trợ tài chính lớn từ Chính phủ và Ngân hàng trung ương Thụy Sỹ. Quốc hội nước này cho biết dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp này vào giữa tháng Tư. Nhiều nhà quan sát cảnh báo rằng thương vụ sáp nhập lớn này không phải là không có rủi ro cho UBS. Hãng xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings đã điều chỉnh triển vọng đối với mức xếp hạng A-/A-2 của tập đoàn UBS Group AG xuống “tiêu cực”, đồng thời cảnh báo nguy cơ từ sự hợp nhất này, dù vẫn cho rằng UBS có đủ “đệm chống xóc” để hạn chế rủi ro một cách hiệu quả. Vụ sáp nhập trên có thể là một trong những yếu tố đem lại nhiều hậu quả nghiêm trọng cho việc làm ở Thụy Sỹ, vì UBS và Credit Suisse có nhiều mảng hoạt động trùng lặp với nhau. Hai ngân hàng lớn thứ nhất và thứ hai Thụy Sỹ này hiện tạo ra tổng cộng 37.000 việc làm toàn thời gian tại Thụy Sỹ. Theo tính toán của các chuyên gia, trong trung hạn, việc tháo dỡ mạng lưới chi nhánh và thực hiện các biện pháp hợp lý hóa khác sau khi UBS tiếp quản Credit Suisse có thể sẽ làm mất đi từ 9.500 việc làm đến 12.000 việc làm. Dù vậy, nhiều người vẫn thừa nhận còn quá ít sự lựa chọn. Chính phủ Thụy Sỹ cho biết phương án duy nhất có thể thay thế cho thỏa thuận của UBS là quốc hữu hóa hoàn toàn Credit Suisse. Tổng thống Thụy Sỹ Alain Berset khẳng định thỏa thuận này là giải pháp tốt nhất để lấy lại niềm tin đối với các thị trường tài chính./.Tin liên quan
12.000 việc làm có nguy cơ biến mất sau khi UBS tiếp quản Credit Suisse
Zurich - trung tâm kinh tế-tài chính lớn của Thụy Sỹ sẽ là bang bị ảnh hưởng nhiều nhất. Khả năng mất việc làm ước tính rơi vào con số khoảng từ 6.500 đến 8.000.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngSăn đón giới siêu giàu – chiến lược mới của các ngân hàng Nhật Bản
Các tập đoàn ngân hàng lớn của Nhật Bản đang huy động các đơn vị ngân hàng, ngân hàng tín thác và chứng khoán của mình để giành lấy thị phần lớn hơn trong thị trường “béo bở” này.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng thời AI: Khi dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh
Phần lớn các mô hình AI hiện nay đều được phát triển trên những nền tảng công nghệ dùng chung và có thể được nhiều tổ chức cùng khai thác. Điều tạo nên sự khác biệt lại chính là dữ liệu.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng yen lao dốc dù Mỹ và Nhật Bản chi hàng chục tỷ USD can thiệp
Đồng yen Nhật đã xóa sạch mức tăng giá có được từ đợt can thiệp tỷ giá cuối tháng 7/2026, hiện đang giao dịch quanh mức 159 yen đổi 1 USD và đe dọa sự ổn định của thị trường tài chính.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng Tháp trao "cần gạt nước", mở lối thoát nghèo cho hàng ngàn hộ dân
Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đóng góp vào giảm nghèo bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất giảm diện rộng, ngân hàng tiếp sức doanh nghiệp tăng trưởng
Dòng vốn với chi phí hợp lý được kỳ vọng tiếp thêm lực cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
-
Tài chính & Ngân hàngMSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm
Chương trình được triển khai từ ngày 12/8/2026 với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngTăng khả năng Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yen
Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản, nhận định các nhà chức trách nước này có thể sẵn sàng phối hợp với Mỹ trong hành động can thiệp chung để hỗ trợ đồng yen.
-
Tài chính & Ngân hàngSACOMBANK giảm 2% lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Từ ngày 13/8 đến hết ngày 31/12/2026, SACOMBANK áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu.
-
Tài chính & Ngân hàngTài sản người Việt tăng nhanh, tiền sẽ đi đâu?
Số người sở hữu tài sản lớn tại Việt Nam đang tăng nhanh, đưa thị trường bước vào giai đoạn mới của quá trình c.









