Vụ xô xát tại bến tàu du lịch vịnh Hạ Long: Đình chỉ hoạt động của Thuyền trưởng

12:51' - 07/08/2018
BNEWS Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hạ Long đã đề nghị Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh không cho phép thuyền trưởng Vũ Mạnh Tuấn của tàu du lịch Bến Hải 18 QN-2489 có tên trong danh bạ thuyền viên.

Một thuyền trưởng và một thuyền viên của hai tàu du lịch trên vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) đã bị xử lý hành chính, không cho phép làm việc trên các tàu du lịch hoạt động trên vịnh vì đã có hành vi đánh nhau, làm xấu hình ảnh văn minh, lịch sự của thành phố du lịch Hạ Long.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 9/7, tại bến cầu tàu Hang Đầu Gỗ (vịnh Hạ Long) đã xảy ra vụ xô xát, đánh nhau giữa Vũ Mạnh Tuấn (sinh năm 1993, thuyền trưởng tàu du lịch Bến Hải 18 QN-2489) với Tô Văn Khánh (sinh năm 1977, thuyền viên tàu Image QN-6709).

Căn cứ Báo cáo số 1027/BC-CATP ngày 2/8/2018 của Công an thành phố Hạ Long “về việc xử lý hai thuyền viên tàu du lịch QN-6709 và QN-2489”, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hạ Long đã đề nghị Cảng vụ Đường thủy nội địa Quảng Ninh không cho phép thuyền trưởng Vũ Mạnh Tuấn của tàu du lịch Bến Hải 18 QN-2489 có tên trong danh bạ thuyền viên, người làm việc trên các tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long 6 tháng kể từ ngày 8/8.

Ngoài ra, thuyền trưởng Tuấn còn bị Công an phường Tuần Châu (thành phố Hạ Long) xử phạt hành chính với số tiền 750 ngàn đồng vì hành vi đánh nhau, tàng trữ vũ khí thô sơ (loại dao bầu băng kim loại dài khoảng 80cm) và có hành vi gây hấn trước (nhảy sang tàu Image QN-6709 để tấn công thuyền viên Tô Văn Khánh).

Đối với Tô Văn Khánh - thuyền viên tàu du lịch Image QN-6709 cũng bị Cơ quan Công an xử phạt hành chính với số tiền 750 ngàn đồng vì hành vi đánh nhau; bị đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long 3 tháng kể từ ngày 8/8.

UBND thành phố Hạ Long đề nghị Cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu thu hồi thẻ ra/vào Cảng đối với Vũ Mạnh Tuấn và Tô Văn Khánh trong thời gian trên. Đồng thời, yêu cầu ông Vũ Đình Giang (chủ sở hữu tàu Bến Hải 18 QN-2489) và Công ty cổ phần Dịch vụ du lịch quốc tế Minh Hằng (chủ sở hữu tàu Image QN-6709) tuyên truyền, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm túc Bộ Quy tắc ứng xử “Nụ cười Hạ Long”; báo cáo kết quả xử lý người lao động vi phạm nêu trên về UBND thành phố trước ngày 15/8./.

>> Đề xuất điều chỉnh mức thu phí tham quan Vịnh Hạ Long từ năm tới

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục