Vùng cao Điện Biên chủ động chống đói rét cho đàn vật nuôi

15:55' - 24/01/2026
BNEWS Trước nguy cơ rét đậm, rét hại kéo dài cuối tháng 1, các xã vùng cao của Điện Biên đã triển khai đồng bộ biện pháp phòng, chống đói rét, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên từ ngày 21 đến 31/1, tại một số xã vùng núi cao xuất hiện rét đậm, rét hại kéo dài, ảnh hưởng đến cây trồng và vật nuôi. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, các xã vùng cao của tỉnh Điện Biên như: Quài Tở, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Mùn…  đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi, với tinh thần vào cuộc từ sớm nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. 

Do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa tăng cường, những ngày này tại xã vùng cao Quài Tở, xuất hiện tình trạng rét đậm nhất là thời điểm về đêm đến sáng sớm. Để chủ động phòng, chống rét bảo vệ đàn vật nuôi, chính quyền xã Quài Tở đã tăng cường kiểm tra thực tế tại các bản, kịp thời nắm bắt tình hình chăn nuôi và việc thực hiện các biện pháp bảo vệ gia súc, gia cầm của người dân. Cùng với đó, người chăn nuôi cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng, chống đói rét, dịch bệnh cho đàn gia súc và có những những giải pháp cụ thể, thiết thực. 

 

Ông Tòng Văn Chính ở bản Hới Trong, xã Quài Tở là hộ dân có số lượng gia súc và gia cầm lên đến hàng trăm con. Ông đã chủ động thực hiện các giải pháp phòng, chống đói rét cho đàn gia súc như gia cố lại chuồng trại, che chắn kín gió, tích trữ rơm rạ và thức ăn khô, đồng thời pha nước ấm cho bò uống để tăng sức đề kháng. "Được chính quyền địa phương tuyên truyền, tôi xuyên theo dõi thời tiết, chủ động che kín chuồng, trại và thực hiện đầy đủ các biện pháp theo hướng dẫn của cán bộ xã nên đàn bò của gia đình tôi vẫn khỏe mạnh, không bị ảnh hưởng bởi giá rét", ông Chính chia sẻ. 

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Quài Tở Lầu A Sính, hiện xã có trên 6.000 con gia súc và gần 60.000 con gia cầm, tập trung ở các bản Có và bản Hới Trong… Ngay khi có dự báo rét đậm, rét hại, xã đã chỉ đạo các bản tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn bà con che chắn chuồng trại, dự trữ thức ăn, bổ sung nước uống ấm và tuyệt đối không thả rông gia súc khi nhiệt độ xuống thấp. Các cán bộ, chuyên viên ngành nông nghiệp xã tích cực hướng dẫn người dân dự trữ đầy đủ nguồn thức ăn như rơm rạ, cỏ khô, thân ngô ủ chua; bổ sung thức ăn tinh, muối khoáng và nước ấm để tăng sức đề kháng cho vật nuôi. Cán bộ thú y thường xuyên bám sát cơ sở, kiểm tra tình hình chăn nuôi, hướng dẫn người dân vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và theo dõi sát sức khỏe đàn vật nuôi, kịp thời xử lý khi có dấu hiệu bất thường. 

Tại xã Mường Mùn nơi có tổng đàn vật nuôi lớn với gần 5.600 con trâu, bò và hàng chục nghìn gia cầm, công tác phòng, chống rét được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong mùa đông. Bà Quàng Thị Như Quỳnh - Trưởng phòng Kinh tế xã Mường Mùn cho biết, ngay từ đầu mùa đông chính quyền địa phương đã ban hành nhiều văn bản nhằm tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại, không đốt rơm rạ sau khi thu hoạch giữ lại để làm thức ăn cho đàn trâu, bò. 

Bên cạnh đó, xã cũng đã hướng dẫn ngươi dân kỹ thuật chế biến từ cỏ trồng, phụ phẩm nông nghiệp như phơi khô, ủ chua… nhằm nâng cao giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần ăn cho vật nuôi. Sau khi có dự báo về các đợt rét đậm, rét hại, xã cũng đã ban hành kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các thôn bản tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân gia cố chuồng trại, dự trữ thức ăn và tuyệt đối không thả rông gia súc.

Theo thống kê, hiện tỉnh Điện Biên hiện có trên 146.000 con trâu, trên 103.000 con bò, 74.625 con dê và 2.700 con ngựa và hàng triệu con gia cầm. Đây là địa bàn miền núi thường xuyên phải chịu ảnh hưởng của các đợt rét đậm, rét hại. Để chủ động ứng phó với thời tiết cực đoan, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các địa phương, ngành chức năng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, trong đó công tác phòng, chống đói rét cho đàn vật nuôi được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện đồng bộ, quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở. Nhờ đó, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã hạn chế thiệt hại, đảm bảo đàn vật nuôi, góp phần duy trì và phát triển chăn nuôi bền vững.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục