BNEWS Công trình đường dây và trạm biến áp 110kV tại huyện Nghi Xuân sẽ được đóng điện vào tháng 3/2019, thế nhưng đơn vị thi công vẫn chưa thể kéo dây do vướng giải phóng mặt bằng.
Để bảo đảm việc cung ứng điện, phát triển kinh tế xã hội và đời sống, việc nghiên cứu, lắp đặt đường dây, trạm biến áp 110kV đang được triển khai tại các địa phương trên cả nước.
Thế nhưng, nhiều dự án đang gặp khó giải phóng mặt bằng; trong đó, có dự án đường dây và trạm biến áp 110kV tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.
Từ giữa năm 2018, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã khởi công dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Nghi Xuân với tổng mức đầu tư hơn 138,5 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới.Đây là dự án quan trọng khi đưa vào vận hành sẽ nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo cung cấp điện lâu dài và ổn định, góp phần phát triển kinh tế, xã hội cho khu vực huyện Nghi Xuân và các vùng lân cận.
Ông Phạm Tiến Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết, Dự án đường dây và trạm 110kV Nghi Xuân là một dự án hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Cũng như nhiều huyện khác của tỉnh Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân đang nhận điện từ nguồn điện của tỉnh Nghệ An, do đó thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải và sự cố trên lưới. Trong khi đó, Nghi Xuân đang trên đà phát triển kinh tế xã hội với sự ra đời của các khu công nghiệp như Gia Lách, Xuân Lĩnh...
Nhu cầu về điện năng của huyện trong những năm tới sẽ rất lớn. Trên địa bàn chưa có trạm 110kV để chủ động về nguồn điện thì sự cố về điện cũng xảy ra thường xuyên, như: mất lưới từ phía Nghệ An, chuyển lưới từ Linh Cảm hay các đường dây khác về cho Nghi Xuân, gây ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân địa phương. “Khi dự án hoàn thành đi vào sử dụng sẽ đáp ứng được nhu cầu cung cấp điện cho khu công nghiệp Gia Lách. Hiện nay chúng tôi đã quy hoạch đưa vào 100ha và theo quy hoạch tổng thể thì 300 ở Xuân An, ngay gần vị trí trạm 110kV, cùng với đó là phát triển kinh tế xã hội, các dự án phát triển du lịch, các cơ sở sản xuất kinh doanh khác trên địa bàn huyện Nghi Xuân. Trước mắt, công trình đi vào vận hành sẽ kịp thời phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý bởi đây cũng là thời điểm mà nhu cầu sử dụng điện rất lớn”, ông Phạm Tiến Hưng nói.Chia sẻ về tình hình vận hành, cung ứng điện trên địa bàn huyện thời gian qua, ông Đinh Tiết Trung, Giám đốc Điện lực Nghi Xuân - PC Hà Tĩnh cho biết, vấn đề cung ứng điện tại huyện Nghi Xuân gặp nhiều khó khăn vì trên địa bàn đang vận hành lưới điện độc đạo qua đường dây 372 E 15.7 ở trạm 110kV Bến Thủy.
Do đây là đường dây độc đạo nên khi xảy ra sự cố sẽ dẫn đến tình trạng mất điện trên diện rộng, mất toàn huyện, do đó làm giảm độ tin cậy cung cấp điện, ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, sự phát triển kinh tế xã hội của huyện.
Hiện nay, tổn thất điện năng tại huyện Nghi Xuân là trên 7%. Nếu trạm 110kV Nghi Xuân đi vào hoạt động sẽ giảm được tổn thất điện năng, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, nâng cao đời sống sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Theo kế hoạch, công trình đường dây và trạm biến áp 110kV tại huyện Nghi Xuân sẽ được đóng điện vào tháng 3/2019, thế nhưng dù các hạng mục cơ bản đã hoàn thành theo tiến độ và đủ điều kiện đưa vào vận hành song đơn vị thi công vẫn chưa thể kéo dây từ vị trí 25 đến vị trí 27 do 4 hộ dân thuộc xã Xuân Hồng có phần đất nằm trong hành lang an toàn lưới điện không đồng tình với chính sách đền bù của huyện.Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Trưởng phòng Quản lý công trình 3, Ban Quản lý Dự án phát triển điện lực – đơn vị được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao quản lý dự án cho biết, tất cả các hạng mục như: trạm biến áp 110kV, dựng cột, nhà điều khiển... đã có; song công tác kéo dây chưa được hoàn thành vì một số hộ dân trên địa bàn chưa đồng ý với phương án bồi thường do UBND huyện Nghi Xuân phê duyệt. “Chúng tôi vẫn đang tích cực phối hợp với chính quyền địa phương cũng như PC Hà Tĩnh tiếp tục tuyên truyền vận động cho các hộ dân nhận tiền bồi thường cho chúng tôi triển khai thi công”.
Cũng theo ông Thanh, từ khi xảy ra vướng mắc, đơn vị đã có nhiều buổi làm việc với chính quyền địa phương và các hộ dân. Đến thời điểm này đã phê duyệt được phương án bồi thường cho các hộ dân và đang thực hiện chi trả. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn 4 hộ dân chưa đồng ý với tiền đền bù. Trước đó, vào tháng 30/7/2019, ngành điện cũng đã có văn bản khẳng định tới các hộ dân, nhà cửa, vật kiến trúc vẫn đủ điều kiện tồn tại dưới hành lang an toàn lưới điện dự án, không phải di dời, phá bỏ, các hộ dân này vẫn sử dụng, sinh hoạt bình thường; cam kết xây dựng dự án theo đúng quy định nhà nước đã ban hành.Song đến ngày 19/12/2019, tìm hiểu thực tế tại địa phương và trực tiếp tham gia một buổi làm việc, vận động từng hộ gia đình nhận tiền đền bù, tạo điều kiện cho đơn vị thi công hoàn thành dự án, phóng viên ghi nhận, ông Lê Văn Luận, một trong các gia đình chưa thống nhất với chính sách đền bù đã yêu cầu chính quyền và chủ đầu tư một mặt cam kết về an toàn điện, đồng thời yêu cầu tái định cư...
“Chúng tôi chỉ cần an toàn thôi. Các nhà đầu tư và nhà thi công phải có cam kết để người dân, con trâu, con bò, con người… có thể an toàn. Còn bồi thường thì thiệt hại bao nhiêu, nhà nước bồi thường cho nhân dân”, ông Lê Văn Luận nói. Giải phóng mặt bằng luôn là vấn đề khó. Để những công trình điện có thể hoàn thành và đưa vào sử dụng thì cần hơn hết là sự vào cuộc của cơ quan chức năng và sự đồng thuận của người dân, giúp dự án sớm được hoàn thành góp phần bảo đảm việc phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Ông Đinh Tiết Trung, Giám đốc Điện lực Nghi Xuân cho hay, đơn vị quản lý dự án và nhà thầu thi công sẽ tiếp tục vận động, phổ biến pháp luật và các quy định an toàn điện để người dân hiểu và tạo điều kiện cho ngành điện triển khai công trình. Tuy nhiên, ngành điện cũng mong người dân hiểu, chia sẻ, hỗ trợ ngành điện triển khai các công trình điện, đặc biệt là những công trình dân sinh, phục vụ phát triển địa phương, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn.Đồng thời, chính quyền địa phương cũng cần tích cực và có các giải pháp quyết liệt hơn nữa trong việc giải phóng mặt bằng, hỗ trợ ngành điện triển khai công trình song vẫn đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân.../.
Tin liên quan
Gỡ khó giải phóng mặt bằng tuyến đường dây 500kV Thường Tín – Tây Hà Nội
Hiện 11 vị trí móng đang bị vướng mắc chưa bàn giao cho đơn vị thi công được chủ yếu nằm trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Thường Tín.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệpChấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV An Biên và đường dây đấu nối
UBND tỉnh An Giang vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Trạm biến áp 220kV An Biên và đường dây đấu nối do EVNNPT làm nhà đầu tư, hoàn thành quý IV/2027.
-
Doanh nghiệpĐóng điện 2 mạch đường dây 220kV Chơn Thành – Bến Cát
Đóng điện 2 mạch đường dây 220kV Chơn Thành – Bến Cát, bổ sung nguồn lực, tăng cường đảm bảo điện an toàn cho Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.
-
Doanh nghiệpVietnam Airlines thông tin về chuyến bay VN34 quay trở lại Munich (Đức)
Liên quan đến chuyến bay VN34 từ Munich (Đức) đi Hà Nội ngày 15/8 đã quay trở lại sân bay khởi hành sau khi cất cánh, Vietnam Airlines cho biết là do kỹ thuật.
-
Doanh nghiệpGỡ điểm nghẽn, đưa đường dây 220kV Krông Buk - Nha Trang mạch 2 về đích quý IV/2026
Dự án đường dây 220kV Krông Buk - Nha Trang mạch 2 đang đẩy nhanh thi công, gỡ vướng mặt bằng với mục tiêu về đích vào quý IV/2026.
-
Doanh nghiệpVinachem mở rộng hợp tác kết nối thị trường Đông Phi
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa có chuỗi hoạt động và kết nối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Uganda, từ đó mở rộng hợp tác kết nối thị trường Đông Phi.
-
Doanh nghiệpPhát triển điện khí LNG: Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số
Ngày 14/8, tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Phát triển điện khí LNG: Bảo đảm an ninh năng lượng cho tăng trưởng hai con số”.
-
Doanh nghiệpVPI và Beicip-Franlab Asia hợp tác nghiên cứu ứng dụng công nghệ thăm dò khai thác dầu khí
Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) và Beicip-Franlab Asia đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong thăm dò, khai thác dầu khí.
-
Doanh nghiệpPetrolimex ra mắt ứng dụng Petrolimex 2.0 và Thẻ đồng thương hiệu với BIDV-Visa
Ứng dụng Petrolimex 2.0 và Bộ thẻ đồng thương hiệu Petrolimex - BIDV - Visa cùng ra mắt sẽ mang đến trải nghiệm số và nhiều tiện ích dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.
-
Doanh nghiệpPetrocons tìm đối tác cung cấp dịch vụ tư vấn thoái vốn
Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đang tái cơ cấu, thoái vốn tại các công ty con.












