BNEWS Tính đến 30/6, giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Hà Nội đạt 29,7 nghìn tỷ đồng (34,1% dự toán), tăng 52,5% so với cùng kỳ, nhưng so với yêu cầu vẫn còn chậm vì vướng mắc giải phóng mặt bằng.
Ngày 11/7, theo thông tin từ UBND thành phố Hà Nội, tính đến ngày 30/6, giải ngân vốn đầu tư công của thành phố đạt 29,7 nghìn tỷ đồng (34,1% dự toán), tăng 52,5% so với cùng kỳ, cao hơn cả nước (32,5%), khối lượng đứng đầu cả nước. Tuy nhiên so với yêu cầu vẫn còn chậm vì vướng mắc giải phóng mặt bằng, phần lớn do các nguyên nhân như: Có tranh chấp nguồn gốc đất, giá bồi thường chưa đồng thuận và chênh lệch chính sách theo Luật Đất đai 2024...
Trước tình hình đó, về giải pháp 6 tháng cuối năm 2025, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết: Thành phố sẽ đẩy nhanh 282 dự án đầu tư công, với 85 dự án giao thông (22,9 nghìn tỷ đồng), giải quyết giải phóng mặt bằng cho 90% dự án trong năm 2025. Cùng đó, thành phố cũng đẩy nhanh các dự án giao thông, khởi công cầu Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Vân Phúc dịp 2/9/2025 và Thượng Cát dịp 10/10/2025, tăng cường giải ngân Vành đai 4 lên 50% kế hoạch vào quý IV/2025...
Bên cạnh đó, thành phố cũng triển khai Kế hoạch chống ngập úng 2025, lắp đặt 50 trạm bơm tự động tại khu vực nội đô, xử lý các vi phạm trật tự đô thị. Về việc bổ sung các tuyến đường sắt đô thị vào danh mục quy hoạch không gian ngầm, thành phố sẽ rà soát, điều chỉnh cục bộ các quy hoạch phân khu, quy hoạch không gian ngầm khu vực nội đô để đảm bảo tổng thể với đề án phát triển đường sắt đô thị.
Đáng chú ý, liên quan vướng mắc của dự án đường Vành đai 1, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết trước đây, hai quận Ba Đình, Đống Đa đã cam kết phấn đấu hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục trong quý II/2025. Thành phố chỉ đạo rất quyết liệt, kết quả khá tích cực nhưng chưa đạt như mong muốn. Đến nay, mới chi trả được cho 1.297 hộ, thu hồi mặt bằng được 633 hộ, trong tổng số 1.981 hộ dân phải giải phóng mặt bằng. Hiện nay, sau khi bàn giao thì nhiệm vụ giải phóng mặt bằng liên quan đến 3 phường gồm Ô Chợ Dừa, Láng và Giảng Võ. Các phường đã cam kết phấn đấu sẽ xong trong quý IV/2025.
Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2025, kinh tế Thủ đô tăng trưởng vượt kịch bản, cơ cấu chuyển dịch tích cực. Cụ thể, GRDP đạt 7,63%, cao hơn cùng kỳ 2024 (6,13%), vượt kịch bản đề ra (7,59%) và trung bình cả nước (7,52%). Quý sau cao hơn quý trước (Quý I tăng 7,56%, quý II tăng 7,69%, dự báo quý III đạt 8,18% và quý IV đạt 8,53%), đảm bảo mục tiêu cả năm 8%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: dịch vụ chiếm 68,58%, công nghiệp và xây dựng 19,42%, nông nghiệp 2,09%, thuế sản phẩm 9,91%.
Thu ngân sách vượt dự toán với tổng thu ngân sách nhà nước đạt 392,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 29,4% cả nước, đạt 77,6% dự toán, tăng 51,4% so với cùng kỳ. Thu nội địa đạt 373,7 nghìn tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt gần 74 nghìn tỷ đồng, đạt 173,7% dự toán. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 67 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 50%, với chi đầu tư phát triển 29,7 nghìn tỷ đồng (34,1% dự toán) và chi thường xuyên 37,2 nghìn tỷ đồng (52,6% dự toán).
Thu hút đầu tư và doanh nghiệp có nhiều tích cực với tổng vốn đầu tư phát triển tăng 10,5%, đạt 223,5 nghìn tỷ đồng (bằng 14% cả nước). Thu hút 3,67 tỷ USD vốn FDI, gấp hơn 2 lần cùng kỳ, vượt mục tiêu cả năm (3 tỷ USD); Đăng ký thành lập mới gần 16.000 doanh nghiệp, tổng số vốn 162 nghìn tỷ đồng, tăng 13%. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 10 tỷ USD, tăng 12,5%, nhập khẩu đạt 22,33 tỷ USD, tăng 14,3%.
Chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân tăng 3,2%, thấp hơn trung bình và cả nước (3,8%) và cùng kỳ năm trước (5,32%). Hạ tầng đô thị, môi trường, khoa học công nghệ có nhiều tiến bộ và được đẩy mạnh phát triển: Hoàn thành 83/83 đồ án quy hoạch đô thị, khởi công cầu Tứ Liên (20,2 nghìn tỷ đồng), giải ngân Vành đai 4 đạt 17,3%, Vành đai 1 đạt 51,4%. Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá (270 nghìn m³/ngày) đạt 37,6% tiến độ, cấp nước sạch đạt 99,8% đô thị, 85% nông thôn. Xử lý hơn 1,3 triệu tấn rác thải (công suất 7.500 tấn/ngày), giảm hơn 30% vi phạm môi trường.
Tin liên quan
Giá chung cư Hà Nội vẫn cao dù nguồn cung tăng mạnh
CBRE thông tin, tổng nguồn cung căn hộ chung cư mở bán mới trong 6 tháng đầu năm tại Thủ đô Hà Nội đạt hơn 10.760 căn. Đây là mức cao thứ hai trong vòng 5 năm qua, chỉ sau cùng kỳ năm 2024.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 17/8/2026
Ngày 17/8, kinh tế Việt Nam có các tin nổi bật như VIFC được bổ sung cơ chế dẫn vốn, nông sản mở cửa thị trường; đầu tư công, nhà ở, điện, hàng không và đường sắt có nhiều diễn biến đáng chú ý.
-
Kinh tế Việt NamCà Mau thông qua 24 nghị quyết, tạo động lực tăng trưởng giai đoạn 2026-2030
Chiều 17/8, HĐND tỉnh Cà Mau khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ 5 (chuyên đề). Tại Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua 24 dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai phê duyệt dự án cụm công nghiệp Tân Nghi gần 400 tỷ đồng
Dự án Cụm công nghiệp Tân Nghi tại phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai có diện tích 65 ha, tổng vốn dự kiến 397 tỷ đồng, hướng tới phát triển công nghiệp sinh thái và tạo thêm việc làm.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng yêu cầu chủ động ứng phó mưa lớn từ đêm 17/8
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký ban hành Công điện số 54/CĐ-TTg ngày 17/8 của Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động ứng phó nguy cơ mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
-
Kinh tế Việt NamCần Thơ tìm cách khơi thông 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang “đóng băng”
Sở Tài chính thành phố Cần Thơ cho biết, hiện thành phố có khoảng 200.000 tỷ đồng vốn đầu tư đang bị "đóng băng" hoặc chậm tiến độ tại các dự án ngoài ngân sách đã và đang triển khai.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm, làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an)
Chiều 17/8, tại Bắc Ninh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm và làm việc tại Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh (Bộ Công an).
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
Việc cắt giảm các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh được thực hiện trên nguyên tắc không can thiệp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và cắt giảm các thủ tục không cần thiết.
-
Kinh tế Việt NamKỳ vọng Vân Phong dẫn dắt tăng trưởng cho kinh tế Khánh Hòa
Với vị trí chiến lược, dư địa phát triển lớn và định hướng rõ ràng, Khu kinh tế Vân Phong được tỉnh Khánh Hòa định hướng trở thành cực tăng trưởng chiến lược của tỉnh, hạt nhân kinh tế biển của vùng.
-
Kinh tế Việt NamPhiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Bảo đảm mô hình quản lý hoạt động dầu khí thượng nguồn vận hành thông suốt, hiệu quả
Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 5, chiều 17/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).












