BNEWS Ngân hàng Thế giới (WB) thông báo đã huy động được gần 24 tỷ USD để cung cấp các khoản vay và tài trợ cho một số quốc gia nghèo nhất thế giới, nâng tổng khả năng chi trả lên mức kỷ lục 100 tỷ USD.
Cụ thể, các quốc gia tài trợ đã cam kết đóng góp 23,7 tỷ USD cho Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) - quỹ cho vay ưu đãi của WB, tăng nhẹ so với mức 23,5 tỷ USD trong đợt huy động 3 năm trước. Sau khi sử dụng đòn bẩy tài chính, tổng số tiền tài trợ đạt có thể tăng gấp 4 lần lên 100 tỷ USD.
IDA chủ yếu hỗ trợ 78 quốc gia nghèo nhất thế giới, hỗ trợ các dự án từ phòng chống hậu quả của đại dịch COVID-19 đối với kinh tế đến thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là nguồn tài chính ưu đãi lớn nhất cho các quốc gia này, với khoảng 75% trong tổng số nguồn vốn IDA được sử dụng để hỗ trợ các quốc gia tại châu Phi.
Việc bổ sung IDA được thực hiện 3 năm một lần, đánh dấu sự tin tưởng mạnh mẽ vào khả năng hỗ trợ các mục tiêu phát triển hiệu quả của WB. Năm nay, Mỹ cam kết tài trợ lên tới 4 tỷ USD cho IDA, trong khi các quốc gia khác như Nhật Bản, Anh, Đức, Pháp, Na Uy và Tây Ban Nha cũng tăng cường đóng góp tài chính đáng kể.
Trong diễn biến khác, WB cùng ngày đã công bố sáng kiến hợp tác với Chính phủ Côte d'Ivoire nhằm thúc đẩy đầu tư vào giáo dục thông qua cơ chế hoán đổi nợ. Đây là lần đầu tiên WB tham gia vào một giao dịch hoán đổi nợ lấy phát triển, đánh dấu một bước tiến mới trong việc hỗ trợ các quốc gia đang phát triển.
Theo thỏa thuận, Chính phủ Côte d'Ivoire sẽ mua lại một phần nợ thương mại của mình trị giá 400 triệu euro (423 triệu USD). Khoản nợ này vốn có mức lãi suất cao và phải trả trong 5 năm tới. Để mua lại khoản nợ cũ, chính phủ sẽ vay một khoản tiền mới từ các tổ chức tài chính với lãi suất thấp hơn và thời gian đáo hạn dài hơn.
Để giúp Côte d'Ivoire vay với các điều kiện ưu đãi này, WB sẽ cung cấp bảo lãnh một phần cho khoản vay. Bước đi này có thể giúp Côte d'Ivoire tiết kiệm được ít nhất 60 triệu euro, từ đó số tiền này sẽ được đầu tư vào nâng cấp hệ thống giáo dục của nước này.
Hoán đổi nợ lấy phát triển là một công cụ tài chính ngày càng được ưa chuộng, cho phép các quốc gia giảm bớt gánh nặng nợ và tập trung đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả và bền vững của các giao dịch này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan, bao gồm chính phủ các nước, các tổ chức tài chính quốc tế và các đối tác phát triển.
Tin liên quan
Liên hợp quốc: Các nước nghèo nhất có thể hưởng lợi từ các dự án xanh
UNCTAD nhấn mạnh rằng các nước kém phát triển cần được chuẩn bị để cung cấp những tín chỉ carbon trong các lĩnh vực như lâm nghiệp, nông nghiệp và năng lượng tái tạo.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng USD ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất so với đồng yen Nhật
Đồng bạc xanh có thời điểm tăng mạnh tới 1,3%, chạm mức cao nhất trong 2 tuần là 158,05 yen/USD, trước khi giảm một phần đà tăng về mức 156,725 yen (tăng 0,5%).
-
Tài chính & Ngân hàngVì sao tín dụng khách sạn, nghỉ dưỡng được tách khỏi dư nợ bất động sản?
Ngành du lịch đang có xu hướng phục hồi mạnh mẽ và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
-
Tài chính & Ngân hàngHàn Quốc thử nghiệm kết nối tiền kỹ thuật số với hệ thống công
Thử nghiệm này xuất phát từ biên bản ghi nhớ ký kết hồi tháng 4, với mục tiêu kiểm chứng khả năng tích hợp đồng tiền kỹ thuật số dựa trên blockchain vào hệ thống thanh toán công cộng hiện hữu.
-
Tài chính & Ngân hàngSacombank có thêm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
Ông Nguyễn Xuân Vũ, Thành viên Hội đồng quản trị Sacombank, vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2026, từ ngày 18/9.
-
Tài chính & Ngân hàngBoE quyết định giữ nguyên lãi suất
Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã quyết định giữ nguyên lãi suất ở mức 3,75% tại cuộc họp ngày 17/9.
-
Tài chính & Ngân hàngTổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới bất chấp áp lực lạm phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới.
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàngBài toán khó của Fed trước áp lực lạm phát và tăng trưởng
Theo CNBC, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới thành một phép thử mang tính quyết định đối với Chủ tịch Kevin Warsh.
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.










