BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 2/6, Phó chủ tịch Ngân hàng thế giới (WB) Carlos Felipe Jaramillo cảnh báo khu vực Mỹ Latinh đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng giáo dục chưa từng có.
Trong diễn đàn trực tuyến do WB, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) và tổ chức Đối thoại Mỹ Latinh đồng tổ chức, ông Jaramillo cảnh báo nếu không hành động kịp thời thì cả một thế hệ "sẽ kém năng suất hơn trong tương lai và sẽ có ít cơ hội tiến bộ hơn".
Diễn đàn cũng có sự tham dự của Tổng thống Chile Gabriel Boric, Tổng thống Honduras Xiomara Castro, Tổng thống Argentina Alberto Fernández và Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso.
Theo ước tính của WB, trẻ em ở Mỹ Latinh bị mất từ 1-1,8 năm học tập do không thể tới trường trong thời gian đại dịch COVID-19 hoành hành. Điều này dẫn tới nguy cơ mức thu nhập giảm tới 12% trong tương lai. Khu vực Mỹ Latinh và Caribe đã trải qua một trong những đợt đóng cửa trường học lâu nhất trên thế giới và cho tới nay vẫn có nơi học sinh chưa thể quay trở lại lớp học.
Trước đại dịch, khu vực này cũng đã rơi vào cuộc khủng hoảng giáo dục, ước tính chỉ có 1/3 học sinh có các kỹ năng tối thiểu vào cuối cấp tiểu học. Ngoài ra, khoảng 10,5 triệu em không được đến trường.
Tình hình ngày càng trở nên trầm trọng trong bối cảnh đại dịch, đặc biệt là ở những trẻ em khó tiếp cận với các hình thức giáo dục từ xa. Tại diễn đàn trực tuyến, cố vấn giáo dục của UNICEF tại khu vực Italo Dutra cho biết cơ quan này đánh giá tình trạng cả một thế hệ hao hụt phần lớn thời lượng học trực tiếp là điều đáng báo động.
Để ngăn chặn thảm họa thế hệ, diễn đàn kêu gọi các chính phủ khẩn trương chấn hưng giáo dục và đảm bảo rằng tất cả học sinh được trở lại lớp học.
Tổng thống Chile Gabriel Boric ủng hộ sáng kiến nói trên đồng thời kêu gọi các chính phủ nỗ lực khắc phục những khoảng trống nghiêm trọng trong sự nghiệp "trồng người". Về phần mình, Tổng thống Honduras Xiomara Castro chỉ ra rằng quyền được học tập của trẻ em trong khu vực đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tổng thống Argentina Alberto Fernández nhấn mạnh rằng những xã hội giàu có nhất không phải là những xã hội có dầu mỏ, khí đốt hay vàng, mà là "những xã hội có khả năng phát triển tri thức" cho tương lai. Trong khi đó, Tổng thống Ecuador Guillermo Lasso kêu gọi tất cả các bên nêu cao vai trò trong sự nghiệp giáo dục./.
Tin liên quan
Khủng hoảng nguồn cung phân bón đe dọa an ninh lương thực ở Mỹ Latinh
Trước khi xảy ra xung đột giữa Nga và Ukraine, các nhà sản xuất nông nghiệp đã phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt phân bón cũng như giá nguyên liệu đầu vào tăng cao.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnTiềm năng hợp tác phát triển nông nghiệp thông minh Việt Nam-Malaysia
Giáo sư Tan Jian Ping đã chia sẻ những góc nhìn về lộ trình này cũng như tiềm năng hợp tác chiến lược giữa Malaysia và Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ nông nghiệp.
-
Ý kiến và Bình luậnThị trường vốn Việt Nam: Từ nâng hạng chỉ số đến đạt chuẩn đầu tư
Việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam có thể mang lại dòng vốn khoảng 3,4 tỷ USD, bao gồm khoảng 1,5 tỷ USD từ các quỹ đầu tư thụ động sau khi chính thức được đưa vào chỉ số.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyến công tác dự Hội nghị BRICS và làm việc tại Ấn Độ của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đạt nhiều kết quả nổi bật
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026.
-
Ý kiến và Bình luậnGiáo sư Bỉ: Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển và củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản
Sau hơn 40 năm gắn bó với thủy sản Việt Nam, Giáo sư Patrick Sorgeloos cho rằng cần ưu tiên kiểm soát dịch bệnh, chọn công nghệ phù hợp và cạnh tranh bằng chất lượng.
-
Ý kiến và Bình luậnNghị quyết 23: Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam
Chuyên gia Trung Quốc nhận định nguồn lực kiều bào có thể góp phần kết nối thị trường, thu hút nhân tài, thúc đẩy đầu tư, khoa học - công nghệ và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnQuan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”
Quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.









