BNEWS Theo quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dịch COVID-19 vẫn có nguy cơ tiếp tục lây lan ngay cả sau khi thế giới triển khai tiêm chủng quy mô lớn trong tương lai gần.
Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, Tiến sĩ Michael Ryan, Giám đốc điều hành Chương trình Khẩn cấp Y tế của WHO nêu rõ: "Trong tương lai gần, sự bao phủ của vaccine sẽ không đạt đến mức ngăn chặn được sự lây lan của dịch bệnh. Vì vậy, chúng ta có thể sẽ tiếp tục bị lây nhiễm".
Theo ông, các nước có lẽ không nên trông chờ loại bỏ được virus SARS-CoV-2 trong năm 2021. Ông lưu ý rằng trong lịch sử loài người đến nay mới chỉ "xóa sổ" được một bệnh dịch là bệnh đậu mùa.
Tiến sĩ Michael Ryan cho rằng thế giới không nên bắt đầu ấn định loại bỏ hoặc tiêu diệt virus SARS-CoV-2 là tiêu chuẩn cho sự thành công. Ông khẳng định: "Đó không phải là tiêu chuẩn thành công. Tiêu chuẩn thành công là giảm khả năng virus này khiến con người tử vong, nhập viện, hủy hoại đời sống kinh tế và xã hội của chúng ta".
Ông Ryan cũng đề cập kế hoạch tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo, cho biết WHO sẽ phối hợp với Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), chính quyền thành phố Tokyo và Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản để tư vấn về quản lý rủi ro trong quá trình tổ chức.
Tuy nhiên, IOC và các cơ quan Nhật Bản sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về các biện pháp quản lý rủi ro đối với sự kiện này, cũng như quyết định cuối cùng liên quan đến Thế vận hội.
Cuối tháng 3/2020, IOC và Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 đã quyết định lùi thời gian tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo sang năm 2021 trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng khắp thế giới. Theo kế hoạch mới, Olympic Tokyo sẽ được tổ chức từ ngày 23/7 đến 8/8, trong khi Paralympic Tokyo sẽ diễn ra từ ngày 24/8 đến 5/9 tới.
Khi được hỏi có ưu tiên tiêm vaccine ngừa bệnh cho các vận động viên hay không, ông Ryan cho biết hiện không có đủ vaccine ngay cả cho những nhóm người có nguy cơ cao nhất.
Quan chức WHO nhấn mạnh: “Chúng ta đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng trên quy mô toàn cầu, theo đó các nhân viên y tế tuyến đầu, những người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội cần được tiêm vaccine trước tiên”./.
Tin liên quan
WHO ký thỏa thuận mua 40 triệu liều vaccine ngừa COVID-19
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 22/1 thông báo đã ký thỏa thuận mua 40 triệu liều vaccine ngừa bệnh COVID-19 do hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và hãng BioNTech của Đức phối hợp bào chế.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnNguồn vốn ODA tiếp tục là động lực cho các dự án hạ tầng chiến lược
Ngày 17/7, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương đã làm rõ những nguyên nhân, giải pháp tháo gỡ cũng như định hướng nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng ODA trong thời gian tới.
-
Ý kiến và Bình luậnTP.Hồ Chí Minh: Tầm nhìn từ siêu cụm cảng đến kinh tế đại dương
Theo tinh thần chỉ đạo mới của Trung ương về phát triển kinh tế biển, chúng ta cần chuyển từ tư duy phát triển "ven biển" sang tư duy "đại dương".
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Nhật Bản: Việt Nam nên ưu tiên sản xuất và đóng gói bán dẫn
Ông Tsuda Kenji - Tổng Biên tập trang tin công nghệ News & Chips, cho rằng Việt Nam cần lựa chọn hướng đi phù hợp với điều kiện và lợi thế hiện có.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia bán dẫn tại Nhật Bản: Cơ hội hợp tác rộng mở với Việt Nam
Việt Nam cũng đang tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tiếp cận công nghệ, xây dựng năng lực nghiên cứu và từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam và Indonesia có nhiều dư địa phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện
Việc Việt Nam và Indonesia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2025 đã mở ra giai đoạn phát triển mới trong quan hệ song phương.
-
Ý kiến và Bình luậnIEA: Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu hồi phục bất chấp lo ngại về xung đột
IEA nhận định nhu cầu dầu thế giới đang phục hồi khi lưu thông qua Eo biển Hormuz được khơi thông, nguồn cung tăng trở lại nhưng rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Malaysia nhận định về mục tiêu GDP bình quân 10.000 USD của Việt Nam
Sau khi gia nhập nhóm các quốc gia có thu nhập trung bình cao, nền kinh tế hiện đứng trước mục tiêu đầy tham vọng là đạt GDP bình quân đầu người 10.000 USD trong khoảng 10 năm tới.
-
Ý kiến và Bình luậnTôn trọng lịch sử, tiền nhân và lãnh tụ
Tôn trọng lịch sử, ghi nhớ công lao của các bậc tiền nhân và lãnh tụ không chỉ là một chuẩn mực đạo đức mà còn là giá trị văn hóa được hun đúc suốt hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc ta.
-
Ý kiến và Bình luậnIMF đánh giá tích cực chương trình tài chính của Argentina
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 9/7 đánh giá tích cực chương trình tài chính mới do Chính phủ Argentina công bố nhằm đáp ứng các nghĩa vụ nợ bằng ngoại tệ của Kho bạc.










