BNEWS Hậu quả cùng lúc của chiến tranh và nạn hạn hán do biến đổi khí hậu đã đẩy 1/3 dân số Afghanistan, tức 14 triệu người, đứng trước nguy cơ đói kém nghiêm trọng.
Chương trình Lương thực thế giới (WFP) đã đưa ra cảnh báo trên ngày 20/8 – thời điểm Afghanistan đang đối mặt với tương lai khó đoán định sau khi lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát Kabul cuối tuần qua.
Giám đốc WFP tại Afghanistan, bà Mary-Ellen McGroarty khẳng định 2021 là một năm đầy khó khăn đối với quốc gia Tây Nam Á này.
Bà cảnh báo cuộc khủng nhân đạo tồi tệ đang diễn ra, đồng thời thông báo ý định sẽ tiếp tục ở lại nước này cùng với WPF thực hiện công tác nhân đạo đáp ứng nhu cầu gia tăng cấp bách hiện nay.
Theo bà McGroarty, Afghanistan đang trải qua đợt hạn hán với mức độ nghiêm trọng đứng thứ 2 trong 3 năm qua, cùng với đó là tình trạng xung đột, bạo lực tràn lan khiến nhiều người rời bỏ nhà cửa lánh nạn.
Bà cho rằng WFP đang phải đối mặt thực tế tàn khốc khi các dữ liệu mới nhất cho thấy khoảng 14 triệu người dân Afghanistan đang rơi vào tình cảnh đói kém nghiêm trọng, trong đó khoảng 2 triệu trẻ em có nguy cơ bị suy dinh dưỡng.
Hạn hán đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Sản lượng lúa mì đã giảm 40% sau khi Afghanistan trải qua một trong những mùa khô hạn nhất trong gần 30 năm qua.
Hạn hán không chỉ ảnh hưởng đến cây trồng, mà còn ảnh hưởng đến vật nuôi, trong khi tình trạng xung đột gia tăng đã khiến người nông dân không thể thu hoạch mùa màng.
Trước tình hình thực tế nêu trên, bà McGroarty cho rằng ưu tiên của WFP hiện nay là duy trì sự hiện diện tại Afghanistan và an toàn hỗ trợ người dân Afghanistan, nhất là khi mùa Đông đang sắp đến.
Bà cho biết WFP đang đàm phán để khôi phục hoạt động cứu trợ nhân đạo với mục tiêu đến cuối năm 2021 tiếp cận được 9 triệu người ở Afghanistan.
WFP tại Afghanistan hiện có 480 nhân viên, trong đó có 440 nhân viên người bản xứ./.
Tin liên quan
Tình hình Afghanistan: Mỹ điều động thêm nhân viên lãnh sự hỗ trợ công tác sơ tán
Ngày 19/8, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo điều động thêm nhân viên lãnh sự tới thủ đô Kabul của Afghanistan và một số địa điểm khác, trong đó có Qatar và Kuwait, nhằm hỗ trợ công tác sơ tán công dân Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNgân hàng trung ương Malaysia lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2026
Kinh tế Malaysia được dự báo tăng trưởng từ 4-5% trong năm 2026 nhờ nhu cầu nội địa ổn định và xuất khẩu, đầu tư tiếp tục duy trì đà tích cực.
-
Kinh tế Thế giớiTrung Quốc ghi nhận sản lượng lương thực vụ Hè cao kỷ lục
Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc ngày 10/7 công bố số liệu cho thấy sản lượng lương thực vụ Hè năm 2026 đạt mức cao kỷ lục 301,49 triệu tấn, lần đầu tiên vượt mốc 150 triệu tấn.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Chỉ số giá sản xuất tăng lên mức cao nhất trong 3 năm
Chỉ số PPI trong tháng 6/2026 tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa dự báo trung bình của thị trường là tăng 6,8% và là mức tăng nhanh nhất so với cùng kỳ năm trước kể từ tháng 3/2023.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ chưa áp thuế quan mới đối với máy bay thương mại
Theo một tuyên bố được Tổng thống Donald Trump ký hôm 9/7, Mỹ chưa áp thuế quan mới đối với máy bay thương mại và phụ tùng sau một cuộc điều tra về lĩnh vực này.
-
Kinh tế Thế giớiNga: Thiếu nhiên liệu đe doạ mùa thu hoạch
Nga kỳ vọng một vụ thu hoạch ngũ cốc bội thu năm nay, nhưng cuộc khủng hoảng nhiên liệu đang đe doạ ngành nông nghiệp nước này.
-
Kinh tế Thế giớiLý do khiến các nhà sản xuất Canada chuyển dịch sang Mỹ
Ngành sản xuất Canada đang "chịu đựng" dưới áp lực thuế quan, với hơn nửa số doanh nghiệp tạm dừng đầu tư và nguy cơ mất dần năng lực sản xuất dài hạn.
-
Kinh tế Thế giớiCách khủng hoảng Trung Đông thay đổi tư duy an ninh năng lượng toàn cầu
Căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt là nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz từng khiến giới đầu tư lo ngại về một cú sốc nguồn cung mới.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/7/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiCanada khiếu nại việc áp thuế bổ sung của Mỹ
Canada phản đối kế hoạch áp thuế mới của Mỹ với lý do chống lao động cưỡng bức, cho rằng Ottawa đã có các biện pháp kiểm soát và không có cơ sở để áp thêm thuế đối với hàng hóa Canada.










