BNEWS Đồng Tháp đang xác minh việc hàng nghìn m3 cát phục vụ Công trình khắc phục ô nhiễm môi trường nước thải và chỉnh trang đô thị đoạn kênh Cũ (ở Phường 11, thành phố Cao Lãnh) đã bị bán ra bên ngoài.
Trong bối cảnh cát khan hiếm, tỉnh Đồng Tháp chỉ ưu tiên cung ứng cho những công trình sử dụng vốn đầu tư công nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, lợi dụng sự ưu ái này, hàng nghìn m3 cát phục vụ cho một công trình đầu tư công trên địa bàn thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) đã bị bán ra bên ngoài.
Công trình khắc phục ô nhiễm môi trường nước thải và chỉnh trang đô thị đoạn kênh Cũ (ở Phường 11, thành phố Cao Lãnh) do Ban Quản lý dự án và phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh làm chủ đầu tư. Công trình khởi công tháng 5/2023, dự kiến hoàn thành tháng 3/2024 với vốn đầu tư 21,5 tỷ đồng; trong đó, hạng mục san lấp mặt bằng, hệ thống giao thông, cấp thoát nước, điện sinh hoạt, chiếu sáng công cộng và thiết bị có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Minh Mẫn (trụ sở ở huyện Tam Nông, Đồng Tháp) trúng thầu thi công.
Để san lấp mặt bằng công trình khắc phục ô nhiễm môi trường nước thải và chỉnh trang đô thị đoạn kênh Cũ cần khoảng 8.127 m3 cát. Đây là công trình sử dụng vốn đầu tư công (do địa phương quản lý) nên nằm trong danh sách những công trình được ưu tiên tiếp nhận cát. Trong 3 tháng (9, 10 và 11/2023), mỗi tháng, nhu cầu cát san lấp phục vụ công trình này là 2.000 m3 và tháng 12/2023 là 2.127 m3. Tuy nhiên, rất nhanh chóng, chỉ trong vòng chưa tới 1 tháng, công ty được giao nhiệm vụ tiếp nhận cát đã đến mỏ nhận đủ 8.127 m3.
Trước sự bất thường đó, Tổ Điều phối cung ứng cát cho công trình xây dựng có sử dụng vốn đầu tư công tỉnh Đồng Tháp đã đề nghị UBND thành phố Cao Lãnh chỉ đạo xác minh, làm rõ thông tin phản ánh trường hợp tiếp nhận cát cho công trình khắc phục ô nhiễm môi trường nước thải và chỉnh trang đô thị đoạn kênh Cũ nhưng bán ra bên ngoài.Theo UBND thành phố Cao Lãnh, qua kiểm tra, xác minh, có xảy ra việc đơn vị được giao tiếp nhận cát cung ứng cho công trình sử dụng vốn đầu tư công nói trên nhưng thực tế không cung cấp đủ cho công trình theo quy định.
Cụ thể, nhà thầu Minh Mẫn ủy quyền cho đơn vị được giao tiếp nhận cát cung ứng cho công trình là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ phát triển Huy Phát (trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh, có chi nhánh ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp). Trong quá trình triển khai, Công ty Huy Phát đã nhận hết sản lượng 8.127 m3 cát nhưng không cung cấp đủ cho công trình theo chỉ định mà bán ra bên ngoài khoảng 6.100 m3 cát. UBND thành phố Cao Lãnh cho biết đã đề nghị Công an thành phố khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý sai phạm đối với đơn vị được giao tiếp nhận cát là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ phát triển Huy Phát; yêu cầu Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố chấn chỉnh, kiểm tra chặt chẽ hơn nữa khối lượng cát nhận từ mỏ, đối chiếu với khối lượng cát đến công trường. Bên cạnh đó, UBND thành phố Cao Lãnh đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Minh Mẫn khẩn trương khắc phục bằng cách tìm mua những nguồn cung cấp cát hợp pháp khác để bù vào khối lượng mà Công ty TNHH Thương mại dịch vụ phát triển Huy Phát đã chở đi nơi khác. Ông Trần Thanh Vũ - Giám đốc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố Cao Lãnh cho biết đang tích cực phối hợp với Công an thành phố Cao Lãnh xác minh làm rõ vụ việc nói trên. Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và thương mại Minh Mẫn phối hợp với Công ty TNHH Thương mại dịch vụ phát triển Huy Phát đã mua cát từ nơi khác để trả lại công trình. Đến nay, đơn vị san lấp đã bơm cát vào công trình, khắc phục được khoảng 4.000 m3 bị tuồn bán ra bên ngoài. Dự kiến, đến hết tuần này (ngày 30/9), đơn vị san lấp sẽ khắc phục đủ khối lượng cát còn lại. Được biết, UBND tỉnh Đồng Tháp thành lập Tổ Điều phối cung ứng cát cho công trình xây dựng có sử dụng vốn đầu tư công vào ngày 29/6/2023. Tổ Điều phối cát có nhiệm vụ tham mưu thứ tự ưu tiên để tổng hợp danh mục công trình và điều phối việc cung ứng cát cung cấp cho những công trình trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 22 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản. Tổ có quyền đề nghị chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố tổng hợp, báo cáo nhu cầu sử dụng cát và tình hình tiếp nhận cát sau khi được phân bổ hoặc nội dung khác có liên quan đến việc điều phối cát; tổ chức kiểm tra hoặc phối hợp kiểm tra việc thực hiện cung ứng cát theo chỉ đạo của UBND tỉnh./.Tin liên quan
Báo động tình trạng tận diệt cá con tại Đồng Tháp
Báo động tình trạng bắt cá đồng tận diệt cá con bằng phương tiện đánh bắt bằng “dớn”, đây là loại dụng cụ đánh bắt cá mà ngành thủy sản đã cấm sử dụng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt bò giả quy mô lớn
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây sản xuất khoảng 65 tấn khô trâu giả khô bò, tổng doanh thu ước khoảng 21 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia mạnh tay xử lý tình trạng sử dụng lao động trái phép trong ngành nông nghiệp
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm công ty cung ứng lao động Soo Soo Siong Pty Ltd (trụ sở tại khu vực Swan Hill) cùng 4 trang trại hoa quả lớn tại bang Victoria.













