BNEWS Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với UBND xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa kiểm tra, xác minh thông tin phá rừng phòng hộ tại thôn Lăng Chua.
Sau khi TTXVN thông tin về vụ việc phá rừng phòng hộ tại thôn Lăng Chua, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang (ngày 19/5/2020), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa kiểm tra, xác minh thực tế nội dung vụ việc.
Qua kiểm tra, xác minh tại khu rừng phòng hộ thuộc thôn Lăng Chua, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, có xảy ra việc khai thác trái phép rừng phòng hộ như nội dung thông tin Thông tấn xã Việt Nam đã đưa. Vị trí khu rừng bị khai thác trái phép thuộc lô 3 khoảnh 119A (khu Khuẩy Nọi, thôn Lăng Chua, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang) thuộc rừng trồng phòng hộ, loài cây bồ đề, diện tích 0,71 ha, tại hiện trường có 307 gốc cây đã khai thác. Cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang xác định, trách nhiệm để xảy ra vụ việc chặt phá, khai thác trái phép rừng phòng hộ thuộc về ông Đặng Văn Minh, thôn Lăng Chua, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa. Ông Minh đã không chấp hành đúng quy định về khai thác lâm sản; UBND xã Trung Hà và công chức kiểm lâm phụ trách địa bàn không phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc khai thác rừng phòng hộ trên địa bàn. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của công chức Kiểm lâm địa bàn để xảy ra khai thác rừng phòng hộ trên địa bàn được giao phụ trách. Theo Văn bản số 788/SNN-CCKL, ngày 28/5/2020, của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang, về việc cung cấp thông tin cho Cơ quan thường trú TTXVN tại Tuyên Quang xác định về nguồn gốc hình thành diện tích rừng bị chặt phá: Năm 2003, gia đình ông Đặng Văn Minh chuyển nhà từ thôn Nà Khau, xã Hà Lang, huyện Chiêm Hóa đến cư trú tại thôn Lăng Chua, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, được bố mẹ đẻ cho 1 mảnh đất là nương cũ đã trồng sắn, diện tích khoảng 7.000 m2, tại khu vực Khuẩy Nọi, thôn Lăng Chua, xã Trung Hà. Năm 2012, gia đình ông Đặng Văn Minh bỏ vốn đầu tư trồng rừng bồ đề trên diện tích này.Tháng 11/2019, ông Minh làm đơn đề nghị UBND xã Trung Hà xin khai thác diện tích rừng bồ đề trên. Ngày 15/11/2019, UBND xã Trung Hà đã phối hợp với Trạm Kiểm lâm Trung Hà thuộc Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu kiểm tra, xác minh và trả lời đơn xin khai thác của hộ gia đình ông Đặng Văn Minh, nội dung: “Diện tích ông Đặng Văn Minh xin khai thác thuộc lô 3 khoảnh 119A, đối tượng rừng phòng hộ, ông Minh chưa được giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; cây trên diện tích xin khai thác do ông Minh tự trồng và đầu tư, đề nghị ông Minh tạm dừng khai thác chờ ý kiến cấp trên”.
Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, đến tháng 12/2019, ông Đặng Văn Minh đã bán số cây bồ đề tại lô 3 khoảnh 119A cho ông Nguyễn Tiến Điệp, thôn Bản Tháng, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa với số tiền 7,7 triệu đồng. Ông Điệp thừa nhận có mua và khai thác số cây bồ đề của ông Minh nêu trên, sau khi khai thác, ông Điệp đã lập bảng kê và vận chuyển đi tiêu thụ.
Về xử lý vi phạm xảy ra tại khu vực thôn Lăng Chua, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa. Ngày 29/2/2020, Trạm Kiểm lâm Trung Hà phối hợp với UBND xã Trung Hà kiểm tra tại thôn Lăng Chua, xã Trung Hà giáp ranh với xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình phát hiện 583 đoạn gỗ bồ đề, khối lượng 15,077 m3 tập kết tại ven đường từ thôn Lăng Chua, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa đi xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình.Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện không có tổ chức, cá nhân nào nhận là chủ sở hữu khối lượng gỗ trên, Trạm Kiểm lâm Trung Hà đã lập biên bản tạm giữ chuyển về Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Cham Chu để tiếp tục xác minh, giải quyết.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ./.Tin liên quan
Báo cáo Thủ tướng về việc ngăn chặn, xử lý phá rừng tại Kon Tum
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chỉ đạo ngăn chặn, xử lý hoạt động phá rừng tại tỉnh Kon Tum.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiChủ động điều phối, bảo đảm đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng
Theo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, dù lượng sách in và cung ứng năm nay tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước, tại một số thời điểm, phụ huynh vẫn gặp khó khăn khi mua sách lẻ ở một số cửa hàng.
-
Kinh tế xã hội“Bản đồ” quê hương trên sân cỏ thủ đô nước Anh
Ngày 16/8, giữa quận Newham phía Đông thủ đô London của Anh, tiếng Việt là ngôn ngữ chung của tất cả những người có mặt trên sân cỏ nhân tạo tại Memorial Park.
-
Kinh tế xã hộiNgư dân chật vật đưa tàu ra vào cửa biển Cửa Tùng
Theo ngư dân, từ đầu tháng 8/2026 đến nay, gió Tây Nam thổi mạnh, tạo sóng khá lớn và làm thay đổi dòng chảy, từ đó cũng khiến luồng ra vào Cửa Tùng bị cát bồi lấp ngày càng nghiêm trọng.
-
Kinh tế xã hộiPhê duyệt phương án sử dụng đất tại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung
Lâm Đồng phê duyệt phương án sử dụng đất Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, tiếp tục quản lý hơn 23.292 ha, đồng thời từng bước xử lý 389,92 ha đất đang bị lấn, chiếm.
-
Kinh tế xã hộiASIAD 2026 tổ chức ở đâu, có bao nhiêu nước tham dự?
Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 2026), hay Asian Games Aichi-Nagoya 2026, sẽ diễn ra tại Nhật Bản từ ngày 19/9 đến 4/10/2026.
-
Kinh tế xã hộiĐộng đất tại Indonesia: Chính phủ khẩn trương triển khai 8 trọng tâm ứng phó
Số người thiệt mạng trong trận động đất có độ lớn 7,7 xảy ra tại đảo Flores, Indonesia, đã tăng lên 55 người.
-
Kinh tế xã hộiLịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 17/8/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 17/8, sáng mai 18/8 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế xã hộiThuốc lá lậu đổi đường đi, cuộc chiến chống buôn lậu đổi cách làm
Từ những chuyến ghe len lỏi trên sông, xe máy phóng nhanh trong đêm đến các giao dịch kín trên mạng xã hội, hoạt động buôn lậu thuốc lá đang liên tục thay đổi phương thức.
-
Kinh tế xã hộiBiến đổi khí hậu: Từ thích ứng đến nâng cao giá trị nông sản
Chi phí đầu vào tăng, thị trường xuất khẩu ngày càng khắt khe, đặt ra yêu cầu với ngành nông nghiệp cần chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh, tuần hoàn, phát thải thấp.











