Xăng dầu buôn lậu: Bắt được nhưng khó xử lý tang vật
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) thành phố Cần Thơ diễn ra ngày 5/2, Đại tá Lương Hữu Trung, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã nêu lên những bất cập trong xử lý tang vật là xăng dầu buôn lậu.
Đối với vấn đề giá và thủ tục thẩm định giá tang vật xăng dầu, ông Vương Quốc Nam nêu câu hỏi về tính hợp lý của quy trình hiện tại khi các đơn vị phải mất quá nhiều thời gian cho việc thẩm định giá lại, trong khi giá xăng dầu là mặt hàng đã được Nhà nước niêm yết công khai và điều chỉnh định kỳ. Ông Nam đề nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt là Thường trực Ban Chỉ đạo 389 và Sở Công Thương, nghiên cứu cơ chế áp dụng trực tiếp giá niêm yết tại thời điểm bắt giữ để làm căn cứ xử lý tang vật, thay vì phải chờ đợi các bước thẩm định giá phức tạp như trước đây. Điều này không chỉ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ mà còn giúp các đơn vị sớm giải tỏa tang vật, từ đó cắt giảm đáng kể chi phí thuê kho bãi đang gây nhức nhối cho lực lượng biên phòng và công an.
Ông Vương Quốc Nam cũng yêu cầu Sở Công Thương, với vai trò là cơ quan thường trực, phải chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để xây dựng các giải pháp đề xuất mang tính thực tiễn. Phó Chủ tịch UBND thành phố gợi mở hướng xử lý đối với xăng dầu buôn lậu có thể nghiên cứu theo quy trình của hàng hóa tươi sống hoặc hàng hóa mau hỏng nếu các điều kiện về kho bãi và chi phí bảo quản vượt quá giá trị kinh tế của tang vật. Lãnh đạo UBND thành phố Cần Thơ đề nghị các ngành chức năng cần tổng hợp khó khăn này để có kiến nghị chính thức gửi bộ, ngành Trung ương và Chính phủ nhằm sửa đổi, bổ sung các nghị định, quy định liên quan, điển hình như Nghị định 46/2026/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm hoặc các quy định về tố tụng, thẩm định giá hiện hành. Mục tiêu cao nhất được Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố đặt ra là phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho lực lượng bám hiện trường, không để thủ tục hành chính hay khó khăn về hậu cần làm giảm ý chí tấn công tội phạm của cán bộ, chiến sĩ. Thời gian tới, ông Vương Quốc Nam yêu cầu Ban Chỉ đạo 389 và Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục quán triệt tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, coi công tác chống buôn lậu xăng dầu là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Trong bối cảnh Tết Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhu cầu tiêu thụ năng lượng và hàng hóa tăng cao, đây là thời điểm các đối tượng buôn lậu sẽ gia tăng hoạt động.Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra, nắm chắc địa bàn các tuyến sông và khu vực ven biển, phối hợp với hải quan và quản lý thị trường để ngăn chặn từ xa các nguồn xăng dầu không rõ nguồn gốc nhập vào thành phố. Bên cạnh đó, các đơn vị cần thực hiện nghiêm túc Kế hoạch cao điểm theo phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Thành phố sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ kịp thời các lực lượng chức năng về mặt cơ chế, chính sách để đảm bảo môi trường kinh doanh xăng dầu lành mạnh, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp kinh doanh chân chính và sức khỏe, quyền lợi của người tiêu dùng.
Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 thành phố Cần Thơ, năm 2025, đối với mặt hàng xăng dầu, dù thị trường có tới 48 lần điều chỉnh giá nhưng nguồn cung vẫn luôn được đảm bảo ổn định, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá bất thường. Các lực lượng chức năng như Công an thành phố và Chi cục Quản lý thị trường đã tích cực triển khai kế hoạch chuyên đề, qua đó phát hiện và tạm giữ nhiều can nhựa chứa xăng dầu không rõ nguồn gốc, đồng thời yêu cầu các đại lý thực hiện nghiêm việc xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng. Đặc biệt, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm chất lượng và xử phạt các cơ sở vi phạm về đo lường để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đồng hành trong kiểm soát địa bàn, Bộ đội Biên phòng thành phố đã chủ động triển khai các đợt cao điểm tấn công tội phạm, bắt giữ và xử lý 8 vụ với 14 đối tượng vi phạm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với ngành công thương theo quy chế đã ký kết. Bước sang năm 2026, Ban Chỉ đạo 389 thành phố xác định xăng dầu tiếp tục là mặt hàng trọng điểm cần giám sát chặt chẽ, đồng thời giao nhiệm vụ cho Bộ đội Biên phòng tăng cường tuần tra các tuyến cửa sông, khu vực ven biển và quản lý chặt chẽ đối tượng nghi vấn nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu trên không gian mạng và các phương thức vận chuyển trái phép từ xa.Tin liên quan
-
Kinh tế xã hội
Cống âu Rạch Mọp - lá chắn "thép" bảo vệ nội đồng Cần Thơ
17:35' - 02/02/2026
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, xâm nhập mặn không còn là mối đe dọa xa vời mà đã trở thành thách thức hiện hữu đối với sản xuất nông nghiệp tại Đồng bằng sông Cửu Long.
-
Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ gỡ khó, nâng cao hiệu quả thi hành án dân sự
21:14' - 20/01/2026
Mặc dù kết quả đạt được chưa cao so với cùng kỳ năm 2025, nhưng cơ quan thi hành án đã có nhiều nỗ lực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp liên ngành.
-
Thị trường
Cần Thơ cam kết không sốt giá, khan hàng dịp Tết 2026
20:34' - 20/01/2026
Thành phố Cần Thơ đã chủ động triển khai sớm các phương án dự trữ hàng hóa với tổng giá trị hơn 4.100 tỷ đồng, cam kết không để xảy ra tình trạng khan hàng, sốt giá.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Quảng Trị ngăn chặn phá rừng tự nhiên tại xã Bố Trạch
16:00' - 13/05/2026
Sau loạt bài phản ánh của TTXVN về tình trạng rừng tự nhiên bị chặt phá tại xã Bố Trạch, chính quyền địa phương và ngành chức năng đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn phá rừng
-
Kinh tế và pháp luật
Khánh Hòa thu hồi đất của doanh nghiệp do vi phạm Luật Đất đai
11:47' - 13/05/2026
UBND tỉnh Khánh Hòa có thông báo thu hồi đất của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Trung Nam đã được cho thuê do có vi phạm các quy định của Luật Đất đai 2024.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố nữ giám đốc lừa đảo cấp visa sang Hàn Quốc
08:55' - 13/05/2026
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hương Dịu (sinh năm 1993, trú tại tổ 3, phường Phú Diễn, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm
19:52' - 12/05/2026
Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với một số đồng chí.
-
Kinh tế và pháp luật
Quảng Ninh "mạnh tay" xử lý nuôi trồng thủy sản trái phép
19:30' - 12/05/2026
Tỉnh Quảng Ninh đang liên tục ra quân thực hiện đợt cao điểm xử lý hoạt động nuôi trồng thủy sản trái phép.
-
Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ: Phát hiện Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S xả thẳng nước thải ô nhiễm
15:54' - 12/05/2026
Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phát hiện Bệnh viện đa khoa Quốc tế S.I.S xả nước thải có dấu hiệu ô nhiễm ra môi trường.
-
Kinh tế và pháp luật
Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm liên tiếp bị trộm thiết bị điện
15:54' - 12/05/2026
Theo ghi nhận thực tế, hàng chục cột đèn chiếu sáng trên đường Hoa Hồng và đường Hoa Cẩm Tú Cầu (nhánh phải của Khu du lịch Quốc gia hồ Tuyền Lâm) bị kẻ gian lấy trộm nắp của bảng điều khiển điện.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động khi thi công cải tạo đường
10:42' - 12/05/2026
Sáng 12/5, ông Nguyễn Văn Duy, Chủ tịch UBND phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 người tử vong.
-
Kinh tế và pháp luật
Chống thuốc lá lậu: Bài 2 - Giải pháp căn cơ
10:26' - 12/05/2026
Trước sự tinh vi và liều lĩnh của tội phạm buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới, các chuyên gia khẳng định không thể tiếp tục áp dụng những tư duy quản lý cũ hay các đợt ra quân cục bộ.

Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 thành phố, phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ Hà Vũ Sơn triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Ban Chỉ đạo 389 thành phố. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN