BNEWS Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng 1/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc.
Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình của Đoàn Chủ tịch đại hội vào Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I và dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng, chủ động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra. Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đề nghị sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần khẩn trương hoàn chỉnh, ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội. Các cấp ủy đảng cần sớm làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ về kết quả đại hội, tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện đại hội, khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, sớm đưa Nghị quyết đại hội vào cuộc sống, chung tay xây dựng tỉnh Đắk Lắk phát triển nhanh, bền vững, văn minh và bản sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.Tại đại hội, 100% đại biểu thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2026-2030 tăng từ 10,5%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đến năm 2030 đạt 153 triệu đồng/người trở lên; tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm 2026 - 2030 đạt trên 600.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 35% GRDP theo giá hiện hành; tổng giá trị xuất khẩu trong 5 năm 2026 - 2030 đạt trên 13 tỉ USD, bình quân tăng 5 - 6%/năm.
Từ năm 2026 - 2030, Đắk Lắk phấn đấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không kể thu tiền sử dụng đất) tăng từ 11%/năm trở lên; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1,2 triệu tỉ đồng, tăng bình quân khoảng 10%/năm; tổng khách du lịch đến tỉnh đạt 43 triệu lượt khách, bình quân tăng 11%/năm; tổng doanh thu du lịch đạt gần 100 nghìn tỉ đồng. Tỉnh phấn đấu giảm hộ nghèo từ 2%/năm trở lên; trong đó hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số từ 3%/năm trở lên; đến năm 2030, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025; 70% trường đạt chuẩn Quốc gia vào năm 2030; lao động qua đào tạo đến năm 2030 đạt trên 75%; lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt khoảng 30%; mỗi năm tạo việc làm tăng thêm cho trên 56.000 lao động, trong đó xuất khẩu lao động khoảng 2.000 - 2.500 người; giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị đến năm 2030 còn 2%. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030, trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn 12,1%; số giường bệnh (không tính giường trạm y tế xã) đạt 33 giường/1 vạn dân; đạt 10,2 bác sỹ trên một vạn dân; bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96,5%.Cùng đó, Đắk Lắk sẽ quan tâm đến công tác trồng và bảo vệ rừng, đảm bảo tỷ lệ che phủ rừng đạt 42% trở lên; dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 98%; dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,7%; cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom, xử lý theo quy định đạt 98%.
Đắk Lắk phấn đấu kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% - 4% tổng số đảng viên; giữ vững 100% thôn, buôn, tổ dân phố có chi bộ; hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được đánh giá, xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.Tin liên quan
Điều động, chỉ định đồng chí Ngô Chí Cường giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
Đồng chí Ngô Chí Cường (sinh ngày 11/9/1967, quê quán phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long). Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Long.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiChính thức tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai
Sáng 11/8, Khu Quản lý đường bộ IV (Cục Đường bộ Việt Nam) phối hợp đơn vị liên quan bắt đầu tiến hành tháo dỡ trạm thu phí cầu Đồng Nai (trên Quốc lộ 1A, thuộc phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai).
-
Kinh tế xã hộiCởi nút thắt con giống: Vĩnh Long quyết làm chủ vốn quý nông nghiệp
UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, chọn tạo, bảo tồn nguồn gen, sản xuất và cung ứng các loại giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản và hoa kiểng chủ lực.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị: Mưa lũ chia cắt nhiều bản làng vùng biên giới
Mưa lớn khiến nhiều cầu, ngầm, tràn trên Tỉnh lộ 586 và đường dân sinh ở xã A Dơi, Quảng Trị ngập sâu, nước chảy xiết, gây chia cắt giao thông.
-
Kinh tế xã hộiVĩnh Long chuyển từ “làm nông” sang “làm kinh tế”
Tỉnh Vĩnh Long đang tập trung tối đa nguồn lực để thực hiện bước chuyển mình cho nền sản xuất từ "tư duy sản xuất nông nghiệp" sang "tư duy kinh tế nông nghiệp".
-
Kinh tế xã hộiMực nước suối Nậm Ngân xuống thấp, bản Na Ngân thoát thế cô lập sau hơn 10 giờ bị chia cắt
Nước suối Nậm Ngân rút mạnh giúp hơn 150 hộ dân bản Na Ngân, xã Nga My, Nghệ An thoát cảnh cô lập, nhưng tuyến đường độc đạo vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.
-
Kinh tế xã hộiCháy lớn tại kho hóa chất ở Hàn Quốc
Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, rạng sáng 11/8, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại Trung tâm hậu cần PJK Pyeongtaek 1 ở thành phố Pyeongtaek, tỉnh Gyeonggi.
-
Kinh tế xã hộiĐộng đất 7,4 độ tại Colombia khiến 132 người thiệt mạng
Trận động đất độ lớn 7,4 xảy ra tại Colombia ngày 10/8 đã gây hậu quả nghiêm trọng, với hơn 130 người thiệt mạng và hàng chục nghìn công trình bị hư hại.
-
Kinh tế xã hộiĐộng đất 7,4 độ rung chuyển Colombia, ít nhất 111 người thiệt mạng
Trận động đất mạnh 7,4 độ tại Colombia khiến ít nhất 111 người thiệt mạng, hàng nghìn công trình hư hại và buộc chính phủ ban bố tình trạng thảm họa quốc gia.
-
Kinh tế xã hộiThời tiết cực đoan gây thiệt hại hàng trăm tỷ euro cho kinh tế châu Âu
Mức nhiệt kỷ lục và tình trạng hạn hán trong mùa Hè năm nay đã gây ra tổng thiệt hại lên tới hàng trăm tỷ euro cho nền kinh tế châu Âu.













