Xây dựng thương hiệu gạo Đăng Hà
Với mong muốn xây dựng thương hiệu gạo Đăng Hà nên gần 2 năm qua, người dân xã Đăng Hà, huyện miền núi Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, mở rộng mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ, góp phần nâng cao chất lượng, năng suất và tăng thu nhập.
*Canh tác lúa hữu cơ Dù là xã vùng sâu, vùng xa, còn gặp nhiều khó khăn nhưng bù lại, Đăng Hà có lợi thế từ cánh đồng lớn khoảng 600 ha để phát triển cây lúa nước. Từ lâu, người dân chuyên canh lúa nước từ 2 - 3 vụ/năm, tùy thuộc vào vị trí nguồn nước. Nhiều năm qua, đa số lúa của người dân làm ra bị thương lái ép giá và hầu hết bán sang huyện Cát Tiên (tỉnh Lâm Đồng) để chế biến.Trước tình hình đó, UBND huyện Bù Đăng đã xây dựng đề án “Mỗi năm sẽ hỗ trợ xây dựng 20 mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ”. Đầu tiên, năm 2019, xã Đăng Hà được hỗ trợ thí điểm 2 mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ, với 18 hộ dân tham gia.
Gia đình ông Chu Văn Tín ở thôn 2, xã Đăng Hà là một trong những hộ đầu tiên thực hiện mô hình này. Ông Tín cho biết, việc sản xuất lúa theo hướng hữu cơ mang lai giá trị kinh tế cao hơn cho bà con. Thực tế, thị trường bây giờ làm theo hữu cơ dễ bán hơn, không ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng. Trước đó, mỗi năm, gia đình ông Tín chỉ làm được 2 vụ với năng suất chỉ gần 4 tấn/ha/vụ. Năm 2018, được trung tâm khuyến nông huyện vận động trồng giống Đài thơm 8, do giống mới nên ông chỉ trồng thử nghiệm 0,5 ha. Giống lúa này lại ít sâu bệnh, chỉ mất gần 100 ngày là cho thu hoạch, năng suất cao với sản lượng hơn 0,6 tấn/ha. Nhờ trúng mùa lúa và bán được giá cao, năm 2019, ông mạnh dạn đầu tư trang thiết bị máy xới, máy gặt... Chỉ với 2 ha đất trồng lúa, nhờ vào giống Đài thơm 8, mỗi năm, gia đình ông làm 3 vụ, trung bình mỗi vụ thu trên 6 tấn/ha. “Sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tức là mình dùng phân bón, không phải phân hóa học mà là phân vi sinh. Việc này đảm bảo được chất lượng hạt gạo, mà không ảnh hưởng đến đất, tạo màu mỡ cho đất sau này”, ông Tín cho biết thêm. Mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ bước đầu mang lại “luồng gió mát” cho người dân nghèo ở tỉnh Bình Phước. Nhờ mạnh dạn trang bị máy móc hiện đại vào sản xuất, năng suất lúa trung bình tại xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng đạt 6 - 7 tấn/ha. Cùng với đó, chất lượng lúa được người mua đánh giá cao. *Sớm xây dựng thương hiệuHiện nhiều hộ dân nơi cánh đồng lớn ở huyện miền núi Bù Đăng vẫn đang trăn trở để sớm xây dựng thương hiệu gạo Đăng Hà.
Theo chị Nông Thị Liên ở thôn 2, xã Đăng Hà: “Tôi ở đây từ năm 1991, chỉ gắn bó với ruộng nước, làm lúa. Mong sao các cấp chính quyền phát triển thêm nhiều giống lúa mới để cho bà con đỡ vất vả, cuộc sống thoải mái hơn. Đầu ra của lúa còn thấp quá, giá lúa chênh xa quá, tiền phân cao, giá lúa thấp, bà con hơi vất vả”. Người dân trồng lúa ở xã Đăng Hà vẫn chưa chấm dứt tình trạng bị một số tiểu thương ép giá, nhất là vào mùa mưa khi người dân không có sân phơi phải bán tươi. Để chủ động đầu ra cho sản phẩm, một số hộ đã liên kết với nhau mở cơ sở thu mua lúa với giá cao hơn thị trường khoảng 5 - 7 giá. Những hộ này đã đầu tư hệ thống máy xay xát, máy chà để tự chế biến, cung cấp gạo sạch cho các đại lý trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, do công suất hạn chế, lượng mua còn nhỏ lẻ nên không đáp ứng khối lượng lúa hàng ngàn tấn trong năm. Chủ tịch Hội Nông dân xã Đăng Hà Bàn Văn Lưu, năm 2019, chính quyền huyện Bù Đăng đã phối hợp với xã Đăng Hà làm điểm 2 mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ ở thôn 2 và thôn 3 với 18 hộ tham gia, trung bình mỗi hộ có từ 0,5 ha tới 1 ha lúa. Các hộ dân này được hỗ trợ kỹ thuật, phân bón và giống lúa chất lượng cao như Đài thơm 8. “Trong quá trình sản xuất, xây dựng thương hiệu “gạo Đăng Hà”, chúng tôi mong muốn được hỗ trợ máy sấy để mùa mưa có thể thu mua lúa cho bà con. Qua đó cũng giúp cho bà con sấy lúa, giảm bất khó khăn cho nhà nông ở đây”, ông Bàn Văn Lưu chia sẻ. Người dân xã Đăng Hà đang nỗ lực theo hướng sản xuất lúa gạo không chất bảo quản, không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật để phục vụ người tiêu dùng. Tuy nhiên, việc này rất cần sự hỗ trợ, quan tâm của các cấp, để làm sao xây dựng bền vững thương hiệu “gạo Đăng Hà” từ mô hình trồng lúa theo hướng hữu cơ./.Tin liên quan
-
Hàng hoá
Thị trường gạo châu Á: Giá gạo 5% tấm Việt Nam lên 490-495 USD/tấn
18:50' - 12/09/2020
Tại Việt Nam, nguồn cung trong nước thấp đã đẩy giá gạo 5% tấm lên 490-495 USD/tấn trong phiên ngày 10/9 so với mức 490 USD/tấn trong tuần trước.
-
DN cần biết
Đảm bảo các quy định về chứng nhận gạo thơm xuất khẩu vào EU
17:19' - 10/09/2020
Để hưởng ưu đãi hạn ngạnh 30.000 tấn gạo thơm xuất xuất khẩu vào EU, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU.
-
Kinh tế Việt Nam
Phát triển thị phần và quảng bá gạo Việt Nam tại thị trường EU
17:11' - 09/09/2020
Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các bộ, ngành, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và các thương nhân xuất khẩu gạo tổ chức thực hiện giải pháp nhằm phát triển thị phần, quảng bá gạo Việt Nam tại EU.
-
Hàng hoá
Gạo thơm Campuchia có giá cạnh tranh với gạo Việt Nam và Thái Lan
12:49' - 09/09/2020
Báo Khmer Times ngày 9/9 dẫn lời một nhà xuất khẩu gạo Campuchia cho hay giá gạo thơm loại một của Campuchia sẽ cạnh tranh tốt trên thị trường với các nước xuất khẩu gạo lớn là Thái Lan và Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Quy định chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU
07:00' - 09/09/2020
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 103/2020/NĐ-CP quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
Hội chợ Mùa Xuân năm 2026: "Cú hích" tiêu dùng đầu năm
14:59' - 28/01/2026
Trong bối cảnh thị trường nội địa được xác định là trụ cột quan trọng của tăng trưởng kinh tế, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đóng vai trò như "bệ phóng" cho doanh nghiệp bứt tốc.
-
Thị trường
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng
13:16' - 28/01/2026
Việc tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc phát triển thương mại trong nước trở thành trụ cột quan trọng của nền kinh tế.
-
Thị trường
Việt Nam đứng thứ ba thế giới về xuất khẩu sắn, chuỗi cung ứng còn nhiều thách thức
12:41' - 28/01/2026
Chuỗi cung ứng của ngành hàng sắn Việt Nam vẫn bộc lộ nhiều thách thức, nhất là trước các yêu cầu mới về truy xuất nguồn gốc và môi trường.
-
Thị trường
Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026: Gấp rút hoàn thiện cho lễ khai mạc
12:41' - 28/01/2026
Đại diện Ban Tổ chức cho biết, tiến độ chuẩn bị Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 đang bước vào giai đoạn đặc biệt gấp rút, với áp lực cao hơn nhiều so với Hội chợ Mùa Thu trước đó.
-
Thị trường
Hàng Việt Nam sẵn sàng cho cao điểm mua sắm Tết tại Pháp
11:15' - 28/01/2026
Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN tại Pháp, các mặt hàng nhập khẩu từ Việt Nam dịp này khá đa dạng, tập trung vào những sản phẩm quen thuộc trong mâm cỗ và sinh hoạt ngày Tết.
-
Thị trường
Lịch hoạt động Tết Nguyên đán của hệ thống siêu thị Lotte Mart
09:21' - 28/01/2026
Bnews/vnanet.vn cập nhật lịch hoạt động Tết Nguyên đán 2026 của hệ thống siêu thị Lotte Mart trên toàn quốc.
-
Thị trường
Lào Cai xúc tiến thương mại và du lịch tại Hội chợ Mùa Xuân 2026
14:32' - 27/01/2026
Việc tham gia Hội chợ được kỳ vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp Lào Cai mở rộng thị trường, tăng cường giới thiệu và quảng bá sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và dịch vụ.
-
Thị trường
Hơn 350 lao động Cần Thơ dự kiến sang Hàn Quốc năm 2026
13:43' - 27/01/2026
Sáng 27/1, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp và làm việc với đoàn công tác huyện Cheorwon, tỉnh Gangwon về việc đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc.
-
Thị trường
Thanh Hóa quảng bá nông sản và đặc sản tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026
13:36' - 27/01/2026
Việc tham gia Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 kỳ vọng mở rộng thị trường tiêu thụ, thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư, đồng thời nâng hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu.

Người dân canh tác theo hướng hữu cơ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ảnh: K GỬIH - TTXVN
Trong ảnh: Người dân canh tác theo hướng hữu cơ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật. Ảnh: K GỬIH - TTXVN