BNEWS Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài khoảng 3 phút ghi lại hình ảnh một người phụ nữ có hành vi bạo hành một bé trai.
Ngày 27/12, các lực lượng chức năng huyện Đắk R’lấp (Đắk Nông) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người có liên quan để xem xét, xử lý hành vi bạo hành trẻ em của bảo mẫu tại một nhóm giữ trẻ tự phát ở thôn 6, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp.
Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài khoảng 3 phút ghi lại hình ảnh một người phụ nữ có hành vi bạo hành một bé trai. Theo nội dung clip, bé trai không mặc quần được đặt trong chiếc thùng đựng nước và bị một người phụ nữ liên tục dùng cây gậy, một đầu buộc giẻ chà mạnh vào phần thân dưới của bé.Người phụ nữ này nhiều lần túm áo, xách bổng cháu lên và di chuyển nhiều vị trí khác. Mặc cho bé trai khóc lóc thảm thiết, người phụ nữ này vẫn liên tục dọa nạt bé. Đoạn video này nhanh chóng được chia sẻ và gây nên sự phẫn nộ trong dư luận.
Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định đoạn video này được quay tại một nhóm giữ trẻ tự phát tại thôn 6, xã Kiến Thành, huyện Đắk R’lấp. Người trong clip là bà Phạm Thị Vấn (sinh năm 1954, trú tại thôn 7, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp) và cháu bé bị bạo hành là Đỗ Đắc Minh Đăng (sinh tháng 1/2016, hộ khẩu thường trú thôn 13, xã Đắk Wer). Anh Đỗ Đắc Dương, bố cháu Đăng cho biết, con trai anh gửi tại nhóm giữ trẻ bà Vấn từ tháng 10/2016, với số tiền mỗi tháng là 1 triệu đồng. Sáng 27/12, một người bạn gọi điện mời anh Dương đi uống cà phê và đưa cho xem đoạn clip trên. Khi xem xong đoạn clip này, anh Dương rất bất ngờ, phẫn nộ vì cháu bé bị bạo hành trong video là con mình và người hành hạ chính là bà Vấn. “Cháu chưa nhận thức được nhưng bà ấy hành hạ theo kiểu đó thật dã man”, anh Dương búc xúc nói. Anh Dương cho biết, anh đã làm trình báo đến Công an xã, Công an huyện để sớm làm sáng tỏ vụ việc. Ông Trần Văn Nhân, Trưởng Công an xã Kiến Thành cho biết, sáng 27/12, sau khi xem được đoạn clip trên mạng, Công an xã đã báo cáo với lãnh đạo UBND xã và Công an huyện Đắk R’lấp. Sau đó, Công an xã tiếp tục phối hợp với lực lượng Công an, Viện Kiểm sát huyện tổ chức kiểm tra thực tế, làm việc trực tiếp với bà Vấn và khám xét hiện trường. Theo ông Nhân, qua làm việc ban đầu với lực lượng chức năng, bà Vấn cho biết, hôm đó, cháu Đăng có đi ngoài mấy lần. Bà Vấn đã rửa cho cháu Đăng bằng khúc gậy có bịt giẻ. Do cháu bé cứ khóc, bà có lấy tay vỗ mấy cái lên đầu. Theo một số phụ huynh có con gửi cho bà Vấn, bà có thâm niên hơn 10 năm trông giữ trẻ. Trước đây, mẹ con bà Vấn mở điểm trông trẻ ở xã Đắk Wer. Từ tháng 9/2016, bà Vấn lên thuê địa tại thôn 6, xã Kiến Thành để thành lập nhóm giữ trẻ tư nhân. Bà Vấn thường xuyên trông coi từ 10 - 15 cháu nhỏ. Theo lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đắk R’lấp, do đây là nhóm trẻ tự phát, Phòng không có thẩm quyền kiểm tra. Phòng chỉ phân công một trường Mầm non trên địa bàn phụ trách chuyên môn điểm giữ trẻ này. Sau khi xem xét video trên, ngay trong chiều 27/12, Phòng sẽ tham mưu cho UBND huyện để có công văn đình chỉ tất cả các cơ sở hoạt động không phép./.- Từ khóa:
- bạo hành
- bạo hành trẻ em
- nhà trẻ tự phát
- đắk nông
Tin liên quan
Hà Nội: Khởi tố đối tượng bạo hành con trai 9 tuổi
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy cho biết, đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hoài Nam và Phạm Thị Tú Trinh để điều tra về hành vi "ngược đãi con, cháu".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiĐề xuất hoàn thiện chính sách, tiêu chuẩn phúc lợi động vật trong chăn nuôi
Ngày nay, thị trường và xã hội đặt ra những yêu cầu mới với vật nuôi là phải được chăm sóc phù hợp, hạn chế đau đớn, sợ hãi và stress, được nuôi dưỡng trong điều kiện đáp ứng nhu cầu sinh học
-
Kinh tế xã hộiPhú Thọ: Phường Hòa Bình đẩy mạnh ứng dụng AI trong quản lý, điều hành
Công tác tuyên truyền Nghị quyết số 57-NQ/TW được triển khai trên nhiều nền tảng, từ sinh hoạt chi bộ, hội nghị chuyên đề đến hệ thống truyền thanh, trang thông tin điện tử, Zalo OA, fanpage.
-
Kinh tế xã hộiChuyển đổi số tạo chuyển biến trong thi hành án dân sự
Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, THADS tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ tham mưu, Tổ giúp việc và ban hành hơn 26 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai.
-
Kinh tế xã hộiKhách du lịch tăng mạnh, khách sạn Hà Nội vẫn phải tìm thêm nguồn cầu
Du lịch Hà Nội duy trì đà tăng trưởng, nhưng nguồn cung khách sạn, nhất là phân khúc cao cấp, tiếp tục mở rộng khiến doanh nghiệp phải tìm thêm nguồn khách để kinh doanh hiệu quả.
-
Kinh tế xã hộiAPEC 2027 mở đường đưa Phú Quốc lên bản đồ du lịch MICE quốc tế
Với cú hích từ APEC 2027 và dòng vốn lớn vào hạ tầng, Phú Quốc đang có thêm điều kiện để mở rộng thị trường khách MICE, nâng vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.
-
Kinh tế xã hộiĐồng Tháp gắn bảo vệ nguồn lợi thủy sản với sinh kế, du lịch
Với những thành công bước đầu của các mô hình đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản gắn với phát triển du lịch, UNDP/GEF SGP sẽ nghiên cứu, sẵn sàng ủng hộ giai đoạn mới của dự án.
-
Kinh tế xã hộiDu lịch Đà Nẵng khát vọng vươn tầm quốc gia: Đột phá để tăng sức cạnh tranh
Muốn trở thành cực tăng trưởng du lịch, Đà Nẵng không chỉ cần đón nhiều khách mà phải tạo ra giá trị cao từ mỗi lượt khách; đồng thời phát huy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa với du lịch miền Trung.
-
Kinh tế xã hộiĐiều chỉnh giao thông Vành đai 1 đoạn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh
Sở Xây dựng thành phố Hà Nội thực hiện phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đường Vành đai 1 (đoạn phạm vi rào chắn thi công cầu vượt Nguyễn Chí Thanh).
-
Kinh tế xã hộiDu lịch Đà Nẵng khát vọng vươn tầm quốc gia: Mở rộng không gian, liên kết chuỗi trải nghiệm
Các chuyên gia trong ngành du lịch nêu rõ, mở rộng không gian, liên kết chuỗi trải nghiệm là yêu cầu thiết yếu của ngành du lịch.











