BNEWS Chủ tọa phiên tòa cho biết, trước khi Phiên phúc thẩm chính thức bắt đầu, bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC) đã rút toàn bộ đơn kháng cáo.
Sáng 7/5, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã bắt đầu xét xử phúc thẩm vụ án “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam - PVC.
Đáng chú ý, Chủ tọa phiên tòa cho biết, trước khi Phiên phúc thẩm chính thức bắt đầu, bị cáo Trịnh Xuân Thanh (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC) đã rút toàn bộ đơn kháng cáo.
Tại Phiên phúc thẩm ngày 7/5, anh Trịnh Hùng Cường (là con trai của Trịnh Xuân Thanh) cũng rút đơn kháng cáo về đề nghị được trả lại tài sản bị kê biên theo bản án sơ thẩm.
Hội đồng xét xử phúc thẩm do Thẩm phán Nguyễn Văn Sơn làm Chủ tọa phiên tòa, cùng các Thẩm phán: Đặng Bảo Vĩnh, Nguyễn Thị Thanh Xuân. Các Kiểm sát viên được phân công thực hiện quyền công tố tại phiên tòa: Kiểm sát viên cao cấp Lê Tư Quỳnh, Vũ Đức Minh, Hoàng Minh Thành. Tòa còn có sự tham gia của các giám định viên của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đại diện điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an. Dự kiến, thời gian xét xử sẽ diễn ra trong khoảng từ 6 - 8 ngày. Phiên tòa được xét xử công khai.Bị cáo Trịnh Xuân Thanh rút đơn kháng cáo
Trước đó, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án này. Sau phiên sơ thẩm, 15 bị cáo (trên tổng số 22 bị cáo trong vụ án) đã gửi đơn kháng cáo.
Sau Phiên sơ thẩm, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã có đơn kháng cáo toàn bộ nội dung của bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, trước khi Phiên phúc thẩm chính thức bắt đầu, bị cáo Trịnh Xuân Thanh đã xin rút toàn bộ kháng cáo đối với Bản án Hình sự sơ thẩm số 33/HSST ngày 22/1/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.Bên cạnh đó, bị cáo Thanh xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa với lý do sức khỏe. Do đó, Tòa phúc thẩm đã ra quyết định đình chỉ nội dung kháng cáo của bị cáo Trịnh Xuân Thanh.
Tại bản án sơ thẩm, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Trịnh Xuân Thanh 14 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và tù chung thân về tội "Tham ô tài sản". Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội danh là tù chung thân đối với bị cáo Thanh. Như vậy, Phiên phúc thẩm có 14/22 bị cáo kháng cáo. Trong đó, bị cáo Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam - PVN) và Phùng Đình Thực (nguyên Tổng Giám đốc PVN) kháng cáo kêu oan.Trước đó, bị cáo Đinh La Thăng bị cấp sơ thẩm tuyên 13 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Bị cáo Phùng Đình Thực bị Tòa sơ thẩm tuyên phạt 9 năm tù về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Tham dự phiên tòa phúc thẩm còn có các Luật sư bào chữa cho các bị cáo. Trong đó, bị cáo Đinh La Thăng có 3 Luật sư bào chữa, bị cáo Phùng Đình Thực có 3 Luật sư bào chữa. Phiên tòa còn có những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, người giám định đã được triệu tập đến phiên tòa. Các bị cáo kháng cáo khác đều có chung nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và mức bồi thường so các quyết định mà Bản án Hình sự sơ thẩm số 33/HSST ngày 22/1/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên.Một số bị cáo không kháng cáo nhưng được Tòa phúc thẩm triệu tập với tư cách người làm chứng gồm: Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN), Nguyễn Thành Quỳnh (nguyên Giám đốc Kỹ thuật Công nghệ, Tổng Công ty Cổ phần miền Trung - Công ty Cổ phần Đà Nẵng), Phạm Tiến Đạt (nguyên Kế toán trưởng PVC), Lê Thị Anh Hoa (nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quỳnh Hoa). Đáng chú ý, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn vừa tham gia Phiên phúc thẩm vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm xảy tại Ngân hàng OceanBank (tuyên án phúc thẩm ngày 4/5/2018), nay tiếp tục bị triệu tập làm chứng tại vụ án xảy ra tại PVC.
Con trai của bị cáo Trịnh Xuân Thanh cũng rút đơn kháng cáo
Tham gia phiên phúc thẩm còn có 2 nguyên đơn dân sự là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí (PVC).
Trước đó, không đồng ý với việc kê biên tài sản của bản án sơ thẩm, anh Trịnh Hùng Cường (là con trai của Trịnh Xuân Thanh) đã làm đơn kháng cáo đề nghị được trả lại tài sản. Tuy nhiên, trước giờ xét xử phúc thẩm, anh Cường đã rút đơn kháng cáo.
Bản án Hình sự sơ thẩm số 33/HSST của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 22/1/2018 đã tuyên, có nêu về việc kê biên tài sản của bị cáo Trịnh Xuân Thanh.Cụ thể, Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để đảm bảo cho việc thi hành án: Biệt thự số AD02-16 khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside; căn hộ số 15F05, The Costa 32-34 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; xe ô tô Mazda CX5 màu trắng, biển kiểm soát 30A-970.97 đã giao cho Trịnh Hùng Cường (con trai bị cáo Trịnh Xuân Thanh) bảo quản và phong tỏa tài khoản, sổ tiết kiệm của vợ, chồng Trịnh Xuân Thanh, Trần Dương Nga (vợ của Trịnh Xuân Thanh) cùng 2 con trai (Trịnh Hùng Cường, Trịnh Hùng Phương); phong tỏa chứng khoán do Trịnh Xuân Thanh và Trần Dương Nga không cho chuyển nhượng để đảm bảo thi hành án.
Không đồng ý nội dung phán quyết này, Trịnh Hùng Cường đã làm đơn kháng cáo đề nghị được trả lại tài sản gồm: Biệt thự số AD02-16 khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside; căn hộ số 15F05, The Costa 32-34 Trần Phú, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; xe ô tô Mazda CX5 màu trắng, biển kiểm soát 30A-970.97.Trịnh Hùng Cường cho rằng đây là tài sản do ông bà cho Cường, không thuộc tài sản phải thi hành án nên Cường đề nghị được trả lại. Tuy nhiên, tại Phiên phúc thẩm, anh Trịnh Hùng Cường đã rút đơn kháng cáo về đề nghị được trả lại tài sản bị kê biên theo bản án sơ thẩm.
Trong diễn biến phiên sáng 7/5, Hội đồng xét xử đã tiến hành kiểm tra căn cước các bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Chiều 7/5, Tòa phúc thẩm bắt đầu phần xét hỏi. Trước đó, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm về các tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Tham ô tài sản ” xảy ra tại PVC.Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo và được dư luận xã hội rất quan tâm.
Tin liên quan
Trịnh Xuân Thanh kháng cáo kêu oan, các bị cáo khác xin giảm nhẹ hình phạt
Sau gần 1 tháng tuyên án phiên tòa xét xử bị cáo Trịnh Xuân Thanh cùng 7 đồng phạm trong Vụ án tham ô tài sản xảy ra tại PVP Land, đến nay có 6 bị cáo đã làm đơn kháng cáo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtChấn chỉnh KOL đăng tải clip phát ngôn thiếu lịch sự ở Lễ hội Sầu riêng
TikToker H.C. đã đăng tải clip ngắn, thông tin về việc sự kiện đông đúc, khi nam TikToker này muốn đi vệ sinh nhưng không thể ra ngoài được với những lời lẽ phản cảm, thiếu lịch sự.
-
Kinh tế và pháp luậtPháp điều tra vụ đánh cắp dữ liệu của gần 700.000 người nộp thuế
Cơ quan công tố Paris ngày 15/8 đã mở cuộc điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin của ngành thuế Pháp, khiến dữ liệu của gần 700.000 cá nhân và doanh nghiệp bị đánh cắp.
-
Kinh tế và pháp luậtCông an Tp. Hồ Chí Minh khẩn trương xử lý vụ thả diều gần sân bay Tân Sơn Nhất
Công an TP. Hồ Chí Minh triệu tập 3 người liên quan vụ thả diều lớn gắn đèn và sáo ở độ cao hơn 300 m, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng an toàn bay tại Tân Sơn Nhất.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố vợ chồng đối tượng Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) cùng đồng phạm
Ngày 15/8, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng) và các đồng phạm.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế
Công an thành phố Huế khởi tố, bắt tạm giam ông Hà Xuân Hậu về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan Dự án rác Hương Bình kéo dài hơn 7 năm chưa hoàn thành.
-
Kinh tế và pháp luậtCán bộ vi phạm giao thông: Tây Ninh quy trách nhiệm người đứng đầu
Tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông, nhất là vi phạm nồng độ cồn, đang được tỉnh Tây Ninh yêu cầu chấn chỉnh mạnh, gắn trách nhiệm của người đứng đầu.
-
Kinh tế và pháp luậtChủ tiệm giày dép ở Cần Thơ bị khởi tố vì bán hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu
Công an Cần Thơ khởi tố Phạm Văn Tân, chủ hộ kinh doanh tại phường Ninh Kiều, sau khi phát hiện 1.520 giày, dép giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 200 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtTăng cường quản lý vật thể bay, bảo đảm an toàn hàng không
zvụ việc 3 người thả diều sáo gắn đèn chớp gần sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy cần tăng cường quản lý, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về an toàn hàng không.
-
Kinh tế và pháp luậtAi Cập: Lượng tin giả tăng 113% trong nửa đầu năm 2026
Báo cáo tháng 7 được công bố ngày 13/8 của Trung tâm Truyền thông Nội các Ai Cập nhận định sự gia tăng số lượng tin giả chủ yếu xuất phát từ các cuộc khủng hoảng khu vực.












