BNEWS Xét xử Vũ Huy Hoàng và đồng phạm: Công ty cổ phần đầu tư Sabeco Pearl không phải là đối tượng được thuê đất
Ngày 26/4, trong phần tranh luận tại phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và 9 đồng phạm về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Vi phạm các quy định về quản lý đất đai", đại diện Viện Kiểm sát đã khẳng định Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) chưa đủ điều kiện thực hiện quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất (tại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty cổ phần đầu tư Sabeco Pearl không phải là đối tượng được thuê đất trong vụ án này.
Tại phiên tòa, các bị cáo và các luật sư cho rằng có cơ sở để xác định khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng thuộc diện phải di dời do ô nhiễm, dựa trên căn cứ Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị. Về điểm này, đại diện Viện Kiểm sát đã khẳng định nguồn gốc pháp lý của khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng là tài sản Nhà nước được giao cho Sabeco là doanh nghiệp Nhà nước quản lý, sử dụng từ năm 1977.Quá trình thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bản Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 80/2001/QĐ-TTg ngày 24/5/2001 và Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, khu đất trên được chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng Khu phức hợp khách sạn 6 sao, trung tâm hội nghị, hội thảo và cao ốc văn phòng cho thuê và đã được UBND Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận cho Sabeco làm chủ đầu tư là bảo đảm tuân thủ theo đúng các quy định của Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng được giao cho Sabeco quản lý không thuộc diện phải di dời mà theo quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết được phê duyệt là đất thương mại, dịch vụ, khách sạn.
Mặt khác, đại diện Viện Kiểm sát cũng đã đưa ra nhiều căn cứ chứng minh Công ty cổ phần đầu tư Sabeco Pearl không phải là đối tượng để được thuê đất trong trường hợp này. Thứ nhất, khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng không thuộc diện phải di dời do ô nhiễm.Việc các bị cáo cố tình tham mưu đề xuất áp dụng quy định tại Quyết định số 86/2010 của Thủ tướng Chính phủ để cho Sabeco Pearl thuê đất vừa không đúng đối tượng vừa trái quy định tại Điều 15 Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị ban hành kèm theo Quyết định trên.
Ngoài ra, Kết luận giám định của Giám định viên Bộ Tài chính đã chỉ rõ: “Việc xử lý cơ sở nhà đất số 2-4-6 Hai Bà Trưng không thuộc trường hợp thực hiện theo quy định tại Quyết định số 86/2010/QĐ-TTg ngày 22/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ; Công ty cổ phần đầu tư Sabeco Pearl không thuộc đối tượng thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007… của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước”.
Theo Viện Kiểm sát, Sabeco là doanh nghiệp Nhà nước (tính đến hết tháng 6/2015) là đối tượng đã được xử lý Khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng theo Quyết định số 09/2007 ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng Sabeco chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất để được chuyển mục đích sử dụng đất, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên chưa đủ điều kiện thực hiện quyền góp vốn bằng quyền sử dụng đất.Thêm vào đó, Sabeco Pear không phải là đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 09/2007, Quyết định số 140/2008 của Thủ tướng Chính phủ, do vậy không phải là đối tượng được thuê đất chỉ định không qua đấu giá theo quy định tại Điều 118 - Luật Đất đai năm 2013.
Trên cơ sở những phân tích này, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa khẳng định không có căn cứ để chấp nhận lời bào chữa của các bị cáo đưa ra là không nhận thức được việc cho Sabeco Pearl thuê đất là trái quy định pháp luật.Cụ thể, các bị cáo thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh nói chung tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật.
Sabeco Pearl không phải là đối tượng và không đủ các điều kiện để được cho thuê đất chỉ định không thông qua đấu giá. Tuy nhiên, các bị cáo đã cố tình thực hiện hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” như cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã truy tố./.
- Từ khóa:
Tin liên quan
Xét xử Vũ Huy Hoàng và đồng phạm: Các bị cáo đã đồng phạm thực hiện hành vi phạm tội
Sáng 26/4, trong phần tranh luận tại phiên xử cựu Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và các đồng phạm, đại diện Viện Kiểm sát đã tham gia đối đáp với các luật sư bào chữa.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố nguyên Thẩm phán Toà án nhân dân thành phố Hà Nội
Ngày 7/7, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Phong, nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Nguyễn Thành Nam để điều tra về hành vi xuyên tạc lịch sử, xúc phạm lãnh tụ
Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Nam và Trần Việt Anh.
-
Kinh tế và pháp luậtĐắk Lắk khởi tố đối tượng có hành vi “giết người” rồi bỏ trốn về quê
Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối tượng Nguyễn Quốc Ngọ (57 tuổi) trú phường Buôn Hồ để điều tra về hành vi “giết người”.
-
Kinh tế và pháp luậtLàm rõ việc khai thác đất trái phép tại dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài
Trong khi chính quyền địa phương khẳng định, chưa ban hành văn bản cho phép di dời đất san lấp, nhưng hàng nghìn mét khối đất vẫn được liên tục đưa ra khỏi khu vực dự án.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố thêm 12 bị can trong vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ gần 900 tỷ đồng
Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án lừa đảo thông qua hình thức ký kết “hợp đồng kỳ nghỉ” với số tiền bị chiếm đoạt bước đầu xác định khoảng 900 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt xóa hai đường dây cá độ bóng đá giao dịch hơn 3.500 tỷ đồng
Sáng 7/7, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt xóa hai đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, khởi tố 85 đối tượng.
-
Kinh tế và pháp luậtVụ dự án tại sân bay Nha Trang: Hai cựu Thiếu tướng được hưởng án treo
Chiều 6/7, Hội đồng xét xử Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên án phúc thẩm vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan Tập đoàn Phúc Sơn.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây cá độ World Cup 2026 qua mạng hơn 100 tỷ đồng
Công an tỉnh Gia Lai vừa khởi tố 16 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá tinh vi qua internet, lợi dụng sức nóng của World Cup 2026 để giao dịch số tiền hơn 100 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtLệnh giữ khẩn cấp đối tượng vi phạm Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2026 tại Tuyên Quang
Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan kết quả điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT.












