Xu hướng “đi gần, chi tiêu gọn” lên ngôi trong mùa du lịch

11:53' - 26/05/2026
BNEWS “Đi gần, chi tiêu gọn” có thể không chỉ là giải pháp mang tính tạm thời mà sẽ dần trở thành một xu hướng tiêu dùng phổ biến của du lịch nội địa.

Giá vé máy bay, xăng dầu và dịch vụ lưu trú, ăn uống đều tăng cao. Thay vì những chuyến đi xa, dài ngày và tốn kém, nhiều gia đình đang chuyển hướng sang du lịch gần, thời gian ngắn, với mức chi tiêu hợp lý hơn.

Nếu như mùa hè năm ngoái, gia đình anh Tiến Đạt (Hoàng Mai, Hà Nội) chỉ mất khoảng 12 triệu đồng tiền vé máy bay khứ hồi cho 4 người trên chặng Hà Nội-Phú Quốc, thì năm nay, với cùng hành trình và thời điểm tương tự, chi phí vé đã tăng lên gần 20 triệu đồng. Mức tăng mạnh vào mùa cao điểm khiến gia đình anh phải cân nhắc lại kế hoạch du lịch hè.

Khảo sát trên các nền tảng đặt vé và website của các hãng hàng không trong tháng 5/2026 cho thấy, giá vé máy bay nội địa mùa cao điểm hè tiếp tục duy trì ở mức cao. Cụ thể, chặng Hà Nội - Phú Quốc dao động từ 4-5, triệu đồng/khứ hồi/người, Hà Nội - Đà Nẵng khoảng 2,5-4 triệu đồng, Hà Nội - Nha Trang từ 3-4,5 triệu đồng. So với thời điểm trong năm, mức giá này tăng trung bình 25-40%, thậm chí cao hơn vào các dịp cuối tuần.

Giá vé máy bay nội địa mùa cao điểm hè tiếp tục duy trì ở mức cao. 

Không chỉ vé máy bay, giá xăng dầu trong nước duy trì ở mức cao trong nhiều tháng qua cũng kéo theo chi phí vận chuyển, tour du lịch và dịch vụ ăn uống tăng theo. Theo ghi nhận từ một số doanh nghiệp lữ hành, giá tour trọn gói hè 2026 tăng khoảng 10–20% so với cùng kỳ năm trước.

Giá phòng lưu trú tại các điểm du lịch biển cũng có xu hướng tăng mạnh theo thời điểm. Tại các khu vực như Hạ Long, Nha Trang, Phú Quốc, giá phòng khách sạn và resort vào cuối tuần có thể tăng 10-30% so với ngày thường. Các phòng khách sạn 3-4 sao có mức giá khoảng 1,3-2 triệu đồng/đêm vào ngày thường, vào cuối tuần hoặc cao điểm hè có thể tăng lên 1,5-2,5 triệu đồng/đêm. Trong khi đó, nhiều khách sạn 5 sao và resort ven biển ghi nhận mức giá từ khoảng 3-5 triệu đồng/đêm. Mức giá cao khiến nhiều nơi rơi vào tình trạng “cháy phòng” trong các đợt cao điểm.

Trước áp lực chi phí, không ít gia đình buộc phải điều chỉnh kế hoạch du lịch. Chị Thu Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, những năm trước gia đình chị thường lựa chọn các chuyến đi du lịch kéo dài khoảng 4-5 ngày tại các địa điểm du lịch xa như Đà Nẵng, Nha Trang hoặc Đà Lạt và di chuyển bằng máy bay. Tuy nhiên, năm nay gia đình quyết định thay đổi kế hoạch để phù hợp ngân sách. 

“Ban đầu gia đình tôi dự định đi Đà Lạt, nhưng khi tính toán chi phí thì riêng vé máy bay khứ hồi cho 4 người đã gần 20 triệu đồng. Nếu cộng thêm khách sạn, ăn uống và các khoản phát sinh, tổng chi phí có thể lên tới 35-40 triệu đồng. Vì vậy, gia đình quyết định chuyển sang đi tour Ninh Bình 3 ngày 2 đêm bằng xe limousine để tiết kiệm một nửa chi phí mà vẫn có thời gian nghỉ ngơi” chị Hằng chia sẻ.

Theo ghi nhận từ các doanh nghiệp lữ hành, xu hướng du lịch bằng ô tô cá nhân, tàu hỏa và các tour ngắn ngày đang gia tăng rõ rệt trong mùa hè năm nay. Nhiều đơn vị cho biết lượng khách tìm kiếm tour 2-3 ngày tại các điểm đến gần đô thị lớn tăng khoảng 20-30% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh giá cả tăng cao, xu hướng du lịch ngắn ngày, khoảng cách gần đang dần trở thành lựa chọn phổ biến. Các chuyến đi kéo dài 2-3 ngày, trong bán kính 100-300 km, ưu tiên di chuyển bằng ô tô cá nhân, tàu hỏa hoặc xe limousine được nhiều gia đình lựa chọn.

Tại miền Bắc, các điểm đến như Hạ Long, Cát Bà, Ninh Bình ghi nhận lượng khách tăng mạnh vào dịp cuối tuần. Trong khi đó, ở miền Nam, các điểm đến như Vũng Tàu, Hồ Tràm hay Đà Lạt tiếp tục là lựa chọn quen thuộc của du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Du thuyền Paradise Legacy trên vịnh Hạ Long.

Không chỉ thay đổi điểm đến, hành vi tiêu dùng của du khách cũng có sự điều chỉnh rõ rệt. Thay vì lựa chọn resort cao cấp, nhiều người chuyển sang homestay hoặc khách sạn tầm trung, ưu tiên các combo tiết kiệm. Việc tự đặt phòng, săn vé trực tuyến, mang theo đồ ăn nhẹ và hạn chế chi tiêu phát sinh cũng trở nên phổ biến.

Đáng chú ý, nhiều du khách hiện ưu tiên lựa chọn các điểm đến yên tĩnh, ít đông đúc thay vì các khu du lịch quá tải trong mùa cao điểm. Các địa điểm gần gũi thiên nhiên, có không gian nghỉ dưỡng và trải nghiệm cảnh quan đang thu hút sự quan tâm lớn hơn từ các gia đình trẻ và nhóm khách tự túc. 

Chị Mai Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết gia đình chị năm nay chủ động tránh các điểm du lịch quá đông người để có trải nghiệm thoải mái hơn. 

“Những năm trước gia đình tôi thường chọn các điểm du lịch nổi tiếng, đông vui để tiện vui chơi và chụp ảnh. Nhưng năm nay chi phí đi lại, ăn ở đều tăng nên chúng tôi ưu tiên các địa điểm gần Hà Nội, không quá đông đúc để vừa tiết kiệm vừa được nghỉ ngơi. Gia đình tôi cũng chủ động đi vào ngày thường, chọn homestay gần thiên nhiên thay vì resort lớn để tránh đông người và giảm áp lực chi tiêu”, chị Mai Anh chia sẻ.

Sự thay đổi trong lựa chọn điểm đến và mức chi tiêu của du khách cũng buộc doanh nghiệp du lịch phải nhanh chóng thích ứng. Nhiều công ty lữ hành đã đẩy mạnh các tour ngắn ngày, tour cuối tuần, tour bằng tàu hỏa hoặc xe limousine nhằm giảm chi phí cho khách hàng.

Bên cạnh đó, các chương trình khuyến mại gia đình, giảm giá giữa tuần, hay các gói combo bao gồm vận chuyển, lưu trú, ăn uống với mức giá hợp lý được triển khai mạnh mẽ nhằm kích cầu.

Đại diện một công ty lữ hành tại Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: “Khách hàng hiện nay ưu tiên yếu tố tiết kiệm và linh hoạt. Tour 2-3 ngày đang có lượng đặt tăng rõ rệt, trong khi các tour dài ngày, chi phí cao lại chững lại.”

Theo Tiến sĩ Phạm Lê Trung (Giảng viên Khoa Du lịch, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội), hành vi tiêu dùng du lịch của người dân hiện phụ thuộc nhiều vào điều kiện kinh tế, chi phí dịch vụ và nhu cầu trải nghiệm thực tế. Mùa hè 2026 ghi nhận rõ xu hướng khách tự tổ chức chuyến đi, ưu tiên di chuyển bằng ô tô cá nhân hoặc xe dịch vụ thay vì máy bay.

“Giá vé máy bay và các dịch vụ vận chuyển tăng cao do ảnh hưởng từ giá xăng dầu đã tác động trực tiếp đến lựa chọn của du khách. Trong khi đó, hệ thống cao tốc Bắc - Nam ngày càng hoàn thiện giúp việc di chuyển bằng đường bộ thuận tiện hơn, từ đó thúc đẩy xu hướng du lịch tự túc,” ông Trung nhận định.

Đông đảo du khách tham quan Ngọ Môn - Đại Nội Huế.
Theo ông, áp lực chi phí không khiến nhu cầu du lịch suy giảm mà đang làm thay đổi cách người dân tiếp cận các chuyến đi. Thay vì ưu tiên nghỉ dưỡng cao cấp hay các tour dài ngày, nhiều gia đình chuyển sang các chuyến đi ngắn, linh hoạt và tối ưu ngân sách hơn. Chuyên gia cho rằng “đi gần, chi tiêu gọn” có thể không chỉ là giải pháp mang tính tạm thời mà sẽ dần trở thành một xu hướng tiêu dùng phổ biến của du lịch nội địa, nhất là trong bối cảnh giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt vẫn ở mức cao.

Theo ông Trung, đây cũng là tín hiệu cho thấy thị trường du lịch đang chuyển từ xu hướng “du lịch hưởng thụ” sang “du lịch thực tế và linh hoạt”. Điều này buộc doanh nghiệp và các địa phương phải tái cơ cấu sản phẩm, tập trung vào phân khúc khách nội địa, tour ngắn ngày và các trải nghiệm phù hợp khả năng chi tiêu của đa số người dân, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch địa phương và hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 

Dù giá cả leo thang đang ảnh hưởng đáng kể đến thị trường du lịch, nhu cầu nghỉ dưỡng của người dân không hề suy giảm mà chỉ thay đổi về cách thức. Những tiêu chí như tiết kiệm, linh hoạt và thực tế đang trở thành ưu tiên hàng đầu trong mỗi chuyến đi. Với xu hướng hiện nay, “đi gần, chi tiêu gọn” được dự báo sẽ không chỉ là giải pháp tình thế, mà còn tiếp tục định hình thị trường du lịch nội địa trong thời gian tới.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục