BNEWS Viện Nghiên cứu Giao thông Hàn Quốc ước tính khoảng 27,8 triệu lượt người dự kiến sẽ di chuyển trong kỳ nghỉ kéo dài 6 ngày, từ 13-18/2.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc ghi nhận làn sóng di chuyển quy mô lớn trên toàn quốc trong dịp Tết cổ truyền Seollal năm nay, đồng thời phản ánh những thay đổi đáng chú ý trong cách thế hệ trẻ đón năm mới, khi ngày càng nhiều người lựa chọn làm thêm thay vì nghỉ lễ truyền thống.
Viện Nghiên cứu Giao thông Hàn Quốc ước tính khoảng 27,8 triệu lượt người dự kiến sẽ di chuyển trong kỳ nghỉ kéo dài 6 ngày, từ 13-18/2. Lịch trình phổ biến là khởi hành vào ngày 14 hoặc 15/2 và trở về vào ngày 17 hoặc 18/2. Khoảng 7,5% số người có kế hoạch kéo dài chuyến đi đến hết ngày 18/2.
Một khảo sát của Viện, được thực hiện với gần 9.600 người trên toàn quốc cho biết, có tới 69,4% số người được hỏi cho biết sẽ về quê hoặc đi du lịch trong dịp này. Đáng chú ý, 31,4% lựa chọn đi du lịch thay vì chỉ sum họp tại nhà.
Trong số những người đi du lịch, 89,4% chọn điểm đến trong nước. Đặc biệt, đảo Jeju tiếp tục là điểm đến nổi bật, với ước tính khoảng 245.000 lượt khách sẽ đến đảo trong dịp Seollal, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng cộng hơn 520.000 lượt khách dự kiến sẽ đến và rời Jeju bằng đường hàng không và đường biển trong tuần lễ Tết.
Lưu lượng giao thông tăng mạnh trên các tuyến đường cao tốc chính. Theo Cơ quan Quản lý Đường cao tốc Hàn Quốc, riêng ngày 14/2 - ngày đầu kỳ nghỉ, có khoảng 4,85 triệu phương tiện lưu thông trên toàn quốc. Trong đó, 460.000 xe rời vùng thủ đô Seoul, trong khi 370.000 xe di chuyển theo chiều ngược lại vào thành phố.
Do mật độ phương tiện tăng đột biến, thời gian di chuyển kéo dài đáng kể. Hành trình từ Seoul đến Busan trong khung giờ cao điểm có thể mất tới 5-6 giờ, trong khi chiều ngược lại từ các thành phố lớn về thủ đô dao động từ 4-4,5 giờ.
Hoạt động hàng không quốc tế cũng nhộn nhịp. Sân bay quốc tế Incheon dự kiến phục vụ khoảng 718.880 lượt hành khách xuất ngoại trong suốt kỳ nghỉ. Nhật Bản, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á là những điểm đến hàng đầu, với hơn 185.000 người dự kiến đến Nhật Bản và hơn 200.000 người tới khu vực Đông Nam Á.
Mặc dù tổng số lượt di chuyển dịp Tết năm nay giảm khoảng 13,3% so với mức 32,07 triệu lượt của năm ngoái, do kỳ nghỉ ngắn hơn, nhưng bình quân mỗi ngày có khoảng 834.000 lượt người di chuyển, tăng 9,3% so với mức 763.000 người/ngày của năm 2025.
Để giảm thiểu ùn tắc, Bộ Giao thông Hàn Quốc đã chỉ định giai đoạn ngày 13-18/2 là “giai đoạn quản lý giao thông đặc biệt”, tăng cường kiểm soát tại 242 đoạn đường trọng điểm trên toàn quốc và áp dụng miễn phí cao tốc trong 4 ngày từ 15-18/2. Các hãng vận tải công cộng cũng tăng 12,7% số chuyến, nâng tổng số ghế phục vụ lên gần 94 triệu chỗ trong dịp cao điểm này.
Bên cạnh bức tranh di chuyển sôi động, một xu hướng xã hội đáng chú ý cũng đang hình thành trong dịp Tết Seollal. Theo khảo sát gần đây, 70% thanh niên Hàn Quốc trong độ tuổi 18-34 cho biết sẽ làm thêm trong kỳ nghỉ thay vì nghỉ ngơi hoàn toàn; với hơn 40% dự định làm việc xuyên suốt các ngày lễ.
Truyền thống lâu nay tại Hàn Quốc coi Tết là dịp dành cho gia đình, nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng sau một năm làm việc. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh của kinh tế dịch vụ và tiêu dùng khiến nhiều lĩnh vực vẫn hoạt động xuyên lễ như bán lẻ, ăn uống, giao hàng, du lịch và giải trí.
Dữ liệu việc làm thời vụ cho thấy số ca làm thêm dịp Tết tăng khoảng 15-25% so với ngày thường trong các ngành dịch vụ. Mức lương ngày lễ thường cao hơn trung bình 20-30%, thậm chí các ca đêm có thể tăng tới 50% hoặc hơn. Với sinh viên và người mới đi làm, vài ngày làm việc có thể mang lại thu nhập tương đương cả tuần ngày thường.
Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt tăng cao, đặc biệt tại Seoul - nơi tiền thuê nhà trung bình dao động từ 1,1-1,5 triệu won (763-1041 USD)/tháng - lựa chọn làm thêm trở nên thực tế hơn với nhiều người trẻ. Theo khảo sát việc làm sinh viên, hơn 60% người được hỏi cho biết cần thu nhập bổ sung để trang trải học phí và sinh hoạt.
Trung bình mỗi sinh viên có thể kiếm thêm khoảng 300.000-800.000 won (208-555 USD) chỉ trong vài ngày Tết. Ngoài yếu tố tài chính, nhiều người trẻ sống xa quê hoặc ở nước ngoài cũng cân nhắc chi phí và thời gian di chuyển khi quyết định không về nhà dịp lễ. Thay vì coi đó là thiệt thòi, một bộ phận xem đây là lựa chọn phù hợp trong giai đoạn ưu tiên phát triển sự nghiệp và ổn định tài chính.
Ở góc độ tích cực, xu hướng này phản ánh sự năng động và ý thức tài chính sớm của thế hệ trẻ, đồng thời giúp thị trường lao động duy trì hoạt động ổn định trong dịp lễ. Tuy nhiên, nếu việc làm thêm xuất phát từ áp lực kinh tế quá lớn, điều đó cũng cho thấy gánh nặng chi phí sinh hoạt đang đè nặng lên vai người trẻ. Làm việc liên tục mà thiếu thời gian nghỉ ngơi có thể dẫn đến tình trạng kiệt sức, trong khi giá trị tinh thần và sự gắn kết gia đình vốn là cốt lõi của Tết truyền thống có nguy cơ phai nhạt.
Dịp Tết cổ truyền Seollal 2026 vì thế không chỉ là câu chuyện của những con số giao thông kỷ lục, mà còn phản ánh sự chuyển mình của xã hội Hàn Quốc. Tết đang dần trở thành khoảng thời gian linh hoạt hơn - có thể để nghỉ ngơi, du lịch, làm việc hoặc kết hợp cả hai - trong bối cảnh kinh tế và lối sống hiện đại không ngừng thay đổi.
- Từ khóa:
- hàn quốc
- du lịch
- du lịch hàn quốc
- xu hướng du lịch
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiTừ học bạ số đến AI, giáo dục Đồng Tháp chuyển mình
Theo Tiến sĩ Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp, chuyển đổi số đã đạt được những đột phá quan trọng, góp phần hiện đại hóa quản lý giáo dục, nâng cao hiệu quả dạy học.
-
Kinh tế xã hộiNắng nóng kỷ lục khiến các gia đình Mỹ đối mặt khủng hoảng nợ tiền điện
Mùa Hè 2026 ghi nhận mức nhiệt độ cao kỷ lục tại Mỹ, trung bình cao hơn khoảng 1,7 độ C so với mức thông thường và vượt qua cả thời kỳ nắng nóng lịch sử năm 1936.
-
Kinh tế xã hộiLâm Đồng yêu cầu làm việc cuối tuần, phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10%
Lâm Đồng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương làm việc ngoài giờ, kể cả cuối tuần để tháo gỡ điểm nghẽn đầu tư công, thu ngân sách và phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trong năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên Đại lộ Thăng Long
Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên làn cao tốc và đường gom Đại lộ Thăng Long để sửa chữa 4 cầu, đồng thời giảm tốc độ tối đa xuống 60 km/h qua khu vực thi công.
-
Kinh tế xã hộiTừ trụ sở cũ đến kỳ vọng về những không gian mới
Tại phường Vị Tân, thành phố Cần Thơ, những công trình trụ sở cơ quan nhà nước, hội trường và tòa nhà phục vụ hoạt động quản lý đang cần được sắp xếp, bố trí chuyển đổi công năng để tránh lãng phí.
-
Kinh tế xã hộiĐường ĐT.857 Đồng Tháp dài gần 45 km mới đạt 66,1% khối lượng
Do nguồn vật liệu khan hiếm khiến Dự án Xây dựng tuyến đường ĐT.857 chậm tiến độ, mới đạt 66,1% tổng giá trị khối lượng thực hiện.
-
Kinh tế xã hộiGhi nhận động đất 4.2 tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La
Hai trận động đất có độ lớn 4,2 và 2,6 xảy ra tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La, trong sáng 19/10. Cơ quan chuyên môn đang tiếp tục theo dõi.
-
Kinh tế xã hộiCháy lớn khu nhà xưởng tại phường Đại Mỗ (Hà Nội)
Sáng 19/10, một vụ cháy xảy ra tại khu nhà xưởng quây tôn phía sau chung cư An Lạc, phường Đại Mỗ, Hà Nội, cột khói đen bốc cao, có thể quan sát được từ nhiều tuyến đường ở khu vực phía Tây Thủ đô.
-
Kinh tế xã hộiCháy xe tải trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây
Xe tải bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây rạng sáng 19/10, khiến phương tiện cháy trơ khung, hàng hóa bị thiêu rụi và giao thông ùn tắc kéo dài.













