Xử lý các đối tượng sử dụng ma túy, trồng cây cần sa trong nhà

11:48' - 02/07/2021
BNEWS Trước đó, ngày 17/6, Tổ công tác của Công an phường Thượng Đình và Công an phường Hạ Đình đã phát hiện trên mái tôn bên ngoài lan can tầng 2 số nhà 94 phố Khương Đình có 9 chậu cây cần sa.

Ngày 2/7, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Thanh Xuân vừa tạm giữ hình sự đối với vợ chồng Hoàng Minh Tú (sinh năm 1986) và Đỗ Minh Phương (sinh năm 1991), cùng trú tại số 94 phố Khương Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, trồng cây chứa chất ma túy.

Trước đó, ngày 17/6, qua công tác nắm địa bàn, Tổ công tác của Công an phường Thượng Đình và Công an phường Hạ Đình đã phát hiện trên mái tôn bên ngoài lan can tầng 2 số nhà 94 phố Khương Đình có 9 chậu cây cần sa.

Đáng chú ý, kiểm tra bên trong ngôi nhà này, Tổ công tác còn phát hiện 4 chậu cây cần sa trong tủ quần áo bằng vải và 103 cành lá cần sa trong tủ quần áo bằng gỗ, cùng 1 khay kim loại chứa cần sa.

Tổng số cần sa hiện thu giữ được là 3537,9 gram cùng nhiều dụng cụ liên quan đến cân đo, sử dụng ma túy.

Qua đấu tranh khai thác bước đầu, Hoàng Minh Tú và Đỗ Minh Phương khai nhận đây là số cần sa các đối tượng tự trồng để thu hoạch cần sa thành phẩm, rồi bán cho khách kiếm lời.

Vụ việc đang được Công an quận Thanh Xuân điều tra làm rõ để xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Cùng ngày 17/6, qua kiểm tra hành chính số nhà 15/65 phố Khương Đình, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Công an phường Thượng Đình đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Khắc Thắng (sinh năm 1993) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy dạng cần sa.

Kiểm tra ngôi nhà, Công an phường Thượng Đình phát hiện 22 cây cần sa được trồng trong chậu có tổng khối lượng 575,72 gram, đồng thời thu giữ 15,57 gram cần sa và các dụng cụ liên quan đến sử dụng ma túy.

Ngay sau đó, Công an quận Thanh Xuân đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Khắc Thắng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, trồng cây có chứa chất ma túy.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Khắc Thắng khai nhận số cần sa trên do bản thân tự trồng để sử dụng và bán cho khách có nhu cầu. Công an quận Thanh Xuân đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.

* Hưng Yên: Phát hiện 7 thanh niên dương tính với ma túy tại quán karaoke

Ngày 2/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, lực lượng chức năng đang xử lý một quán karaoke ở huyện Văn Lâm vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khi tại đây phát hiện 7 thanh niên dương tính với ma túy.

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Tổ công tác của Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Công an xã Tân Quang phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Nhật Quang ở thôn Phố Dầu, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm  đang hoạt động, bất chấp lệnh cấm. Chủ quán là Đinh Quang Đức, sinh năm 1978, ở thôn Ngọc Loan, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an bắt quả tang 37 thanh niên đang hát karaoke tại 5 phòng. Qua xét nghiệm nhanh, phát hiện có 7 người (3 nam và 4 nữ) dương tính với ma túy.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Nhật Quang, cùng các trường hợp cố tình tập trung đông người, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Hưng Yên đang chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế và chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục