Xử lý nghiêm các đối tượng đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh
Trước đó, ngày 27/7, tài khoản Facebook Mốt Ngọc Sen đã đăng tải bài viết giả mạo phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình dịch COVID-19, trong đó có những thông tin sai lệch về diễn biến dịch bệnh cũng như các biện pháp phòng dịch, gây ảnh hưởng tiêu cực tới dư luận và công tác phòng, chống dịch hiện nay.
Sau khi nhận được thông tin, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh tiến hành làm việc trực tiếp với Đặng Thị Thu Sen. Người này thừa nhận việc đăng tải nội dung thông tin trên lên Facebook cá nhân là không đúng, nội dung thông tin đã đăng tải không đúng sự thật, gây hoang mang trong dư luận.
Nội dung đăng tải thông tin trên của Sen vi phạm tại điểm e, khoản 1, Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 13/7/2013 của Chính phủ quy định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng; vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử nên đã ra quyết định xử phạt như trên và yêu cầu Sen không được tái phạm.
* Ngày 30/7, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh vừa phối hợp với Công an thành phố Ninh Bình triệu tập Đỗ Minh Thành, sinh năm 1976, trú tại phố Ngọc Hà, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, để điều tra, làm rõ về hành vi tung tin thất thiệt về dịch COVID-19.
Trước đó, vào hồi 18 giờ 30 phút, ngày 29/7, Đỗ Minh Thành đã đăng tải thông tin trên trang facebook cá nhân với nội dung “Ga nb có biến Covid 19, 2 người” kèm theo một số hình ảnh có liên quan đến cán bộ y tế đang làm công tác phòng dịch tại ga Ninh Bình. Sau khi Đỗ Minh Thành đăng tải, thông tin đã có nhiều lượt bình luận và chia sẻ bài viết.
Quá trình làm việc tại cơ quan công an, Đỗ Minh Thành thừa nhận đây là thông tin sai sự thật nhằm câu view, câu like; hành vi này vi phạm các quy định của pháp luật.
Căn cứ điểm d, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ, cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với Đỗ Minh Thành 6 triệu đồng.
* Liên quan đến thông tin xuất hiện trên mạng xã hội Facebook cho rằng sau khi về Đắk Lắk, bệnh nhân số 448 đã về nhà tại thôn 2, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin và đi uống cà phê, lễ nhà thờ trước khi đến bệnh viện khai báo y tế, trao đổi với phóng viên TTXVN, bà H’ Yim Kđoh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định: Tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo các lực lượng liên ngành xác minh làm rõ và xác định thông tin trên là không chính xác.
Theo đó, 19 giờ ngày 26/7, bệnh nhân số 448 lên xe khách từ Đà Nẵng về thành phố Buôn Ma Thuột, trên xe bệnh nhân đeo khẩu trang và không tiếp xúc với những người xung quanh. Sáng 27/7, bệnh nhân xuống Bến xe liên tỉnh phía Bắc và vào thẳng Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh bằng xe grab, tại đây bệnh nhân có gặp mẹ khoảng 5 phút, trong quá trình gặp mặt cả hai người đều đeo khẩu trang. Tiếp theo, bệnh nhân khai báo y tế, sau đó được đưa vào Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên bằng xe cấp cứu.
Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bệnh nhân được chẩn đoán mắc hội chứng cúm và được cách ly điều trị tại Khoa Truyền nhiễm. Sáng 28/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk đã lấy mẫu xét nghiệm và gửi mẫu lên Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để khẳng định. Kết quả sau đó cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.
Hiện tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh 418 và 20 hành khách đi chung chuyến xe từ Đà Nẵng về Đắk Lắk đã được cách ly tập trung.
Chiều 30/7, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La cho biết, ngành Y tế Đắk Lắk đã hoàn tất việc vận chuyển bệnh nhân số 448 từ Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) về Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Đắk Lắk để thuận tiện cho công tác điều trị. Hiện sức khỏe của bệnh nhân số 448 đã ổn định. Bệnh nhân chỉ còn sốt và đau họng nhẹ.
Ngoài ca bệnh 448, ngành y tế cũng chuyển 22 trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan đến ca bệnh 448 về Bệnh viện Lao và bệnh phổi để tiếp tục cách ly, theo dõi và điều trị. Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là cơ sở y tế lớn trên địa bàn tỉnh, là điểm khám và điều trị đông đảo người dân các tỉnh Tây Nguyên, do đó việc chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 và các trường hợp nghi ngờ, tiếp xúc nói trên ra khỏi Bệnh viện nhằm đảm bảo an toàn, giảm thiểu mức độ lây lan cho cộng đồng, tránh tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân khi đến khám và điều trị.
Toàn bộ Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, đã được phun khử khuẩn nhằm đảm bảo an toàn cho khu vực khám chữa bệnh khác./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt hành chính Bùi Xuân Huấn vì xuất bản và bán sách trái phép
20:36' - 06/07/2020
Cục An ninh chính trị nội bộ cho biết đã tiến hành làm việc với Bùi Xuân Huấn (biệt danh Huấn "Hoa hồng"để làm rõ hành vi vi phạm pháp luật liên quan việc xuất bản, phát hành sách.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý một số đối tượng tung tin đồn thất thiệt về bệnh nhân số 21
09:45' - 14/03/2020
Bộ Công an phối hợp Công an thành phố Hà Nội xác minh, đấu tranh xử lý một số đối tượng đã đăng tải, chia sẻ những thông tin thất thiệt về bệnh nhân số 21.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý nghiêm các đối tượng tung tin đồn thất thiệt về dịch bệnh
12:12' - 07/03/2020
Lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số đối tượng đã tung tin đồn thất thiệt lên các trang mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt đối tượng tung tin sai về dịch do virus Corona ở Ninh Bình và Đắk Lắk
07:47' - 07/02/2020
Ngày 6/2, cơ quan chức năng ở Ninh Bình và Đắk Lắk đã xử phạt hành chính, nhắc nhở một số đối tượng tung tin sai sự thật về dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Ấn Độ phạt hãng hàng không Go First 12.000 USD vì bỏ quên hành khách
10:17'
Ngày 27/1, Tổng Cục Hàng không Dân dụng Ấn Độ (DGCA) đã phạt hãng hàng không tư nhân Go First 1 triệu rupee (khoảng 12.252 USD) vì cất cánh mà bỏ quên 55 hành khách.
-
Kinh tế và pháp luật
Senegal thu giữ hơn 800kg cocaine ngoài khơi Dakar
08:03' - 26/01/2023
Tổng cục Quan hệ Công chúng Senegal (Dirpa) cho biết hải quan nước này đã thu giữ 805 kg cocaine trên một con tàu ngoài khơi thủ đô Dakar.
-
Kinh tế và pháp luật
Google bị Bộ Tư pháp Mỹ kiện vi phạm luật chống độc quyền
09:00' - 25/01/2023
Ngày 24/1, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện công ty Google của tập đoàn Alphabet về những cáo buộc công ty lạm dụng sự thống trị của mình đối với hoạt động kinh doanh quảng cáo kỹ thuật số.
-
Kinh tế và pháp luật
Australia công bố lệnh hạn chế uống rượu ở Alice Spring
08:54' - 25/01/2023
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Thủ tướng Australia Anthony Albanese ngày 24/1 đã công bố các hạn chế mới nhằm kiềm chế cuộc khủng hoảng tội phạm ở miền Trung Australia.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi nào người lao động có thể tự mua BHYT không?
08:32' - 24/01/2023
Theo Luật BHYT sửa đổi bổ sung năm 2014, doanh nghiệp nợ tiền BHXH, BHYT khoảng 1 năm thì người lao động có thể tự mua BHYT không? 18/01/2023
-
Kinh tế và pháp luật
Hướng dẫn gia hạn chứng chỉ hành nghề xây dựng
07:00' - 23/01/2023
Việc gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được quy định cụ thể tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi nào cần trình điều chỉnh Khung chính sách bồi thường?
09:53' - 22/01/2023
Theo Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ, khung chính sách bồi thường sẽ được điều chỉnh như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Đất lúa trong quy hoạch có được gia hạn sử dụng?
09:02' - 22/01/2023
Theo Luật đất đai năm 2003, đất lúa trong quy hoạch có được gia hạn sử dụng?
-
Kinh tế và pháp luật
Bang New York hợp pháp hóa việc chôn cất "xanh"
19:00' - 21/01/2023
New York đã trở thành bang thứ 6 của Mỹ hợp pháp hóa việc phân rã hữu cơ thi thể người (human composting) như một phương pháp mai táng chính thức dành cho những người vừa qua đời.