BNEWS Theo chính quyền đặc khu Lý Sơn, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Hang Câu có nhiều sai phạm, tồn tại kéo dài nhưng chưa được khắc phục triệt để.
Thắng cảnh Hang Câu, thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi) là tác phẩm “điêu khắc đá kỳ vĩ” của nước và sóng biển qua hàng triệu năm. Hang Câu có nhiều tiềm năng trong nghiên cứu khảo cổ, điểm đến hấp dẫn đối với du khách khi tham quan đảo núi lửa Lý Sơn. Dù có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nhưng công tác quản lý, bảo vệ và khai thác giá trị của thắng cảnh này đang tồn tại nhiều bất cập.
Theo chính quyền đặc khu Lý Sơn, hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của ông Nguyễn Thanh Phong tại Hang Câu có nhiều sai phạm, tồn tại kéo dài nhưng chưa được khắc phục triệt để.
Từ năm 2017 đến nay, hộ kinh doanh của ông Phong chưa lập hồ sơ thủ tục về đất đai, giấy phép kinh doanh; chưa có văn bản từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh xác nhận đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất, kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch. Ông Phong đã tự ý đưa vào hoạt động dịch vụ lưu trú, vui chơi, giải trí thể thao; cho thuê thuyền SUP, kayak, phao nổi phục vụ vui chơi trên biển mà chưa đảm bảo các điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định 48/2019/NĐ-CP. Bên cạnh đó, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm do Trung tâm Y tế quân dân y kết hợp huyện Lý Sơn (cũ) cấp cho ông Phong vào năm 2021 đã hết hạn. Ngày 13/8/2025, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Thanh Phong; yêu cầu ông Phong tháo dỡ và trả lại mặt bằng nguyên trạng đối với diện tích đất lấn chiếm tại khu vực bãi xỉ than (947m2) trước ngày 13/9/2025. Đến nay, ông Phong đã chấp hành quyết định xử phạt hành chính, thực hiện xong việc tháo dỡ các công trình tạm trên phần đất lấn chiếm. Tuy nhiên, ông vẫn chưa di dời các vật liệu xây dựng, phần nền và chân các lều bằng bê tông cũng chưa được phá dỡ; khu vực sát vách Hang Câu vẫn tồn tại các nhà tạm. Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy cho biết, để đảm bảo công tác quản lý đất đai và môi trường tại thắng cảnh Hang Câu, gắn với bảo vệ và phát huy giá trị của điểm đến du lịch này, ngày 7/9, UBND đặc khu đã có báo cáo gửi Ban Thường vụ Đảng ủy đặc khu Lý Sơn, đề xuất thống nhất chủ trương để UBND đặc khu ban hành văn bản yêu cầu ông Nguyễn Thanh Phong chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch tại Hang Câu. Đồng thời, ông Phong phải trả lại toàn bộ diện tích 11.434m2 cùng phần đất lấn chiếm để UBND đặc khu quản lý, xây dựng kế hoạch sử dụng đúng mục đích theo Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đô thị Lý Sơn, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 20/6/2024. Ông Nguyễn Văn Huy thông tin, địa phương đang triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng lấn chiếm đất và xây dựng trái phép trên đất công; trong đó, yêu cầu thực hiện ngay việc tháo dỡ tại khu vực lấn chiếm trái phép kinh doanh du lịch ở Hang Câu và khu kinh doanh cà phê Huy Nguyễn dọc bờ biển. Địa phương đang yêu cầu các cá nhân sử dụng đất lấn chiếm tự tháo dỡ, nếu sau thời hạn quy định vẫn không khắc phục, UBND đặc khu sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định pháp luật.Tin liên quan
Vướng mắc trong vận hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên: Tìm kiếm hồ sơ liên quan đến gói thầu chưa quyết toán
Khởi công từ năm 2010 với vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng và khánh thành năm 2019, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đến nay vẫn chưa hoàn tất quyết toán do 9/19 hạng mục công trình chưa được nghiệm thu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtChủ tiệm giày dép ở Cần Thơ bị khởi tố vì bán hơn 1.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu
Công an Cần Thơ khởi tố Phạm Văn Tân, chủ hộ kinh doanh tại phường Ninh Kiều, sau khi phát hiện 1.520 giày, dép giả mạo nhiều nhãn hiệu nổi tiếng, trị giá hơn 200 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtTăng cường quản lý vật thể bay, bảo đảm an toàn hàng không
zvụ việc 3 người thả diều sáo gắn đèn chớp gần sân bay Tân Sơn Nhất cho thấy cần tăng cường quản lý, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định về an toàn hàng không.
-
Kinh tế và pháp luậtAi Cập: Lượng tin giả tăng 113% trong nửa đầu năm 2026
Báo cáo tháng 7 được công bố ngày 13/8 của Trung tâm Truyền thông Nội các Ai Cập nhận định sự gia tăng số lượng tin giả chủ yếu xuất phát từ các cuộc khủng hoảng khu vực.
-
Kinh tế và pháp luậtNhận được tiền từ tài khoản lạ và lời khuyên của công an
Nhận 107 triệu đồng từ tài khoản lạ, một người dân ở phường Vị Thanh, Cần Thơ chủ động báo Công an và phối hợp hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.
-
Kinh tế và pháp luậtHà Nội xử lý các trường hợp đăng tải, tương tác với thông tin xấu độc trên mạng xã hội
Công an Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm trên không gian mạng, trong đó một trường hợp ở xã Phú Cát bị phạt 12,5 triệu đồng vì đăng thông tin sai sự thật.
-
Kinh tế và pháp luậtXử phạt chủ xe ô tô gần 500 triệu đồng do vi phạm giao thông gần 100 lỗi
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ sở hữu xe ô tô BKS 29A-647.21, với 96 lần vi phạm giao thông được hệ thống camera giám sát AI ghi nhận.
-
Kinh tế và pháp luậtCần Thơ mở rộng mô hình xã, phường không ma túy
Xây dựng xã, phường không ma túy không thể dừng ở việc đạt một danh hiệu, mà phải trở thành quá trình thường xuyên nhằm làm sạch địa bàn, ngăn ma túy phát sinh từ sớm, từ xa.
-
Kinh tế và pháp luậtVụ Công ty AIC ở Cà Mau: Nguyễn Thị Thanh Nhàn lĩnh 10 năm tù
Hiện, 2 bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã quốc tế.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố các đối tượng kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu thời trang nổi tiếng
Theo thông tin từ Công an thành phố Cần Thơ, Công an thành phố đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Phương Duy và Huỳnh Thanh Dương.












