Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân bảo kê cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới gần 1500 điểm cầu trong cả nước.
Tại hội nghị, trình bày nội dung chuyên đề “Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ở nước ta hiện nay, giải pháp trong thời gian tới”, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Lê Thanh Hải cho biết: Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới đất liền, tuyến biên giới biển, tuyến hàng không và bưu chính quốc tế, địa bàn nội địa hiện nay đang diễn biến phức tạp.
Đặc biệt thời gian gần đây, một số đối tượng lợi dụng các sàn thương mại điện tử và sử dụng các trang mạng xã hội để kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ với đa dạng các mặt hàng; phương thức phân tán nhỏ lẻ, cất giấu ở nhiều nơi, bán hàng qua cộng tác viên, trung gian; không đưa thông tin cụ thể về địa chỉ Website, duy trì cùng lúc nhiều tài khoản… gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong điều tra, phát hiện vi phạm.Đánh giá những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như giải pháp khắc phục tình trạng trên, ông Lê Thanh Hải nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt nhiều nhiệm vụ. Trong đó, chỉ đạo các ngành, lực lượng, đơn vị, địa phương các cấp nắm tình hình; xác định tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, hành vi, mặt hàng nổi lên; nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động; xây dựng chương trình, kế hoạch; tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo; phối hợp kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách, quản lý. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật, pháp luật, bao che, tiếp tay, bảo kê cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Cũng tại hội nghị, Đại tá Lê Quốc Huy, Phó Chánh văn phòng chuyên trách Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc trình bày thông tin chuyên đề “Về Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; những dấu ấn, thành tựu quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thời gian qua”.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương thông tin về chuyên đề “Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hiện nay và những mục tiêu đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới”.
Kết luận và định hướng công tác tuyên truyền với đội ngũ báo cáo viên Trung ương trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền sâu rộng một số nội dung trọng tâm, gồm: Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân hiện nay và những mục tiêu đột phá, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; những dấu ấn, thành tựu quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc thời gian qua; công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tình hình kinh tế - xã hội của nước ta; các hoạt động đối ngoại quan trọng của Đảng, Nhà nước.Tuyên truyền kết quả chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Malaysia; kết quả tham dự Hội nghị Đại dương Liên hợp quốc lần thứ ba, tiến hành các hoạt động song phương tại Pháp, thăm chính thức Cộng hòa Estonia và Vương quốc Thụy Điển của Thủ tướng Phạm Minh Chính; kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Phó Trưởng ban Phạm Tất Thắng cũng đề nghị tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, trong đó có kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam; 4 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị ban hành trong thời gian gần đây…Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/xu-ly-nghiem-to-chuc-ca-nhan-bao-ke-cho-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-hang-gia-post1042777.vnp
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cao điểm ngăn chặn buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
06:00' - 05/06/2025
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện số 82/CĐ-TTg về tiếp tục đẩy mạnh cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
-
Kinh tế và pháp luật
Họp báo Chính phủ: Khởi tố 36 vụ liên quan đến hàng giả, buôn lậu
18:05' - 04/06/2025
Thực hiện cao điểm từ ngày 15/5 đến nay, lực lượng công an đã khởi tố 36 vụ, 19 bị can liên quan hàng giả, buôn lậu và các tội danh khác tại 24 địa phương.
-
Kinh tế và pháp luật
Gọng kìm dẹp buôn lậu, hàng giả: Thế chủ động lấp lỗ hổng, xóa vùng cấm
18:18' - 01/06/2025
Chưa bao giờ cuộc chiến đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại lại được quan tâm và nhận được sự đồng thuận như hiện nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh Hóa khởi tố 10 đối tượng liên quan đến hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ
09:33'
Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 10 đối tượng có hành vi đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ liên quan đến vụ án của Nguyễn Văn Mai tức "Mạnh gỗ".
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định mới về dạy và học ngoại ngữ chính thức áp dụng từ 25/9
09:32'
Chính phủ ban hành Nghị định số 222/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/9/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định mới về học lái xe có hiệu lực từ 1/9/2025
09:32'
Ngày 30/6/2025, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2025/TT-BXD quy định về đào tạo lái xe; bồi dưỡng, kiểm tra, cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ nghi phạm vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở Tây Ninh
09:13'
Chiều 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang khẩn trương điều tra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là một phụ nữ bị sát hại và thi thể bị phân khúc phi tang.
-
Kinh tế và pháp luật
Khai thuế khoán từ 3/9/2025: Điểm mới hộ kinh doanh phải nắm rõ
07:00'
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3078/QĐ-BTC ngày 3/9/2025 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa phúc thẩm Mỹ bác nỗ lực cắt giảm viện trợ nước ngoài của Tổng thống D. Trump
14:16' - 07/09/2025
Trong khi tòa phúc thẩm không đưa ra lý do chi tiết, quyết định cho biết chính quyền Tổng thống Trump chưa đáp ứng “các yêu cầu nghiêm ngặt” để được tạm hoãn phán quyết.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 3/9/2025: Hộ kinh doanh khai thuế theo từng lần phát sinh
07:30' - 07/09/2025
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3078/QĐ-BTC ngày 3/9/2025 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Khuyến cáo người dân cảnh giác trước bẫy lừa đảo “bắt cóc online"
20:12' - 06/09/2025
Ngày 6/9, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên tục trong những gần đây, các đơn vị trong Công an thành phố đã kịp thời giải cứu nhiều trường hợp khỏi bẫy lừa đảo “bắt cóc online".
-
Kinh tế và pháp luật
Singapore thúc đẩy ứng dụng Singpass chống lừa đảo trên mạng
19:20' - 06/09/2025
Singapore triển khai tính năng nhận diện khuôn mặt người dùng, thông qua ứng dụng nhận dạng kỹ thuật số quốc gia/Singpass trước khi công cụ xác thực cho phép giao dịch ngân hàng, giao dịch trực tuyến.