Xuất hiện hiện tượng ngao nuôi chết hàng loạt ở Quảng Ninh

17:20' - 22/10/2018
BNEWS Ngày 22/10, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Ninh ông Thiều Văn Thành cho biết, đơn vị này đang khẩn trương xác minh nguyên nhân gây ra hiện tượng ngao chết ở xã Quảng Điền, huyện Hải Hà.
Ngành chức năng đã lấy mẫu nước, bùn và xác định mật độ nuôi trồng để tìm nguyên nhân cụ thể. 
Trước đó, trong 2 ngày 18 và 19/10, tại khu vực bãi triều của gia đình bà Trần Thị Hiền ở thôn 5, xã Quảng Điền xuất hiện hiện tượng ngao, nghêu chết trên diện tích chừng hơn 1 ha. Hiện gia đình bà Hiền nuôi thả khoảng 20,9 ha ngao, nghêu ở bãi triều. 
Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Thiều Văn Thành thông tin, hiện tượng ngao, nghêu bị chết chỉ xảy ra trong 2 ngày 18 và 19/10 và chỉ trên một phần diện tích nuôi trồng của gia đình bà Hiền. Ba ngày nay không phát sinh thêm diện tích ngao, nghêu nào bị chết ở xã Quảng Điền. Các hộ nuôi trồng xung quanh không có hiện tượng ngao, nghêu hay các loại thủy sản nuôi trồng khác bị chết. 
"Sau khi lấy mẫu ở vùng có ngao, nghêu bị chết, trong vòng 2 ngày nữa sẽ có kết quả chính xác, cụ thể nguyên nhân ngao, nghêu chết ở bãi triều của hộ gia đình ở xã Quảng Điền", ông Thành thông tin. 
Tuy nhiên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Ninh cũng khuyến cáo người nuôi trồng thủy sản nên thực hiện nuôi trồng thủy sản với mật độ phù hợp theo hướng dẫn của ngành nông nghiệp. 
Thực tế, theo thói quen canh tác, người nuôi trồng thủy sản ở các bãi triều thường nuôi ngao, nghêu với mật độ khá dày (thậm chí gấp 3 – 4 lần so với khuyến cáo) nên đây cũng có thể là nguyên nhân gây ra ngao, nghêu bị chết./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục