Xuất khẩu của Hàn Quốc tiếp tục giảm do dịch COVID-19

14:28' - 22/06/2020
BNEWS Cơ quan Hải quan Hàn Quốc vừa cho biết xuất khẩu của nước này trong 20 ngày đầu tháng 6/2020 đã giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Theo đó, trong 20 ngày đầu tháng 6/2020, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc chỉ đạt 25 tỷ USD. Xuất khẩu trung bình hàng ngày trong thời gian này cũng giảm 16,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Xét theo lĩnh vực, xuất khẩu mặt hàng chip nhớ tăng 2,6%, nhưng xuất khẩu ô tô lại giảm 36,7%. Xét theo thị trường, xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc sang Trung Quốc trong 20 ngày đầu tháng 6/2020 tăng 14,5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi xuất sang Mỹ giảm 10%.

Kim ngạch nhập khẩu của Hàn Quốc trong 20 ngày đầu tháng 6/2020 giảm 12% so với cùng kỳ năm 2019, xuống 24,5 tỷ USD.

Tính từ đầu năm 2020 đến nay, kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu của Hàn Quốc lần lượt giảm 10,9% và 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, ngày 11/6, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết hoạt động xuất nhập khẩu của nước này trong năm nay có thể khởi sắc hơn so với các nền kinh tế lớn, song đang phải đối mặt với tình trạng đình trệ do nhu cầu ngày càng sa sút tại các nền kinh tế chủ chốt trước tác động của đại dịch COVID-19. 

BoK cho rằng nhu cầu nhập khẩu trên thế giới dự kiến sẽ giảm đáng kể trong năm nay do tác động mạnh hơn dự đoán của đại dịch COVID-19.

Tuy nhiên, khi tính đến kết quả tốt hơn mong đợi trong quý I/2020, cùng với nhu cầu đối với chất bán dẫn gia tăng gần đây trên thị trường thế giới và đà phục hồi dự kiến của kinh tế Trung Quốc trong nửa cuối năm 2020, xuất khẩu của Hàn Quốc dự kiến sẽ khởi sắc hơn so với các nước khác trên thế giới.

Xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm tháng thứ 14 liên tiếp kể từ tháng 12/2018 trước khi phục hồi với mức tăng 4,5% trong tháng 2/2020. Sau khi dịch COVID-19 được tuyên bố là đại địch hồi tháng 3/2020, xuất khẩu của nước này đã bắt đầu lao dốc, với mức giảm 24,3% trong tháng 4/2020 và 23,7% trong tháng 5/2020.

BoK cho hay nền kinh tế thế giới và nhu cầu nhập khẩu toàn cầu dự kiến sẽ phục hồi trong nửa cuối năm 2020, song những bất ổn xung quanh lộ trình phục hồi vẫn còn khá cao.

Trong báo cáo triển vọng tăng trưởng mới nhất công bố vào tháng Năm, BoK dự báo kinh tế Hàn Quốc năm 2020 sẽ giảm 0,2% so với năm ngoái, trái ngược với mức dự báo tăng 2,1% được đưa ra ba tháng trước đó.

Tuy nhiên, cũng trong báo cáo trên, BoK cho rằng kinh tế Hàn Quốc vẫn có thể tăng trưởng 0,5% nếu các điều kiện trong và ngoài nước cải thiện nhanh hơn dự kiến, trái lại, kinh tế Hàn Quốc có thể giảm tới 1,6% trong trường hợp dịch bệnh diễn biễn xấu hơn.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ giảm 1,2% trong năm nay do nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ trải qua một năm tồi tệ nhất kể từ cuộc Đại suy thoái hồi những năm 1930. Theo dự báo của IMF, nền kinh tế thế giới sẽ giảm 3% trong năm nay./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục