Xuất khẩu của Hong Kong (Trung Quốc) tăng vượt kỳ vọng

08:40' - 28/01/2024
BNEWS Phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc) dẫn số liệu của Cơ quan Thống kê chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) cho biết xuất khẩu của Hong Kong đã tăng trong ba tháng liên tiếp.

Ngoài ra, xuất khẩu và nhập khẩu đều tăng vượt kỳ vọng của thị trường, lần lượt tăng 11%  và 11,6%.

Đây là tháng thứ ba liên tiếp giá trị xuất khẩu hàng hóa tổng thể của Hong Kong tăng kể từ tháng 10/2023 và đà tăng tiếp tục mở rộng là tín hiệu rất tích cực trong ngắn hạn. 

 

Sau khi xuất khẩu tăng 7,4% trong tháng 11/2023, tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa trong tháng 12/2023 là 386,4 tỷ HKD (49,42 tỷ USD), cao hơn kỳ vọng của thị trường là tăng 9%.

Sau khi nhập khẩu tăng 7,1% trong tháng 11/2023, giá trị nhập khẩu hàng hóa trong tháng 12/2023 là 446,3 tỷ HKD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm trước đó, cũng cao hơn kỳ vọng của thị trường là tăng 7%.

Phân tích theo khu vực, tổng giá trị xuất khẩu sang châu Á trong tháng 12/2023 tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Ấn Độ tăng 46,1%, Thái Lan tăng 39,9%, Đài Loan (Trung Quốc) tăng 39,1%, Việt Nam tăng 26,5%, Trung Quốc đại lục tăng 8,4%, Hàn Quốc giảm 24%.

Giá trị xuất khẩu tổng thể của các điểm đến chính tại các khu vực khác đều ghi nhận mức tăng, trong đó xuất khẩu sang Mỹ tăng 25,6%, nhưng xuất khẩu sang Đức lại giảm 9,7%.

Về nhập khẩu, nhập khẩu từ Việt Nam tăng 77,9% so với cùng kỳ năm trước, Hàn Quốc tăng 42,3%, Thái Lan tăng 17,3%, Mỹ tăng 15,4% và đại lục tăng 13,4%. Mặt khác, xuất khẩu sang Philippines giảm 25,4% và sang Singapore giảm 11,1%.

Người phát ngôn của chính quyền Hong Kong cho biết giá trị xuất khẩu hàng hóa trong tháng 12/2023 ghi nhận mức tăng so với cùng kỳ năm trước dù cơ sở so sánh thấp. Trong thời gian tới, các yếu tố như căng thẳng địa chính trị và tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại sẽ tiếp tục gây áp lực lên xuất khẩu của Hong Kong trong thời gian ngắn.

Ông Steve Chuang, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Hong Kong, cho biết xuất khẩu của Hong Kong đã trải qua 17 tháng suy giảm liên tiếp từ năm 2022 đến năm 2023, hy vọng rằng điều tồi tệ nhất đã qua. Ông nhận thấy các thị trường của các nước dọc theo Sáng kiến “Vành đai và Con đường”, ASEAN cũng như ngành công nghệ đổi mới sáng tạo ít bị ảnh hưởng bởi những tác động tiêu cực trên toàn cầu, các doanh nhân Hong Kong đã đầu tư rất nhiều vào các khu vực và ngành nghề này, trong thời gian tới Liên đoàn Công nghiệp sẽ tiếp tục đưa các doanh nhân Hong Kong đi tìm hiểu cơ hội kinh doanh ở các nước ASEAN.

Ông Ôn Gia Vĩ, nhà kinh tế trưởng của Dah Sing Bank, chỉ ra rằng tăng trưởng xuất khẩu chung trong tháng 12/2023 cao hơn mức 9% mà thị trường dự kiến, nhưng thấp hơn mức 15,6% mà ngân hàng dự kiến.

Ông cho rằng tốc độ tăng trưởng xuất khẩu được cải thiện hơn nữa trong tháng 12/2023 chủ yếu do chỉ số cơ sở thấp. Trong ngắn hạn, dựa trên cơ sở so sánh từ tháng 1-2/2023, tăng trưởng xuất khẩu có thể tăng tiếp tục mở rộng trong hai tháng tới.

Ông cũng cho biết tác động hỗ trợ của việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC tức ngân hàng trung ương) cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với nền kinh tế thực có độ trễ.

Ngoài ra, với việc các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới vẫn duy trì lãi suất hạn chế, áp lực đi xuống đối với triển vọng kinh tế bên ngoài vẫn có thể tiếp tục, từ đó hạn chế hoạt động ngoại thương của Hong Kong.

Ngân hàng Dah Sing Bank dự đoán xuất khẩu của Hong Kong có thể ghi nhận mức tăng trưởng một con số trong năm 2024.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục