Xuất khẩu của Thái Lan tăng trưởng ấn tượng

14:15' - 23/05/2017
BNEWS Xuất khẩu của Thái Lan trong tháng 4/2017 có mức tăng trưởng ấn tượng khi kim ngạch tăng 8,49% lên đạt 539,84 tỷ baht (16,86 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là tháng thứ hai liên tiếp xuất khẩu của Thái Lan ghi nhận tăng trưởng.

Xuất khẩu của Thái Lan tăng trưởng ấn tượng. Ảnh: Financial Tribune

Trước đó, trong tháng 3/2017, xuất khẩu Thái Lan tăng 9,22% lên 20,89 tỷ USD sau khi giảm 2,76% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tăng trưởng xuất khẩu của Thái Lan nhờ giá cao su thiên nhiên tăng, cùng với nhu cầu thị trường thế giới đối với các sản phẩm điện tử và thực phẩm. Nhu cầu từ các thị trường như châu Âu hay Mỹ cũng giúp các đơn đặt hàng từ Thái Lan tăng cao để phục vụ nhu cầu trong dịp Hè.

Với kết quả tăng trưởng của xuất khẩu như hiện nay, nhiều chuyên gia kỳ vọng xuất khẩu sẽ có mức tăng trưởng 5% trong quý II/2017. Tuy nhiên, dự báo tăng trưởng xuất khẩu quý III/2017 sẽ giảm và sẽ tăng trở lại vào quý cuối năm 2017.

Bên cạnh đó, một số yếu tố có thể ảnh hưởng không tốt đến tăng trưởng xuất khẩu của Thái Lan bao gồm các chính sách mới và tình hình chính trị ở nước Mỹ cũng như Anh quyết định rời Liên minh châu Âu (Brexit).

Bộ Thương mại Thái Lan kỳ vọng đạt được mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 5% trong năm nay. Trong khi đó, Ủy ban Phát triển kinh tế quốc gia và xã hội (NESDB) chỉ điều chỉnh nâng mức dự báo xuất khẩu tăng trưởng 3,6% từ mức 2,9% đưa ra trước đó./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục