Xuất khẩu gạo của Campuchia tăng 16%

18:09' - 06/10/2017
BNEWS Trong các tháng 1-9/2017, xuất khẩu gạo của Campuchia tiếp tục tăng và tăng khoảng 16% so với năm 2016 lên trên 420.000 tấn gạo.
Xuất khẩu gạo của Campuchia tăng 16%. Ảnh minh họa: Đình Huệ/TTXVN

Theo ông Hean Vanhorn, quan chức cấp cao Bộ Nông nghiệp Campuchia thì việc xuất khẩu gạo của Campuchia dù tăng so với năm 2016 nhưng không đáng kể, kế hoạch 1 triệu tấn gạo xuất khẩu trong năm 2017 sẽ khó đạt được. Với tình hình hiện tại, Campuchia chỉ có thể xuất khẩu được trên 600.000 tấn trong năm nay.

Trong số 60 quốc gia nhập khẩu gạo của Campuchia thì Trung Quốc là nước mua gạo nhiều nhất với số lượng hơn 120.000 tấn; tiếp đến là Pháp (hơn 50.000 tấn), Ba Lan (hơn 35.000 tấn).

Ông Hean Vanhorn cho hay dù Campuchia có hạn ngạch xuất khẩu 200.000 tấn gạo sang thị trường Trung Quốc trong năm 2017 và có thể lên tới 300.000 tấn trong năm 2018, nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Campuchia cần phải mở rộng thêm nhiều thị trường khác nữa vì vẫn có những rủi ro nhất định tại thị trường Trung Quốc.

Các doanh nghiệp xuất khẩu Campuchia vẫn đang đẩy nhanh việc hoàn thành hạn ngạch bán gạo cho thị trường Trung Quốc vào những tháng cuối năm, trong khi việc xuất khẩu sang thị trường châu Âu tiếp tục ổn định.

Phó Chủ tịch Liên đoàn xuất khẩu gạo Campuchia Hun Lak nói để việc xuất khẩu đạt kết quả tích cực trong thời gian tới, các doanh nghiệp xuất khẩu của Campuchia phải củng cố và hoàn thiện hệ thống kho chứa, hệ thống phơi sấy…, sao cho gạo Campuchia khi xuất khẩu đạt chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó, chính phủ cũng cần có các biện pháp hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu như hỗ trợ vốn vay, giảm thuế…

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục