BNEWS Xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Yên Bái trong 10 tháng năm 2021 có mức tăng khá cao trong bối cảnh chịu nhiều tác động của dịch COVID-19.
Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, giá trị xuất khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2021 ước đạt 182,7 triệu USD, bằng 83,05% kế hoạch và tăng 40,8% so với cùng kỳ năm 2020.
Một số sản phẩm chế biến xuất khẩu chủ lực có chỉ số tăng cao so với cùng kỳ như: chè khô tăng 24,11%; tinh dầu quế và quế vỏ tăng 26,3%; giấy làm vàng mã tăng 10,4%; ván ghép thanh ước đạt 5.425 tấn, tăng 23,86%; gỗ ép ước đạt 152.045 m3, tăng 25,79%; đá xẻ block tăng 56%... Cùng với sự khởi sắc, mở cửa của các thị trường xuất khẩu quan trọng như: Mỹ, Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… nhiều sản phẩm xuất khẩu chủ lực, nhất là hàng nông lâm, sản đã qua chế biến của tỉnh Yên Bái có số lượng đơn đặt hàng tăng cao. Nhờ đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu hàng hóa nông lâm sản đã góp phần gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Yên Bái. Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, lũy kế 10 tháng giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Yên Bái ước đạt gần 16.000 tỷ đồng, tăng 11,63% so với cùng kỳ năm 2020; tính theo giá so sánh 2010 đạt 11.674 tỷ đồng, đạt 82,2% kế hoạch năm. Để đạt mục tiêu đưa giá trị xuất khẩu hàng hóa 220 triệu USD trong năm 2021, ông Vũ Vinh Quang, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái cho biết, Yên Bái tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp chế biến; đẩy mạnh các hình thức xúc tiến thương mại phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay. Đồng thời, tăng cường tổ chức hội nghị trực tuyền, thực hiện giới thiệu, quảng bá sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử; hỗ trợ các doanh nghiệp đăng ký tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử để quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho một số sản phẩm nông, lâm sản đặc sản của địa phương, các sản phẩm OCOP của tỉnh. Đặc biệt, cũng theo ông Vũ Vinh Quang, hiện nay tỉnh Yên Bái đang phối hợp rất chặt chẽ với Vụ thị trường Châu Á - Châu Phi, Bộ Công Thương và các Thương vụ Việt Nam tại các nước: Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) thường xuyên tổ chức Hội nghị kết nối giao thương trực tuyến giữa doanh nghiệp Yên Bái với các đối tác, doanh nghiệp khu vực châu Á nhằm nắm bắt các thông tin về thị trường xuất khẩu tại một số nước Châu Á; tiêu chuẩn các sản phẩm xuất khẩu. Cùng đó, thiết lập mối quan hệ với các doanh nghiệp đầu mối xuất, nhập khẩu; thị hiếu tiêu dùng của một số nước; các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm và phương thức hỗ trợ với các tổ chức xúc tiến thương mại của nước ngoài để kết nối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong tỉnh./.Tin liên quan
Sạt lở đất đá gây ách tắc trên đèo Khau Phạ, Yên Bái
Vào khoảng 4 giờ ngày 16/10, trên đèo Khau Phạ (thuộc địa phận xã Cao Phạ) đã xảy ra sạt lở đất đá gây tắc đường.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáQuảng Ninh quy hoạch xây mới 5 kho dự trữ xăng dầu
Hiện Quảng Ninh sở hữu hệ thống hạ tầng cung ứng và dự trữ năng lượng hiện đại.
-
Hàng hoáGiá đường tiếp đà tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2024
Hiện tượng thời tiết El Niño đang gây lo ngại về nguồn cung nông sản, trong đó đường được dự báo là một trong những mặt hàng đầu tiên chịu ảnh hưởng.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm gần 2 USD khi nguồn cung từ Trung Đông gia tăng
Giá dầu thế giới giảm khoảng 2 USD trong phiên 5/10, sau khi lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông tăng lên và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) cam kết tăng nguồn cung.
-
Hàng hoáGia tăng giá trị, mở rộng dư địa xuất khẩu cà phê
Giá cà phê giảm làm thu hẹp kim ngạch xuất khẩu dù sản lượng tăng. Để giữ đà tăng trưởng, cà phê Việt Nam cần chuyển mạnh sang chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và nâng giá trị gia tăng.
-
Hàng hoáXuất khẩu dầu Trung Đông tăng mạnh bất chấp rủi ro hàng hải
Xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông đang tăng trở lại với lượng dầu xuất khẩu đạt 19,5 - 22,5 triệu thùng/ngày trong những ngày cuối tháng 9 vừa qua.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm do nguồn cung Trung Đông tăng và G7 xả kho dự trữ
Trong phiên ngày 5/10, giá dầu châu Á giảm khi khối lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông tăng trở lại và Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) quyết định xả kho dự trữ.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng sau vụ cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco
Sáng 5/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco.
-
Hàng hoáTừ "được mùa, mất giá" đến chủ động đầu ra cho hạt gạo
Việc liên kết từ đầu vào đến đầu ra không chỉ giúp giảm áp lực vốn, mà còn hạn chế rủi ro về giá, tạo điều kiện để nông dân mở rộng sản xuất theo hướng an toàn, chất lượng cao.
-
Hàng hoáQuyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn
Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp.











