BNEWS Kim ngạch xuất khẩu hàng may mặt của Trung Quốc sang Mỹ liên tục giảm trong 4 tháng qua, trong đó con số này tháng 5/2025 chỉ đạt 556 triệu USD, thấp nhất kể từ năm 2003.
Ngày 10/7, các quốc gia như Philippines, Nhật Bản và Chile đồng loạt bày tỏ mong muốn đàm phán với Mỹ sau khi Washington công bố các mức thuế mới đối với hàng nhập khẩu từ các đối tác thương mại, trong đó có các sản phẩm chủ lực như hàng điện tử, đồng và hàng may mặc.
Đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romualdez cho biết nước này đang lên kế hoạch đàm phán với Washington về việc giảm mức thuế 20% mà Mỹ mới công bố đối với hàng hóa nhập từ Philippines, tăng cao hơn so với mức 17% trước đó. Hiện chưa rõ mức thuế mục tiêu mà Philippines mong muốn đạt được.Theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), kim ngạch thương mại hàng hóa giữa Mỹ và Philippines đạt 23,5 tỷ USD trong năm ngoái, trong đó Mỹ chịu mức thâm hụt 4,9 tỷ USD, tăng 21,8% so với năm trước đó.
Tại Nhật Bản, tờ Yomiuri đưa tin chính phủ nước này cũng đang xúc tiến các cuộc đàm phán thuế quan với Washington trong thời gian Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tham dự Triển lãm Thế giới Expo 2025 tại Osaka vào cuối tháng này. Tokyo muốn tổ chức cuộc gặp cấp Bộ trưởng đầu tiên trong năm tại Nhật Bản trước hạn chót ngày 1/8 nhằm đạt được thỏa thuận song phương, sau khi Mỹ nâng thuế đối ứng đối với hàng hóa Nhật Bản từ 24% lên 25%.Tại Nam Mỹ, Ngoại trưởng Chile Alberto Van Klaveren cho biết quốc gia Nam Mỹ đang tiếp xúc với các nhà nhập khẩu đồng tại Mỹ để đánh giá tác động của quyết định áp thuế 50% vừa được Washington công bố. Kim loại đỏ là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Chile.
Theo tuyên bố đăng trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump cho biết sẽ áp thuế 50% đối với đồng từ ngày 1/8 để đảm bảo an ninh quốc gia. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh đồng là kim loại thiết yếu đối với nhiều ngành chiến lược của nền kinh tế lớn nhất thế giới như chất bán dẫn, quốc phòng, hàng không, pin lithium-ion và trung tâm dữ liệu.
Thông báo này đã lập tức đẩy giá hợp đồng tương lai của kim loại đỏ trên sàn Comex lên mức cao kỷ lục, phản ánh lo ngại về nguồn cung và chi phí sản xuất trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng. Chile - quốc gia xuất khẩu đồng lớn nhất thế giới - hiện đang theo dõi sát sắc lệnh hành pháp của Mỹ để xác định phạm vi ảnh hưởng và có phản ứng phù hợp.
Trong khi đó, ở lĩnh vực may mặc, các biện pháp thuế quan cứng rắn của Mỹ vẫn đang gây tác động mạnh lên chuỗi cung ứng toàn cầu. Kim ngạch xuất khẩu hàng may mặt của Trung Quốc sang Mỹ liên tục giảm trong 4 tháng qua. Số liệu của Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ (USITC) cho biết, trong tháng 5 vừa qua, con số này chỉ đạt 556 triệu USD, thấp nhất kể từ năm 2003.
Giới chuyên gia cho rằng sự sụt giảm này phản ánh tác động trực tiếp từ các chính sách thuế quan mới của Mỹ. Giáo sư Sheng Lu tại Đại học Delaware (Mỹ) nhận định đây là kết quả của các biện pháp thương mại mang tính phòng vệ. Nhiều thương hiệu thời trang và nhà bán lẻ Mỹ chuyển hướng đơn hàng sang các quốc gia khác như Việt Nam, Bangladesh, Ấn Độ và Mexico để giảm thiểu nguy cơ gia tăng chi phí.
Mặc dù những thay đổi thuế quan gần đây gây ảnh hưởng trực tiếp đến thương mại nhưng trên thực tế, xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Mỹ theo hướng rời khỏi Trung Quốc đã hình thành từ trước, và nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong thời gian tới khi bức tranh tổng thể về mức thuế mới của Mỹ với các nước dần sáng tỏ hơn.Tin liên quan
Thỏa thuận khung Mỹ-Trung mở đường cho giải quyết căng thẳng thương mại
Sau 2 ngày đàm phán cấp cao tại Anh, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận khung then chốt, mở ra triển vọng mới trong việc giải quyết các bất đồng thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGiá đồng lập kỷ lục, cảnh báo sức ép lên chi phí điện và xây dựng
Giá đồng đang tăng lên mức cao chưa từng có, do lo ngại về chính sách thuế quan của Mỹ, nhu cầu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), mở rộng lưới điện và xe điện.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng gần 2% do lo ngại gián đoạn nguồn cung
Giá dầu tăng gần 2% trong phiên 15/9 khi lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tiếp tục gia tăng sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia.
-
Hàng hoáKịch bản khó lường trên thị trường dầu
Giá dầu thế giới chịu sức ép từ nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, trong khi giá cao làm suy yếu nhu cầu, khiến triển vọng thị trường năm 2027 khó dự báo.
-
Hàng hoáSiết quản lý thị trường dịp Tết Trung thu
Trước nhu cầu tăng cao dịp Tết Trung thu, lực lượng quản lý thị trường tại nhiều địa phương đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát nguồn hàng, chất lượng sản phẩm và kinh doanh trên môi trường mạng.
-
Hàng hoáLo ngại về nguồn cung đẩy giá dầu thế giới đi lên
Giá dầu thế giới chốt phiên 14/9 tăng khoảng 1%, khi lo ngại về nguồn cung gia tăng sau các đợt tấn công mới vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia và các vụ tấn công tàu thuyền tại Trung Đông.
-
Hàng hoáGiá xăng dầu tại Đức tiếp tục lập đỉnh, tiến dần tới 3 euro/lít
Cú sốc giá tại các trạm xăng ở Đức đang trở lại khi căng thẳng leo thang tại Trung Đông đẩy giá dầu thô và giá nhiên liệu tăng mạnh.
-
Hàng hoáPhổ biến quy định phòng, chống rửa tiền trong kinh doanh vàng
Các nội dung do Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước; Cục An ninh nội địa thuộc Bộ Công an và Binh chủng Hóa học, Cơ quan thường trực 81 thuộc Bộ Quốc phòng phổ biến, hướng dẫn.
-
Hàng hoáThị trường bánh Trung thu 2026: Đa dạng phân khúc, nhiều lựa chọn về giá và hương vị
Thị trường bánh Trung thu 2026 đa dạng từ bánh lẻ giá vài chục nghìn đồng đến hộp quà cao cấp, với nhiều thương hiệu, hương vị và lựa chọn nhãn hàng riêng.
-
Hàng hoáGiá dầu vượt 108 USD/thùng, giá vàng giảm trước thềm cuộc họp của Fed
Giá dầu thế giới tăng gần 3% và có lúc vượt 108 USD/thùng do lo ngại nguồn cung Trung Đông gián đoạn, kéo theo áp lực lạm phát và chính sách tiền tệ.









