Xuất khẩu ngũ cốc của Nga đạt hơn 62 triệu tấn

05:30' - 19/12/2023
BNEWS Ngày 18/12, giới chức Bộ Nông nghiệp Nga cho biết tính từ đầu năm đến ngày 4/12, xuất khẩu ngũ cốc của Nga đã đạt 62,5 triệu tấn, gấp 1,5 lần so với năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị bàn tròn tại Duma Quốc gia (Hạ viên Nga), Phó Vụ trưởng Vụ điều tiết thị trường Công-Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp Nga, bà Olga Poloziukova cho biết chính sách của Bộ Nông nghiệp và các biện pháp hỗ trợ của nhà nước đã giúp ngành nông nghiệp năm thứ 2 liên tiếp đạt kết quả cao trong thu hoạch ngũ cốc.

 

Nếu như năm 2022, vụ thu hoạch ngũ cốc ở Nga đạt kỷ lục 157,7 triệu tấn thì năm nay dự kiến con số này là hơn 140 triệu tấn. Điều này giúp xuất khẩu ngũ cốc của Nga cũng đạt mức cao là 62,5 triệu tấn tính từ đầu năm đến ngày 4/12.

Bà Poloziukova cũng lưu ý trong 3 năm qua Nga đang áp dụng chế độ hạn ngạch. Theo đó, tính từ ngày 15/2 đến ngày 30/6/2024, hạn ngạch xuất khẩu ngũ cốc từ Nga là 24 triệu tấn.

Trước đó, trong cuộc giao lưu trực tuyến với người dân mới đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vụ thu hoạch ngũ cốc ở nước này năm 2023 có thể lên tới hơn 146 triệu tấn.

Ngày 17/12, Bộ Nông nghiệp Nga dự báo xuất khẩu ngũ cốc trong niên vụ 2023-2024 (1/7/2023-30/6/2024) sẽ đạt ít nhất 65 triệu tấn.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục