BNEWS Hiệp hội Ô tô Mexico (AMIA) đưa tin trong tháng 4/2016, xuất khẩu ô tô của nền kinh tế thứ 2 Mỹ Latinh giảm tới 15,6%, xuống còn 197.020 chiếc, trong khi sản lượng xe cũng giảm gần 5%.
Hiệp hội Ô tô Mexico (AMIA) đưa tin trong tháng 4/2016, xuất khẩu ô tô của nền kinh tế thứ 2 Mỹ Latinh giảm tới 15,6%, xuống còn 197.020 chiếc, trong khi sản lượng xe cũng giảm gần 5%, xuống còn 269.604 chiếc, so với cùng kỳ năm 2015.
Chủ tịch AMIA, Eduardo Solis, cho rằng giá dầu thô lao dốc trên thị trường thế giới là nguyên nhân chính khiến người tiêu dùng Mỹ, thị trường tiêu thụ số 1 ô tô sản xuất tại Mexico, đã chuyển sang mua các dòng xe hạng nặng (to và tiêu thụ nhiều nhiên liệu) và đây là lý do tại sao lượng xe xuất khẩu của Mexico giảm mạnh trong tháng Tư vừa qua.
Trong tháng 4/2016, lượng xe lắp ráp tại Mexico xuất sang khu vực Mỹ Latinh giảm tới gần 40%, xuống còn 13.547 chiếc, dẫn đầu về tỷ lệ giảm; tiếp theo là xuất khẩu sang Canada, giảm 21,6%, xuống còn 19.899 chiếc, và xuất sang Mỹ giảm 9%, xuống còn 150.512 chiếc.
Ngược lại với tình hình trên, lượng ô tô tiêu thụ tại thị trường trong nước hồi tháng Tư lại tăng tới gần 25%, lên tới 118.407 chiếc, chủ yếu do Chính phủ liên bang và chính quyền Mexico City thắt chặt các biện pháp bảo vệ môi trường thông qua việc cắt giảm lượng xe ô tô lưu hành trên địa bàn thành phố, từ đó người tiêu dùng buộc phải mua thêm xe làm dự trữ, dùng để lưu hành trong các ngày xe chính trong gia đình bị cấm.
Theo đánh giá của AMIA, lượng xe xuất khẩu giảm mạnh trong tháng Tư chỉ là nhất thời, mục tiêu sản xuất và xuất khẩu ô tô trong năm nay vẫn có thể đạt mức cao kỷ lục.
Năm 2015, Mexico sản xuất gần 3,4 triệu ô tô các loại, trong đó 2,8 triệu chiếc dành cho xuất khẩu.
Dự kiến con số này trong năm 2016 tương ứng sẽ là 3,5 triệu chiếc và 3 triệu chiếc.
Tin liên quan
Giao thông tại Mexico City tắc nghẽn nhất thế giới
Theo Chỉ số giao thông Tom Tom (Tom Tom Index Traffic), thành phố Mexico City đứng đầu danh sách 174 thành phố có giao thông tắc nghẽn nhất trên thế giới.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáGây dựng thương hiệu mật ong từ cánh rừng ngập mặn
Mô hình nuôi ong dưới tán rừng ngập mặn tại Vườn quốc gia Xuân Thủy tạo sinh kế cho người dân, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và xây dựng thương hiệu mật ong sú vẹt.
-
Hàng hoáLô hàng thịt lợn đầu tiên của Séc chính thức vào thị trường Việt Nam
Lô thịt lợn đầu tiên từ Cộng hòa Séc được nhập khẩu chính ngạch vào Việt Nam qua Cảng Hải Phòng, mở ra cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm và logistics giữa hai nước.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm hơn 1% sau đề xuất ngừng bắn giữa Mỹ và Iran
Giá dầu giảm hơn 1% tại châu Á trong phiên giao dịch ngày 21/7.
-
Hàng hoáGiá dầu thô tăng hơn 1% sau các diễn mới tại Trung Đông
Giá dầu thô thế giới tăng hơn 1% trong phiên 20/7, khi kỳ vọng Mỹ - Iran nối lại đàm phán hòa bình giúp xoa dịu lo ngại về nguy cơ phong tỏa hàng hải tại eo biển Hormuz.
-
Hàng hoáGiá xăng tại Mỹ trở lại mốc 4 USD/gallon khi căng thẳng Trung Đông leo thang
Giá xăng trung bình tại Mỹ vừa quay trở lại mốc 4 USD/gallon (1 gallon = 3,78 lít) trong ngày 20/7.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng 3% giữa lúc Mỹ và Iran leo thang không kích tại Trung Đông
Tính chung tuần trước, giá WTI giao tháng gần nhất đã tăng 15,5%, mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ đầu tháng 3/2026.
-
Hàng hoáDự trữ nhiên liệu của Australia đạt kỷ lục
Dự trữ nhiên liệu của Australia bất ngờ tăng lên mức kỷ lục, bất chấp xung đột tại Iran tiếp tục đe dọa nguồn cung năng lượng toàn cầu.
-
Hàng hoáMỹ trấn an thị trường dầu mỏ khi căng thẳng với Iran gia tăng
Công ty nghiên cứu Kpler cho biết hôm 17/7 rằng số tàu qua Eo biển Hormuz trong ngày 16/7 đã giảm xuống còn 8 tàu.
-
Hàng hoáCăng thẳng Trung Đông leo thang, giá dầu Brent vượt ngưỡng 90 USD/thùng
Giá dầu thô đã tăng lên mức cao nhất trong hơn một tháng qua trong phiên 20/7, sau các hoạt động quân sự leo thang giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần trước.










