BNEWS Xuất khẩu xăng của Trung Quốc tháng 4/2024 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2015, do nhu cầu đi lại trong nước và nhu cầu sử dụng nhiên liệu được cải thiện giữa bối cảnh kinh tế phục hồi.
Dữ liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu xăng trong tháng 4/2023 của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đạt 400.000 tấn, giảm 50,8% so với cùng kỳ năm trước và thấp hơn 65% so với mức 1,15 triệu tấn của tháng Ba.
Theo chuyên gia tư vấn về dầu và hóa chất Shiqing Xia tại Wood Mackenzie, nhu cầu du lịch ngắn ngày, trong đó sử dụng đường bộ hơn là đường hàng không, đang được ưa chuộng ngày một nhiều. Điều này thúc đẩy nhu cầu xăng dầu trong nước.
Xuất khẩu xăng của Trung Quốc có thể sẽ tiếp tục ở mức thấp trong tháng 5/2024. Các nhà phân tích dự báo nhu cầu trong nước sẽ tăng 3-6% so với cùng kỳ trong tháng 5/2024, dựa trên sự gia tăng của nhu cầu du lịch trong kỳ nghỉ Lễ Lao động của Trung Quốc.
Nhà phân tích thị trường năng lượng Trung Quốc Jianan Sun tại Energy cho biết, du lịch nội địa trong kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày đã tăng 28% so với năm 2019, là giai đoạn trước đại dịch, ngay cả khi lượng mưa lớn ở miền Nam đã hạn chế tốc độ tăng trưởng về du lịch ở khu vực đó của đất nước.
Tại Trung Quốc, xuất khẩu dầu diesel ở mức 760.000 tấn trong tháng 4/2024, giảm 46% so với mức 1,42 triệu tấn của tháng Ba, do xuất khẩu yếu và hạn ngạch hạn chế. Tuy nhiên, dữ liệu hải quan cho thấy con số này đã tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước.
Các thương nhân kỳ vọng xuất khẩu dầu diesel sẽ tiếp tục giảm trong tháng Năm do các nhà máy lọc dầu thuộc nhà nước đã sử dụng hết phần lớn hạn ngạch của họ.
Các thương nhân cho biết Tập đoàn Hóa chất và Dầu khí Trung Quốc (Sinopec) và Công ty Cổ phần trách nhiệm hữu hạn Dầu khí Trung Quốc (PetroChina) đang xem xét cắt giảm sản lượng trong tháng 6/2024 do dầu diesel dư thừa đang làm xói mòn lợi nhuận lọc dầu ở châu Á.
Dữ liệu của Tập đoàn giao dịch chứng khoán London (LSEG) cho thấy lợi nhuận lọc dầu tại Singapore, quốc gia dẫn đầu châu Á trong lĩnh vực này, đã giảm xuống dưới 4 USD/thùng trong tháng Tư từ mức gần 6 USD của tháng Ba, bất chấp việc một số nhà máy phải đóng cửa để bảo trì trong mùa thấp điểm trong quý II.
Tin liên quan
Giá xăng giảm hơn 500 đồng/lít
Xăng E5RON92 không cao hơn 22.115 đồng/lít, giảm 508 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; xăng RON95-III không cao hơn 23.135 đồng/lít, giảm 409 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáCăng thẳng Biển Đen đẩy giá lúa mỳ tăng vọt, gạo châu Á chạm đỉnh 10 tháng
Thời tiết cực đoan tại châu Á, căng thẳng ở Biển Đen và biến động thương mại toàn cầu đẩy giá gạo, lúa mỳ, cà phê tăng giảm trái chiều, trong khi Việt Nam hưởng lợi từ nguồn cung dồi dào.
-
Hàng hoáTuần giao dịch khởi sắc của thị trường dầu
Tính chung cả tuần, giá dầu vẫn ghi nhận mức tăng rất mạnh khi cuộc xung đột Mỹ-Iran và các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen đe dọa ‘thắt chặt” các tuyến hàng hải huyết mạch.
-
Hàng hoáBộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra kinh doanh bán lẻ xăng dầu
Bộ Công Thương yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu, giám sát nguồn cung dầu DO, xử lý nghiêm hành vi găm hàng, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán hàng.
-
Hàng hoáGiá dầu giảm nhẹ sau những diễn biến căng thẳng ở Trung Đông
Giá dầu thế giới giảm nhẹ trong phiên 24/7 nhưng vẫn đang hướng tới một tuần tăng mạnh do lo ngại nguồn cung dầu mỏ có thể bị gián đoạn khi căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang.
-
Hàng hoáCần Thơ đặt mục tiêu phát triển 1.400 sản phẩm OCOP
Đến năm 2030, thành phố phấn đấu duy trì và phát triển 1.400 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; trong đó có ít nhất 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP 5 sao cấp quốc gia.
-
Hàng hoáPhát hiện nhà máy sản xuất số lượng lớn giày giả mạo nhãn hiệu Nike
Đây là vụ việc vi phạm quy mô lớn, tính chất phức tạp và có yếu tố xuyên biên giới về xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được phát hiện trong những năm gần đây.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng mạnh sau các cuộc tấn công của Houthi
Phiên 23/7, giá dầu thô tăng vọt lên trên 100 USD/thùng, đánh dấu lần đầu tiên chạm mốc này kể từ tháng 5, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng phiên thứ năm liên tiếp trước rủi ro gián đoạn nguồn cung
Giá dầu thế giới chiều 23/7 đã tăng phiên thứ năm liên tiếp lên mức cao nhất kể từ ngày 8/6 với dầu Brent giao kỳ hạn tăng 2,42 USD (2,6%) lên 96,49 USD/thùng vào lúc 13 giờ 40 phút (giờ Việt Nam).
-
Hàng hoáĐiều chỉnh đồng loạt giá xăng dầu từ chiều 23/7
Giá xăng dầu đã được điều chỉnh kể từ 15h00 hôm nay 23/7 trong đó thực hiện trích chi Quỹ bình ổn giá xăng dầu.












