BNEWS Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ (SNB) cho biết xung đột tại Ukraine đã làm giảm tăng trưởng kinh tế và làm gia tăng “đáng kể” lạm phát trên toàn châu Âu.
Trong nghiên cứu công bố ngày 22/9, Ngân hàng trung ương Thụy Sĩ (SNB) cho biết xung đột tại Ukraine đã làm giảm tăng trưởng kinh tế và làm gia tăng “đáng kể” lạm phát trên toàn châu Âu, đồng thời cảnh báo sẽ còn nhiều tác động tồi tệ hơn ở phía trước.
Báo cáo của SNB nêu rõ kể từ khi xung đột bùng phát tại Ukraine vào tháng 2/2022, châu Âu đã chứng kiến giá năng lượng tăng vọt, thị trường tài chính rối loạn và các nền kinh tế Nga và Ukraine suy giảm mạnh.
Khi đánh giá tác động đến các nền kinh tế Đức, Anh, Pháp, Italy và Thụy Sĩ, nghiên cứu chỉ ra rằng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý IV/2022 lẽ ra sẽ cao hơn từ 0,1 – 0,7% nếu không xảy ra xung đột tại Ukraine. Lạm phát tại mỗi quốc gia nói trên đáng lẽ phải thấp hơn từ 0,2 - 0,4%.
Theo nghiên cứu trên, Đức là nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất. GDP của nước này lẽ ra có thể cao hơn 0,7% và lạm phát thấp hơn 0,4% trong quý IV/2022 nếu không xảy ra xung đột. Anh cũng chịu tác động nặng, khi GDP giảm 0,7% và lạm phát tăng 0,2%.
Pháp đáng lẽ sẽ ghi nhận lạm phát thấp hơn 0,3% và GDP cao hơn 0,1% nếu không có xung đột, trong khi lạm phát tại Italy sẽ thấp hơn 0,2% và GDP sẽ cao hơn 0,3%. Tương tự, GDP của Thụy Sĩ lẽ ra sẽ cao hơn 0,3% và lạm phát thấp hơn 0,4% nếu căng thẳng không leo thang.
Vì xung đột tại Ukraine gần châu Âu hơn so với các cuộc xung đột trước đó, nên các nước châu Âu cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn trong vấn đề người di cư và chi tiêu quân sự bổ sung so với trước đây.
SNB nhấn mạnh: “Các tác động tiêu cực của cuộc xung đột tại Ukraine có thể sẽ còn lớn hơn nữa trong trung và dài hạn, đặc biệt liên quan đến nền kinh tế thực. Trong 1-2 năm tới, tác động này có thể lớn gấp đôi”./.
Tin liên quan
Brexit có thực sự là “thủ phạm” cho những vấn đề của kinh tế Anh hiện nay?
Hiện đang có thông tin trái chiều về tăng trưởng kinh tế Anh, trong đó có nhiều ý kiến đổ lỗi cho việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không hẳn như vậy.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnHợp tác Ấn Độ - Nhật Bản mở ra cơ hội mới cho ASEAN và Việt Nam
Việt Nam có nhiều điều kiện để trở thành đối tác quan trọng trong cơ chế hợp tác ba bên với Ấn Độ và Nhật Bản.
-
Ý kiến và Bình luậnChủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh: 50 năm bứt phá, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế cả nước
Sau 50 năm mang tên Bác, UBND TP Hồ Chí Minh khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế với tăng trưởng cao, thu hút FDI dẫn đầu, thúc đẩy đổi mới thể chế và tạo động lực phát triển cho cả nước.
-
Ý kiến và Bình luậnIran tái khẳng định cam kết thực hiện thỏa thuận với Mỹ
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran sẽ tiếp tục thực hiện Bản ghi nhớ (MoU) đạt được với Mỹ nếu Washington cũng tuân thủ đầy đủ các cam kết của mình.
-
Ý kiến và Bình luậnXung đột tại Trung Đông: Mong manh thỏa thuận khung Israel-Liban
Israel tiếp tục tiến hành các cuộc không kích tại miền Nam Liban trong ngày 28/6, chỉ 2 ngày sau khi một thỏa thuận khung giữa Israel - Mỹ và Liban đã ký kết nhằm chấm dứt xung đột kéo dài.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia Pháp đánh giá cao triển vọng phát triển của Việt Nam
Việt Nam tiếp tục được đánh giá là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế nhờ tăng trưởng cao, môi trường ổn định và lợi thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia IMF: Toàn cầu hóa bước vào giai đoạn “chuyển mình” mới
Bất chấp những cú sốc kinh tế và thương mại toàn cầu, tiến trình toàn cầu hóa không hề chấm dứt mà chỉ đang bước vào giai đoạn "chuyển mình".
-
Ý kiến và Bình luậnJICA đồng hành cùng Việt Nam xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ chiến lược
Việt Nam đã có những bước điều hành linh hoạt để vượt qua các cú sốc năng lượng ngắn hạn và Nhật Bản sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ thống dự trữ dầu mỏ.
-
Ý kiến và Bình luậnChuyên gia: Xác định đúng lợi thế cạnh tranh để bứt phá trong kỷ nguyên AI
Theo PGS.TS Nguyễn Thanh Phương, Việt Nam cần phát huy lợi thế về nhân lực, dữ liệu và AI ứng dụng để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu và tạo động lực tăng trưởng mới.
-
Ý kiến và Bình luậnCơ chế linh hoạt là đòn bẩy trong phát triển công nghệ chiến lược
Theo PGS.TS Trần Lê Hưng, để 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 sản phẩm công nghệ chiến lược tạo đột phá, Việt Nam cần cơ chế quản lý linh hoạt, chấp nhận rủi ro và thu hút nhân tài.











