Xung kích cho Đường dây 500 kV mạch 3: Nhìn từ những người ở lại
Hàng trăm cán bộ công nhân của Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) từ 9 tỉnh Nam miền Trung - Tây Nguyên đã tự nguyện đăng ký tham gia tăng cường, hỗ trợ cho việc xây dựng Đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án này. Sự vất vả của những người xung phong đã được nhiều bài báo ghi nhận, song còn những “người lính” ở lại, họ cũng đang phải nỗ lực từng ngày để đảm bảo công việc quản lý vận hành đường dây hiện hữu, với nguồn nhân lực đã giảm một nửa.
Tại tỉnh Gia Lai, truyền tải điện tại đây đang quản lý vận hành hơn 369 km đường dây 500 kV, hơn 447 km đường dây 220 kV, một phần lực lượng công nhân quản lý vận hành đương dây được tăng cường hỗ trợ thi công mạch 3.Anh Phạm Quang Thảnh cho hay, một phần anh em trong đội đã tăng cường ra khu vực phía Bắc và miền Trung, nên các anh em công nhân ở nhà phải đảm bảo phần việc gấp đôi. Trước đây, mỗi cung đoạn sẽ mất 1 buổi hoặc hơn 1 buổi để hoàn thành, thì nay anh em công nhân phải nỗ lực hơn, tăng thời gian làm việc và làm thêm cả ngày thứ 7 đề hoàn thành.
“Toàn đội truyền tải trước đây mất 10 ngày để đi kiểm tra các vị trí, còn lại 15-20 ngày sẽ cho anh em đi xử lý bất thường. Nhưng từ giữa tháng 5 đến nay, chúng tôi phải tăng cường thêm thời gian để việc kiểm tra hoàn tất trong vòng 13-15 ngày, thời gian còn lại sẽ xử lý những vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố, đặc biệt lên kế hoạch ưu tiên cho các vị trí nguy cơ cao”, anh Thảnh nói. Chỉ với 2 công nhân, nhưng nhóm của anh Thảnh phải đảm đương công việc của 4 người. Chính vì thế, để hoàn thành việc kiểm tra và xử lý nguy cơ sự cố trên tuyến đường dây, họ phải tăng cường thêm thời gian sử dụng thiết bị bay không người lái, tăng giờ làm việc. Trong giờ nghỉ trưa, chia sẻ với phóng viên, anh Thảnh cho hay: “Bản thân anh em công nhân ở lại địa phương đều hiểu và cố gắng chia sẻ, động viên nhau để luôn là hậu phương vững chắc, đảm bảo công tác quản lý vận hành lưới điện, đảm bảo cung ứng điện mùa khô để cùng đồng đội ở tiền phương, đi tăng cường cho dự án 500 kV mạch 3, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Ngoài ra, phía công đoàn và lãnh đạo công ty cũng rất quan tâm đến đời sống, công việc của những công nhân ở lại. Đây cũng là nguồn động viên để chúng tôi nỗ lực hơn mỗi ngày, góp phần đảm bảo dòng điện được thông suốt”. Quản lý đội Truyền tải điện Biển Hồ, ông Đỗ Trường Sơn cho biết, những anh em đi tăng cường cho tuyến đường dây 500 kV mạch 3 vất vả 10 phần, thì những anh em ở lại, chịu trách nhiệm đảm bảo quản lý vận hành lưới điện cũng vất vả 7-8 phần. Bởi lẽ hiện lực lượng lao động giảm đi nhiều, nhưng khối lượng công việc vẫn thế, thậm chí tăng thêm, bởi đây đang là mùa cao điểm phát điện của các dự án năng lượng tái tạo như mặt trời, điện gió trên địa bàn, cùng đó, người dân thu hoạch, chuyển đổi cây trồng và nguy cơ mất an toàn hành lang lưới điện tăng cao. “Chúng tôi động viên anh em công nhân tăng ca, tăng giờ làm, làm thêm thứ 7 để hoàn thành khối lượng công việc. Ngoài ra, đơn vị cũng bố trí, ưu tiên xử lý ngay ở những vị trí có nguy cơ cao theo thứ tự”, ông Sơn cho biết. Ngay từ đầu năm, Truyền tải điện Biển Hồ đã lên phương án cho những sự cố điển hình, cần vật tư, thiết bị gì, các đơn vị còn hay thiếu ra sao, từ đó các đội truyền tải điện cùng khu vực sẽ trao đổi vật tư, thiết bị đang còn, dụng cụ cần để xử lý và có đề xuất phương án nhanh nhất. Đồng thời, Truyền tải điện Biển Hồ đã tăng cường áp dụng công nghệ, kiểm tra soi phát nhiệt, kiểm tra bằng thiết bị bay, dùng các máy phát cỏ hỗ trợ ở những vị trí thuận lợi để tăng tốc độ xử lý vi phạm an toàn hành lang tuyến. “Công việc có vất vả hơn, nhưng chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm, động viên rất lớn từ phía lãnh đạo công ty, công đoàn các cấp, tạo sự động viên, khích lệ anh em công nhân. Ngoài ra, bản thân mỗi công nhân trong đội cũng đều nhìn nhận, bản thân phải nỗ lực hơn để gánh vác phần việc của những người xung phong tuyến đầu, bởi tuy có tăng ca kíp thì cũng không thể bằng sự vất vả của những người đi tăng cường mạch 3. Đội chúng tôi cố gắng làm sao để những công nhân ở nhà, xứng đáng là “hậu phương” gánh vác toàn bộ và hoàn thành tốt việc quản lý vận hành đường dây trên địa bàn”, ông Đỗ Trường Sơn nói. Không chỉ truyền tải điện Gia Lai, mà Truyền tải điện Bình Thuận cũng là một trong nhiều đơn vị của PTC3 cử cán bộ đi tăng cường cho Đường dây 500 kV mạch 3 với 78 công nhân. Thời điểm này, những công nhân Truyền tải điện Bình Thuận ở lại “canh gác” đường dây cao áp trên địa bàn đang phải nỗ lực gấp đôi để hoàn thành công việc quản lý vận hành với hơn 320 km đường dây 500 kV, gần 300 km đường dây 220 kV. Bản thân anh em công nhân, toàn bộ các đội truyền tải điện đều tăng ca, tăng thời gian làm việc. Hiện tại các đội truyền tải đều làm muộn giờ hơn, đánh giá việc nào cần kíp, sẽ làm trước tiên, bởi việc sửa chữa, bảo dưỡng để đảm bảo an toàn vận hành là việc bắt buộc phải đảm bảo, nên mỗi công nhân đều đang rất nỗ lực gánh vác. “Về kiểm tra định kỳ thì chúng tôi tăng cường bay flycam để tiết kiệm bớt thời gian. Như xưa thì bay 3 khoảng trụ, thì nay tăng thời gian bay lên 5-6 khoảng trụ, để tối ưu hơn thời gian anh em đi tuyến”. Ông Minh, Giám đốc Truyền tải điện Bình Thuận chia sẻ thêm và cho hay, để hoàn thành được khối lượng công việc khổng lồ hiện nay, toàn bộ các đội truyền tải trước khi đi tăng cường, đều đã xử lý sớm các công việc dọc tuyến có thể vi phạm an toàn như phát quang cây cối, kè móng, sửa chữa sớm các điểm xung yếu…Có thể nói, những người công nhân truyền tải điện thuộc PTC3 đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kép: vừa tăng cường nhân lực hỗ trợ thi công dựng cột, kéo dây dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch - Phố Nối và vừa đảm bảo vận hành an toàn hệ thống lưới điện truyền tải, cung cấp điện ổn định, đảm bảo cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô.
Theo ông Huỳnh Quang Thịnh, Trưởng phòng Kỹ thuật PTC3, để làm được điều này, đòi hỏi PTC3 phải có những phương án bố trí sắp xếp nhân sự hợp lý cho từng địa bàn cụ thể, đồng thời tăng cường kiểm tra quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành, kết hợp triển khai các giải pháp kỹ thuật phù hợp đối với từng tuyến đường dây và trạm biến áp. Cụ thể, ông Thịnh cho biết, đơn vị đã tổ chức kiểm tra hiện trường lưới điện đặc biệt là lưới điện 500 kV trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Nguyên (Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng), công tác kiểm tra tập trung về: kiểm soát hành lang lưới điện và thực hiện các giải pháp ngăn ngừa sự cố đặc biệt là sự cố do sét; Đo kiểm tra trị số tiếp địa định kỳ, đột xuất, xử lý các tồn tại, khiếm khuyết thiết bị; Công tác kiểm tra, theo dõi, lập, duyệt phương án sữa chữa hệ thống tiếp địa; Công tác quản lý hành lang lưới điện… Trọng tâm kiểm tra các vị trí xung yếu trên các tuyến đường dây 500 kV trục Bắc – Nam và các đường dây đấu nối các nhà máy điện như: đường dây 500 kV Pleiku 2- Xuân Thiện - Chơn Thành; đường dây 500 kV Pleiku - Ea Nam - Di Linh - Tân Định; các đường dây 220 kV Pleiku 2 - Sê san 4, Sê San 4 - Sê San 4A, Pleiku - Sê san 3, Buôn Kuôp - Buôn Tua Srah… nhằm chuẩn bị sẵn sàng khi thời tiết Tây Nguyên bước vào thời điểm giao mùa, thường xuyên xảy ra giông sét đầu mùa mưa. Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia lần đầu tiên trong lịch sử, tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày vượt 1 tỷ kWh, và dự kiến tăng trong thời gian tới. Do đó, việc đảm bảo cung ứng điện trong các tháng mùa khô năm 2024 của PTC3, đặc biệt trong thời gian tăng cường nhân lực thi công đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối, là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và cấp thiết. Toàn thể cán bộ công nhân viên PTC3 luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành “nhiệm vụ kép” góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “120 ngày nỗ lực cao nhất đảm bảo đủ điện mùa khô năm 2024” và Chiến dịch thi đua nước rút “45 ngày đêm hoàn thành các Dự án đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối..Tin liên quan
-
Chuyển động DN
Quản lý vận hành lưới truyền tải điện đảm bảo an toàn mùa mưa bão
14:01' - 26/06/2024
Khu vực Tây Nguyên vào thời điểm này đang bước vào mùa mưa bão. Những cơn mưa giông nhiệt kèm theo gió giật và sấm sét luôn đe dọa đến sự làm việc an toàn của hệ thống điện.
-
Doanh nghiệp
Lưới điện truyền tải tại Bình Định vận hành an toàn dưới nắng nóng cao độ
16:23' - 24/06/2024
Đơn vị còn triển khai tăng cường hệ thống phun sương làm mát các máy biến áp, tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng máy điều hòa nhiệt độ các phòng thiết bị.
Tin cùng chuyên mục
-
Doanh nghiệp
Khởi công quần thể sân golf, biệt thự cao cấp và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp Trump International
18:50' - 21/05/2025
Công ty Hưng Yên – thành viên của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đã khởi công quần thể sân golf, biệt thự cao cấp và khu nghỉ dưỡng đẳng cấp mang thương hiệu Trump đầu tiên tại Việt Nam
-
Doanh nghiệp
Petrovietnam đặt mục tiêu “mỗi tháng vận hành một công trình mới”
17:15' - 21/05/2025
Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đặt mục tiêu “mỗi tháng vận hành một công trình mới” và duy trì đà tăng trưởng nhằm hoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh Bộ Tài chính giao.
-
Doanh nghiệp
Xử lý vướng mắc tại các dự án năng lượng tái tạo theo Quy hoạch điện VIII
14:57' - 21/05/2025
Ninh Thuận có 22 dự án năng lượng tái tạo nhưng việc thực hiện các dự án cũng như quá trình lựa chọn nhà đầu tư đang gặp khó khăn.
-
Doanh nghiệp
Chuyển đổi số: "Đòn bẩy" để doanh nghiệp tăng năng suất, nâng sức cạnh tranh
10:11' - 21/05/2025
Nhiều sản phẩm công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam được các tập đoàn lớn của thế giới tin dùng và trở thành nhà cung ứng một số sản phẩm công nghiệp hỗ trợ phục vụ chuỗi sản phẩm công nghiệp chính.
-
Doanh nghiệp
Nhà mạng di động lớn nhất Hàn Quốc bị kiện vì liên quan đến vụ tấn công mạng
09:09' - 21/05/2025
Cảnh sát Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra đối với các giám đốc điều hành của SK Telecom – nhà mạng di động lớn nhất Hàn Quốc liên quan đến vụ tấn công mạng gây rò rỉ thông tin khách hàng hồi tháng trước.
-
Doanh nghiệp
Viettel trúng đấu giá băng tần 700 MHz tốc độ cao
21:38' - 20/05/2025
Ngày 20/5, phiên đấu giá lại khối băng tần B2-B2’ (713-723 MHz và 768-778 MHz) được tổ chức với sự tham gia của Viettel và VNPT. Theo đó, Viettel đã trúng đấu giá băng tần "kim cương" này.
-
Doanh nghiệp
Diễn biến mới trong thương vụ Nippon Steel - U.S. Steel
14:49' - 20/05/2025
Nippon Steel có kế hoạch đầu tư 14 tỷ USD vào hoạt động của U.S. Steel, trong đó có khoản đầu tư lên đến 4 tỷ USD vào một nhà máy thép mới.
-
Doanh nghiệp
Mở rộng không gian hợp tác cho doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc
12:58' - 20/05/2025
Với đường biên giới dài hơn 333 km, tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và nhiều cửa khẩu quốc gia và các cửa khẩu phụ, doanh nghiệp hai nước có cơ hội mở rộng không gian hợp tác xuất nhập khẩu.
-
Doanh nghiệp
Minh bạch thị trường xăng dầu nhờ chuyển đổi số
08:19' - 20/05/2025
Petrolimex đang quyết liệt thực hiện chuyển đổi số toàn diện để hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển thị trường xăng dầu Việt Nam minh bạch, hiệu quả và hiện đại trong kỷ nguyên số.