Y án sơ thẩm vụ xâm phạm chỗ ở tại phố Minh Khai, Hà Nội
Hai bị cáo trong vụ án này là Trần Thị Lan (sinh năm 1970) và Lương Thị Anh (sinh năm 1964) đều ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), bị Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng tuyên phạt mức án tương ứng là 10 tháng tù và 12 tháng tù về cùng tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác” tại phiên tòa sơ thẩm ngày 15/8.
Theo hồ sơ vụ án, Trần Thị Lan là con dâu của vợ chồng bà Nguyễn Thị Sơn (sinh năm 1952, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Năm 1999, vợ chồng Lan chuyển về nhà bà Sơn ở và đã đóng góp công sức, tiền của cùng bố mẹ chồng xây nhà trên đất đó. Năm 2011, do vợ chồng mâu thuẫn nên Lan đã bỏ đi.
Một thời gian sau, bà Sơn đã bán căn nhà trên cho nhiều người, trong đó có ông Trần Thời Tĩnh. Năm 2018, ông Tĩnh đã bán lại căn nhà của bà Sơn cho vợ chồng anh Trần Minh Tuân. Mua xong, anh Tuân đã hợp với một mảnh đất khác của mình thành địa chỉ số 386 Minh Khai.
Ngày 1/10/2018, anh Tuân được UBND quận Hai Bà Trưng cấp giấy phép xây dựng tại địa chỉ 386 Minh Khai. Ngày 16/6/2019, anh Tuân cho thợ đến đục tường tại căn nhà số 2, ngõ 378 Minh Khai để sửa chữa thì bị Trần Thị Lan đến ngăn cản, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng và gọi điện cho Công an phường đến giải quyết.
Hôm sau, anh Tuân đến kiểm tra thì phát hiện Trần Thị Lan, Lương Thị Anh cùng một số người thân tự ý vào nhà sinh sống và khóa cửa, không cho anh Tuân vào nhà. Lý do Lan đưa ra là Lan đang giải quyết tranh chấp ly hôn và phân chia tài sản với chồng (là con trai bà Sơn), còn Lương Thị Anh đòi quyền lợi liên quan đến quyền thừa kế ngôi nhà số 386 Minh Khai của bà Nguyễn Thị Tách (chủ cũ của căn nhà số 386 Minh Khai).
Ngày 20/4/2022, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử phúc thẩm vụ án ly hôn của vợ chồng Lan và tuyên không chấp nhận yêu cầu của Lan về việc hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất giữa mẹ chồng mình và người mua…
Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hai Bà Trưng đã thông báo đề nghị Trần Thị Lan và Lương Thị Anh không được tiếp tục ăn ở, sinh sống tại địa chỉ số 386 Minh Khai nhưng hai người này tiếp tục sinh sống tại đây. Do vậy, Trần Thị Lan và Lương Thị Vân Anh bị khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử về tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác”.
Trong các ngày từ 8-15/8, Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án này và nghị án kéo dài. Sau đó, Tòa đã tuyên phạt Trần Thị Lan 10 tháng tù, Lương Thị Anh 12 tháng tù về tội “Xâm phạm chỗ ở của người khác”.
Sau khi án sơ thẩm tuyên, 2 bị cáo đều làm đơn kháng cáo kêu oan.
Hội đồng xét xử phúc thẩm đã xem xét vụ án và cho rằng việc bị cáo Lương Thị Anh, Trần Thị Lan tự ý mang đồ đạc vào cư trú trái phép mà không được sự đồng ý của chủ sở hữu là hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền bất khả xâm phạm chỗ ở của công dân được pháp luật hình sự bảo vệ. Do vậy, Tòa cấp phúc thẩm xác định các bị cáo không bị oan nên quyết định tuyên y án sơ thẩm đối với 2 bị cáo.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện tàu vận chuyển trái phép 80.000 lít dầu trên vùng biển Cà Mau
13:13' - 27/11/2023
Sáng 27/11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết vừa phát hiện, bắt giữ một tàu mang biển hiệu BT 92009 TS đang vận chuyển trái phép 80.000 lít dầu DO trên vùng biển Cà Mau.
-
Kinh tế và pháp luật
Khai trừ ra khỏi Đảng Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Thuận Thành
16:44' - 24/11/2023
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bắc Ninh thông tin, Cơ quan này vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với đảng viên Nguyễn Đức Hiện.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát và 2 con gái
13:53' - 24/11/2023
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra; đề nghị truy tố Chủ tịch Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát (Tập đoàn Tân Hiệp Phát) và 2 con gái.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Viện Kiểm sát khẳng định có đủ cơ sở định tội trong vụ AIC thông thầu với VNCERT
20:49'
Luật sư bào chữa cho Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn cho rằng, những căn cứ mà đại diện Viện Kiểm sát viện dẫn để buộc tội bị cáo Nhàn là chưa đảm bảo các quy định pháp luật hình sự.
-
Kinh tế và pháp luật
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân tăng chế tài xử phạt các hành vi vi phạm dữ liệu cá nhân
19:32'
Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân đang được lấy ý kiến để hoàn thiện được xem là một bước tiến rất lớn hiện nay.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt giam nữ tài xế xe Mercedes đâm liên hoàn 10 xe máy
15:41'
Công an Tp Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thanh Ngọc (sinh năm 1984, ngụ thành phố Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng phạt chủ dàn siêu xe vượt đèn đỏ tổng cộng 167 triệu đồng
09:38'
Công an thành phố Đà Nẵng đã tiến hành làm việc, lập biên bản với chủ doanh nghiệp sở hữu 11 xe ô tô và mô tô vi phạm giao thông ngày 16/3, với tổng số tiền xử phạt là 167 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam Đội trưởng cùng nhiều nhân viên Đội bảo vệ Khu công nghệ cao
09:08'
Từ đầu năm 2020, Nguyễn Giang Sơn đã nhận tiền của các doanh nghiệp có xe tải trên 3,5 tấn và cho phép các loại ô tô này lưu thông qua Khu Công nghệ cao trong khung giờ cấm.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá vụ cướp trong đêm và vụ trộm tài sản nhà hàng xóm
08:27'
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, vào lúc 2 giờ 20 phút sáng 14/3, Lê Văn Hân mang theo một con dao bấm, lang thang trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một để tìm kiếm “con mồi”.
-
Kinh tế và pháp luật
“Đại dịch” lừa đảo trực tuyến gây báo động tại Đông Nam Á
07:30'
Thời gian qua, hàng nghìn người ở Đông Nam Á đã “mắc bẫy” trước những lời dụ dỗ về cơ hội việc làm giả mạo - như chăm sóc khách hàng, hỗ trợ kỹ thuật, giao dịch tiền ảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Kết luận điều tra vụ án Tập đoàn Phúc Sơn
21:58' - 17/03/2025
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Văn Hậu và các bị can khác bị cáo buộc đã có hành vi vi phạm pháp luật trong một số dự án, gói thầu tại 4 địa phương.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù cựu cán bộ công an giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo
18:43' - 17/03/2025
Ngày 17/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Sơn Tùng 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.